Giáo dục đổi thay cùng với xây dựng nông thôn mới ở xã khó khăn Đại Sơn

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/11/2023 | 9:23:04 PM

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Đại Sơn hoàn thành tiêu chí NTM, lấy đây làm điểm tựa phát triển giáo dục.

Niềm vui đón chào năm học mới của cô trò Trường PTDTBT TH&THCS Đại Sơn.
Niềm vui đón chào năm học mới của cô trò Trường PTDTBT TH&THCS Đại Sơn.

Diện mạo nông thôn mới

Xã Đại Sơn đang ngày càng thay đổi diện mạo, bộ mặt nông thôn mới đã dần khẳng định sức sống vươn lên mạnh mẽ với đường làng, ngõ xóm rộng mở. Dọc theo trục đường trung tâm xã, nhà cửa khang trang mọc lên san sát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Khi kinh tế - hội có những đổi thay hết sức tích cực như trên cho thấy đời sống người dân nông thôn nơi đây đã khấm khá hơn nhiều. Niềm vui lớn cùng niềm vui, dân no đủ, xã giàu mạnh, dân và chính quyền cùng chung tay lo cho giáo dục.

Ông Lê Hoàn - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi luôn xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm mang tính dài hạn, quyết định sự phát triển của một vùng quê nghèo. Rõ điều đó, trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện triệt để phương châm "Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM.

Để thực hiện việc này, cấp ủy chính quyền xã đã quán triệt nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Điều này tạo sự đồng thuận, sự chung tay góp sức của nhân dân, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã quan tâm triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo để nhân dân chủ động tham gia.


Cây quế, một trong những loại lâm sản tạo thu nhập cho người dân xã Đại Sơn.

Ban Chỉ đạo XDNTM xã phát động Phong trào thi đua "Toàn dân chung tay XDNTM”, hoạt động "Ngày thứ Bảy cùng dân”; Phong trào "Lắng nghe dân nói và giữ gìn vệ sinh môi trường sống”, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hàng năm, xã tổ chức hội nghị lồng ghép để đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí và biểu dương, khen thưởng các gia đình, cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua XDNTM. Từ đó, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên toàn xã, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Góp phần đổi thay giáo dục

Nói và làm, Đại Sơn đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước” để xây dựng mới và chỉnh trang, nâng cấp các công trình như: đường giao thông, trường học, sân vận động, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, hệ thống điện, hố thu gom rác thải… Các thôn đã tập trung phát triển mô hình kinh tế trang trại tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, nhiều cá nhân đã có đóng góp ủng hộ phong trào xây dựng NTM. Những nỗ lực trên đã tạo đổi thay cho giáo dục địa phương.

Hiện xã Đại Sơn có 1 trường mầm non và 1 trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS. Các nhà trường đã chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi, tăng cường mũi nhọn và giảm học sinh yếu kém. Đã có biện pháp để không còn học sinh bỏ học và nâng cao tỉ lệ chuyên cần. Nhất là chủ trương hoàn thành xây dựng về về đích NTM của xã. Tạo động lực phấn đấu thi đua nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong nhà trường, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền xã hội hóa giáo dục.

Xây dựng NTM cũng giúp vị thế của người thầy, của nhà trường được nâng lên, nhân dân tin tưởng và ủng hộ hơn trong sự nghiệp giáo dục. Chính nhờ làm tốt công tác này mà việc huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật và mang lại hiệu quả giáo dục cao. Đây cũng là hiệu quả của việc làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhân viên để có nhận thức đúng đắn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục trên địa bàn của xã.

Trên đà xây dựng NTM, Đại Sơn đang nỗ lực xây dựng trường Chuẩn quốc gia và Thư viện tiên tiến. Đặc biệt, đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018. Tuyên truyền để học sinh và cha mẹ học sinh đồng hành cùng ngành giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình. Các nhà trường lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm để tham gia chương trình dạy học thay sách, căn cứ vào đội ngũ của đơn vị, chia sẻ với khó khăn chung của toàn ngành.

(Theo GD và TĐ)

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường

Sáng 11/11, Trường THPT huyện Mù Cang Chải đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (1983 - 2023). Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Mù Cang Chải.

Một giờ học ứng dụng công nghệ của cô và trò Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái.

Từ phong trào giỏi thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đã xuất hiện nhiều nữ nhà giáo điển hình, tiêu biểu trong các lĩnh vực quản lý, giảng dạy và xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa.

Tiết học đào tạo nghề may công nghiệp của học sinh Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

Năm 2023, theo Chương trình hành động 135, tỉnh giao cho ngành lao động- thương binh và xã hội Yên Bái phát triển thị trường lao động linh hoạt, thích ứng nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.

IAO (International Astronomy Olympiad) là 1 trong 6 kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế đầu tiên cùng với Toán học IMO, Vật lý IPhO, Hóa học IChO, Tin học IOI và Sinh học IBO.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục