Mù Cang Chải nỗ lực giảm nghèo

Những năm qua, công tác giảm nghèo tại huyện vùng cao Mù Cang Chải được Đảng bộ, chính quyền đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả bằng những chương trình, dự án hỗ trợ tạo sinh kế, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo tại đây đã có điều kiện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.
Bà Thào Thị Chảo - bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, trước đây là hộ nghèo. Nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong phát triển kinh tế do huyện tổ chức cũng như được tiếp cận, tìm hiểu phương pháp và hướng phát triển kinh tế phù hợp nên gia đình bà đã có cuộc sống khá giả. Nhận thấy sơn tra là loại cây bản địa, dễ trồng và chăm sóc, bà đầu tư mua giống về trồng trên diện tích hơn 1ha. 
Bà Chảo chia sẻ: "Tôi thấy cây sơn tra rất phù hợp với đất rừng địa phương, mặc dù khi bắt đầu trồng thì giá quả sơn tra chưa cao như bây giờ. Tôi đã trồng thử nghiệm nhiều loại cây nhưng cây sơn tra cho hiệu quả kinh tế hơn hẳn nên tôi quyết định trồng và mở rộng diện tích. Cũng nhờ có cây sơn tra mà gia đình tôi đã thoát nghèo". 
Qua trao đổi với lãnh đạo xã Nậm Khắt được biết, công tác giảm nghèo ở đây đang được triển khai tích cực, huyện và xã đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra những hướng đi, mô hình hiệu quả. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung, hộ nghèo và cận nghèo nói riêng trên địa bàn xã từng bước được cải thiện. Sau nhiều nỗ lực, đến hết năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 12,5% (năm 2020 là 54%), thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm. 
Để giảm nghèo bền vững, lãnh đạo xã tập trung xây dựng và chuyển giao các mô hình trồng cây rau đặc sản ưa lạnh, các loại hoa cho hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Tiêu biểu là việc liên tục mở rộng diện tích trồng cây rau mầm đá, nấm linh chi và hoa hồng Pháp, tạo vùng chuyên canh tập trung hàng trăm héc ta. 
Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt - Thào A Phềnh cho biết: "Xã đã hỗ trợ cho nông dân vay vốn, học nghề, chuyển đổi  giống cây trồng, vật nuôi đến việc tiếp cận khoa học kỹ thuật và thông tin thị trường. Đến nay, phần lớn diện tích đất trồng cây hằng năm được chuyển đổi trồng những loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm quanh năm, giúp người dân thoát nghèo, từng bước làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương”.
Theo lãnh đạo UBND huyện Mù Cang Chải, để đạt được kết quả giảm nghèo ấn tượng này, địa phương đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để giải phóng tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đồng thời thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của người dân; phát huy tinh thần tự lực, tự trọng, xây dựng niềm tin và khát vọng vươn lên thoát nghèo, điều quan trọng nhất là trang bị kiến thức và có cơ chế vừa đủ, đúng thời điểm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo. Thay đổi tư duy, tự lực chủ động vươn lên thoát nghèo là giải quyết tận gốc nguyên nhân đói nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững. 
Chỉ khi nhận thức về thoát nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực, dám nghĩ dám làm của người nghèo được nâng lên thì sự hỗ trợ của chính quyền mới phát huy tác dụng; các biện pháp hỗ trợ, như: vay vốn, cung cấp giống, kỹ thuật canh tác, giao đất sản xuất, tìm kiếm thị trường... cũng mới phát huy hiệu quả. 
Thực tế cho thấy, để giảm nghèo theo hướng đa chiều, toàn diện, bền vững thì công tác đầu tư cho con người, đầu tư nâng cao năng lực, trình độ, hiểu biết về mọi mặt để khai thác nội lực trong mỗi người có ý nghĩa quyết định. 
Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thực hiện mục tiêu thoát nghèo. Huyện sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng xã hội yếu thế. 
Mù Cang Chải cũng công khai, minh bạch các nguồn vốn, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, không dàn trải, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Theo số liệu của UBND huyện Mù Cang Chải, cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện còn trên 54% thì đến cuối năm 2024 đã giảm còn gần 29%, tương đương giảm gần 4.000 hộ nghèo. Dự kiến, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện năm 2025 giảm còn hơn 23% - trở thành một trong số ít huyện đặc biệt khó khăn có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất của cả nước.
Quang Thiều

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Theo báo cáo của Viện Tế bào học và Di truyền học, Chi nhánh Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thuốc trừ sâu sinh học Novokhizol thế hệ mới, do các nhà khoa học Siberia phát triển dựa trên chitosan, đã chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm và được coi là giải pháp đầy hứa hẹn để bảo vệ cây trồng.

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1560/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Chiều 21/7, tại trụ sở UBND phường Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các phường, xã: Lào Cai, Bảo Thắng và Bảo Hà về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Phát huy lợi thế đất đai và khí hậu vùng cao, xã Mường Hum đã tập trung quy hoạch sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực. Việc phát triển các vùng sản xuất hàng hóa không chỉ tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, mà còn từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân sau sáp nhập.

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Từng bế tắc với hàng chục loại cây trồng, ông Hà Văn Dũng, người Mường ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được lối thoát từ cây cau. Cây “nhiều người chê nhàn quá không có ăn” lại là chìa khóa giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, không phải lo đầu ra, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Ngày 21/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai.

Thị trường xe máy xăng 'rục rịch' giảm giá trước 'giờ G'

Thị trường xe máy xăng 'rục rịch' giảm giá trước 'giờ G'

Trước lộ trình cấm xe xăng từ 1/7/2026 tại Hà Nội, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến một đợt giảm giá của nhiều mẫu xe xăng của các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha. Đây được xem là bước đi “xả hàng” nhằm thu hồi vốn trước khi thị trường chuyển dịch mạnh sang xe điện.

Tăng hiệu lực quản lý tài nguyên khoáng sản

Tăng hiệu lực quản lý tài nguyên khoáng sản

Việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2-7-2025 không chỉ nhằm cụ thể hóa Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tháo gỡ những vướng mắc trong cấp phép, đấu giá, kiểm soát sản lượng và bảo vệ môi trường.

fb yt zl tw