Đại học Kinh tế Quốc dân không chia chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/3/2025 | 2:53:52 PM

Đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm nay Đại học Kinh tế Quốc dân không chia tỉ lệ chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển như mọi năm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh chính thống tại website của các trường và cơ quan báo chí.
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh chính thống tại website của các trường và cơ quan báo chí.

TS. Lê Anh Đức - Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân - cho biết, trước những điều chỉnh dự của Bộ GD&ĐT tại dự thảo Quy chế tuyển sinh, nhà trường sẽ có một số điều chỉnh.

Trong dự thảo quy chế, Bộ GD&ĐT yêu cầu các phương thức xét tuyển chung về một thang điểm để đánh giá năng lực tương đồng của thí sinh. Do đó, tất cả phương thức sẽ chung một thang điểm, ví dụ như tại ĐH Kinh tế Quốc dân, thang điểm sử dụng là 30.

Đại học Kinh tế Quốc dân quyết định không chia chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển như mọi năm. Một thí sinh đăng kí vào trường có thể có nhiều dữ liệu xét tuyển (điểm thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia, điểm thi đánh giá Tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, xét tuyển kết hợp…) sẽ được quy đổi đầu điểm ở các phương thức về thang điểm 30 theo mức tương đương. Từ đó nhà trường sẽ lấy ra mức điểm cao nhất để xét cho thí sinh.

Tại Đề án tuyển sinh năm 2025 được ĐH Kinh tế Quốc dân công bố đầu tháng 1, ĐH này sử dụng 3 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp.

Năm nay, ĐH Kinh tế Quốc dân xét tuyển 4 tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) thay vì 9 tổ hợp như năm 2024.

(Theo TPO)

Các tin khác
Cô và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành tham quan và thắp hương tưởng nhớ các chí sĩ yêu nước tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Yên Bái đang nỗ lực đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Từ những buổi dâng hương tại "địa chỉ đỏ" lịch sử đến những sáng kiến giáo dục trực tuyến, các trường học trên địa bàn tỉnh đang góp phần ươm mầm những công dân ưu tú, có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Miễn học phí từ mầm non đến hết THPT là tin vui lớn với học sinh, phụ huynh cả nước (Ảnh minh họa)

Nhiều ý kiến cho rằng, miễn học phí là chính sách lớn có ý nghĩa nhân văn với hàng triệu học sinh trên cả nước, nhưng song song với đó cần kiểm soát tốt việc thu “phụ phí” tại các trường học, ở nhiều nơi đây mới là khoản tiền lớn phụ huynh phải đóng góp.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành dẫn đầu về số giải học sinh giỏi Khối THPT. (Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tại Lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cấp tỉnh năm học 2024 - 2025)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cấp tỉnh năm học 2024 - 2025. Theo kết quả công bố, toàn tỉnh có tổng số 956 em học sinh đạt giải.

Các giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.

Thị trường lao động ngày càng phát triển và thay đổi liên tục, công tác hướng nghiệp cho học sinh tại các trường học trở thành một vấn đề cấp thiết. Tại Yên Bái, công tác này đang ngày càng được chú trọng, không chỉ riêng với học sinh cuối cấp mà các nhà trường còn chú trọng hướng nghiệp sớm nhằm định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đam mê.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục