Gần 28% sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM ra trường chậm vì ''nợ'' ngoại ngữ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/10/2022 | 7:25:30 AM

Thông tin được quyền Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Luật TPHCM, ông Trần Hoàng Hải cho biết tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 diễn ra ngày 22/10.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Hải, Trường ĐH Luật TPHCM là trường trọng điểm trong đào tạo ngành Luật nên yêu cầu với sinh viên rất cao, chuẩn ngoại ngữ đang áp dụng cho sinh viên là chuẩn quốc tế, sinh viên phải đạt chuẩn mới được tốt nghiệp.

Từ đó, ông Hải dẫn chứng, tỉ lệ sinh viên của trường tốt nghiệp đúng hạn chiếm 72,96%, số còn lại thường ra trường sau 1-2 năm, tương đương gần 28% sinh viên ra trường chậm. Lý do đa số sinh viên chậm ra trường vì "nợ” ngoại ngữ.

"Các em nên học ngoại ngữ càng sớm càng tốt, ngay từ năm thứ nhất, đừng để đến năm thứ ba mới học để chuẩn bị ra trường là sẽ không kịp. Đây là áp lực với sinh viên, nhưng với chuẩn này, khả năng hội nhập, cơ hội làm việc khi ra trường sẽ tốt hơn nhiều” – PGS.TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM nói và khuyên sinh viên cần nỗ lực chủ động hơn vì cách học ở bậc đại học hoàn toàn khác với phổ thông.

Về tuyển sinh năm 2022- 2023, ông Hải cho biết, công tác tuyển sinh năm nay đạt 100% tổng chỉ tiêu với 2.100 thí sinh xác nhận nhập học. Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong vòng một năm lên tới 92,44%. Trong đó, 11% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp. Dịp này, trường cũng khen thưởng các thủ khoa, sinh viên xuất sắc và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại buổi lễ, trường đã đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành đối với chương trình đào tạo ĐH chính quy ngành Luật. Tỷ lệ các tiêu chí đạt 94% (47/50 tiêu chí đạt), đây là tỷ lệ cao nhất đối với chương trình đào tạo ngành luật của các cơ sở đào tạo thời điểm hiện tại.

(Theo TPO)

Các tin khác
Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên nhận giải thưởng quốc tế về cải tiến chất lượng.

Theo thông tin của tổ chức xếp hạng đại học thế giới QS, Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã giành được giải thưởng Công nhận về sự cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement).

Ảnh minh họa - P.L

Còn chỉ tiêu “năm sau cao hơn năm trước” thì thực hiện chưa đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “dạy thật, học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM trong giờ nghiên cứu. Ảnh: Anh Tú

Nhiều trường đại học đã đưa nội dung giáo dục tài chính, hướng dẫn cách chi tiêu cá nhân hợp lý vào tuần lễ định hướng cho SV năm thứ nhất.

Chương trình Secondary Innovators - tiếng Anh thiếu niên được thiết kế bởi POLY English Việt Nam giúp học viên khám phá và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo tương lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục