Nghi thức Quốc tang ở Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2013 | 1:54:57 PM

Theo quy định về quốc tang của Việt Nam, đoàn xe đưa tang sẽ gồm có xe chỉ huy; xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối Huân chương; xe chở Quân kỳ; các xe chở đội hình danh dự; một xe kéo xe tang với khẩu lựu pháo 122 ly phía cuối xe.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh, với những điểm tương đồng và khác biệt với các Quốc tang khác của những nhà lãnh đạo thế giới.

Trước lễ Quốc tang chính thức, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mở cửa căn nhà số 30, đường Hoàng Diệu, nơi Đại tướng đã sống những năm cuối đời, để nhân dân cả nước có dịp được thể hiện niềm tiếc thương đến vị tướng của nhân dân. 

Lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng được ấn định vào hai ngày 12-13/10, tổ chức tại ba địa điểm: Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 

Trên thế giới, việc tổ chức Quốc tang đồng thời tại ba địa điểm khác nhau là rất hiếm gặp. Tại Mỹ, thi hài của người đã khuất sẽ được đưa về thủ đô Washington tiến hành nghi lễ Quốc tang, chứ không đồng thời tổ chức tại quê hương hay một địa điểm thứ hai.

Theo nghi thức Quốc tang hiện hành trong nghị định số 105/2012, bàn thờ đặt chính giữa phòng, dưới lễ đài, có lư hương và gối Huân chương. Linh cữu phủ Quốc kỳ, đặt trên bệ ở chính giữa lễ đài, đầu hướng về bàn thờ.

Trong quá trình tiến hành lễ viếng có hai chiến sĩ tiêu binh đứng cửa phòng Lễ tang, 4 sĩ quan quân đội mặc lễ phục đứng túc trực 4 góc cách linh cữu 1,5 m và 6 chiến sĩ tiêu binh đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7 m. Khi lễ truy điệu diễn ra, lực lượng này còn có thêm 127 cán bộ chiến sĩ đại diện cho ba quân chủng.

Ban tổ chức sẽ chuẩn bị 6 vòng hoa, có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị vòng hoa cho các cơ quan, đoàn thể và cá nhân đến viếng.

Các đoàn vào viếng sẽ được bố trí theo đội hình quy định, với hai chiến sĩ khiêng vòng hoa đi đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn, phía sau bên phải Trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng, các thành viên khác đi theo hai hàng dọc. Sau khi viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tang.

Các đoàn đại biểu, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế  tại Việt Nam và các cơ quan, cá nhân nước ngoài khác có nguyện vọng đến viếng cũng sẽ được bố trí đón vào dự lễ Quốc tang. Trong suốt quá trình viếng, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức tiếp đón các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đến viếng và ghi sổ tang tại cơ quan đại diện.

Trong Lễ truy điệu, gia đình Đại tướng đứng phía bên trái phòng lễ tang, theo hướng nhìn lên lễ đài. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đứng phía bên phải phòng lễ tang. Các đoàn đại biểu khác, lực lượng túc trực và đội quân nhạc đứng theo bố trí.

Lễ đưa tang và an táng

Thể theo di nguyện của Đại tướng và tâm nguyện của gia đình, thi hài ông sẽ được an táng tại quê hương Quảng Bình. Đại tướng cũng như rất nhiều vĩ nhân lịch sử trên thế giới, không lựa chọn khu mộ chuyên dụng cho lãnh đạo quốc gia mà về nơi chôn rau cắt rốn, an nghỉ ngàn năm.

Trong suốt hai ngày tang lễ của Đại tướng, sẽ có 60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu ông, một quan chức cấp cao của quân đội nhân dân Việt Nam cho biết.

Theo kế hoạch, sau lễ truy điệu, linh cữu Đại tướng sẽ được chuyển trên xe kéo pháo với sự hộ tống của đoàn tiêu binh ra sân bay Nội Bài đưa về Quảng Bình. Máy bay ATR72 của Vietnam Airlines được sử dụng để chở linh cữu, còn máy bay A321 được dùng để phục vụ cho gia đình và Ban lễ tang.  

Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, linh cữu Đại tướng tiếp tục được chuyển trên xe kéo pháo được hộ tống bởi tiêu binh đến địa điểm an táng tại Vũng Chùa - đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình). 

Theo quy định về quốc tang của Việt Nam, linh cữu được phủ Quốc kỳ, đặt trong lồng kính, sẽ được chuyển từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, với một sĩ quan mang ảnh, một sĩ quan mang gối Huân chương và một sĩ quan quấn cờ mang cờ đi trước linh cữu.

Một đội công tác gồm một sĩ quan và 12 chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Lễ tang Nhà nước cùng khiêng phía đầu linh cữu. Gia đình và các thành viên khác đi sau linh cữu.

Đoàn xe sẽ gồm có xe chỉ huy; một xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối Huân chương; một xe chở Quân kỳ; 6 xe chở đội hình danh dự; một xe kéo xe tang với khẩu lựu pháo 122 ly phía cuối xe.

Sau khi đội công tác di chuyển linh cữu vào vị trí phần mộ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố hạ huyệt. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ để vĩnh biệt. Quân nhạc cử nhạc “Hành khúc tang lễ” trong suốt nghi lễ. Sau khi hạ huyệt và lấp mộ, Ban lễ tang sẽ dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”.

* Phó chủ nhiệm chính trị Bộ tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) Cao Minh Thành cho biết, 2 xe pháo, hàng chục xe quân sự và hơn 100 tiêu binh là lực lượng danh dự đại diện cho ba quân chủng Hải quân, Bộ binh, và Không quân sẽ được huy động để phục vụ cho việc đưa đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ.

Trong đó, một xe pháo cùng đoàn tiêu binh được huy động từ đầu Hà Nội sẽ đón linh cữu Đại tướng từ Nhà tang lễ Quốc gia đi qua các tuyến phố ra sân bay Nội Bài. Xe còn lại được điều từ TP HCM ra Quảng Bình và có mặt ở sân bay Đồng Hới để đón linh cữu của đại tướng. 

Xe-tang-le-1010-1_1381378683.jpg

Đoàn xe đi trên các tuyến phố của thủ đô, trên đường đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay để về quê.

Từ sân bay Đồng Hới, linh cữu của Đại tướng sẽ được di chuyển đặt lên xe pháo cùng đoàn xe quân sự của Bộ Quốc phòng vượt qua đoạn đường 70 km đến địa điểm an táng tại khu vực núi Rồng, Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

"Xe pháo này là loại xe mang tính nghi thức, tượng trưng cho sự uy nghiêm được sử dụng trong tang lễ cấp Quốc gia dành cho các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tướng lĩnh cán bộ cao cấp của quân đội", Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tổng tham mưu Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Cũng nhằm phục vụ cho việc đưa linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, Bộ Quốc phòng cùng Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình huy động mọi lực lượng, gấp rút mở rộng và dọn tuyến đường dài hàng chục km đến nơi an táng Đại tướng. Trong đó có khoảng 2 km phải làm mới hoàn toàn. 

Vị đại diện Bộ Quốc Phòng cũng cho biết, ngoài lực lượng tiêu binh và sĩ quan làm nhiệm vụ rước linh cữu Đại tướng theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, còn có 300 người gồm binh sĩ, dân quân... từ Quân khu IV đại diện cho quần chúng nhân dân xếp thành hàng hai bên đường chào đón.

Trong suốt thời gian 2 ngày diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng còn cử 60 sĩ quan hàm cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng. Đồng thời, 103 người bao gồm từ Bộ trưởng và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng sẽ đến viếng ông. 

Xe-keo-phao.jpg

Xe kéo pháo chở thi hài dừng trước nhà riêng của Đại tướng.

Theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, linh cữu của Đại tướng sẽ được phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang phía sau gắn khẩu pháo. Khi chuyển linh cửu từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang đến phần mộ sẽ có 12 chiến sĩ làm nhiệm vụ vận chuyển và 4 sĩ quan làm các nhiệm vụ như cầm ảnh, gối Huân chương, mang cờ đi trước linh cữu và một chiến sĩ đội công tác. Ngoài ra, còn có một lượng lớn các sĩ quan làm nhiệm vụ tiêu binh, túc trực, giữ súng, khiêng hoa...

Thông tin từ ban tổ chức lễ tang, bắt đầu từ 7h30 sáng 12/10, lễ viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội). Buổi sáng, là thời gian dành cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn ngoại giao và  khách quốc tế đến viếng Đại tướng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức lễ tang sắp xếp các đoàn đại biểu từ các địa phương tới viếng Đại tướng và buổi tối là thời gian bạn bè, thân hữu, người thân.

Lễ truy điệu Đại tướng sẽ diễn ra sáng 13/10. Trước khi đưa lên máy bay ATR72 để đưa về quê nhà Quảng Bình, linh cữu của Đại tướng sẽ được đặt trên xe pháo cùng đoàn xe quân sự của Bộ Quốc phòng đi qua các tuyến phố của Hà Nội như: Lê Thánh Tông, Tràng Thi, Điện Biên Phủ để về phố Hoàng Diệu, nơi gia đình Đại tướng sinh sống nhiều năm nay. Sau đó, đoàn đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi tiếp qua Trần Phú, Kim Mã, Cầu Giấy để ra sân bay Nội Bài rồi từ đó được đưa về sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). 

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Lễ tang Nhà nước sẽ cùng khiêng linh cữu (phía đầu linh cữu); gia đình và các thành viên khác đi phía sau. Thành phần lễ đưa tang gồm: Ban Lễ tang Nhà nước; Ban Tổ chức Lễ tang; gia đình, người thân; đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Sáng 10/10, hàng chục ngàn người xếp thành hàng dài suốt từ đường Bắc Sơn vòng qua Điện Biên Phủ tới Hoàng Diệu, chờ được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chuyên cơ ATR72 chở thi hài Đại tướng sẽ được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Vietnam Airlines sử dụng 1 máy bay ATR72 để chở thi hài của Đại tướng và 1 máy bay Airbus 321 chở gia đình Đại tướng cùng Ban tang lễ. Giờ khởi hành dự kiến là 11h trưa 13/10. Sáng nay, công tác tập dượt đã diễn ra tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Do lượng người đổ về viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày một đông nên chiều 9/10, ban tổ chức đã sắp xếp để người dân đứng thành 2 hàng, giờ viếng kéo đến tận 20h tối.

YBĐT - Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã kiểm tra đối với 16 tổ chức Đảng và 61 đảng viên; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc kiểm tra 294 tổ chức Đảng và 1.635 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 652 tổ chức Đảng và 2.051 đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục