Vững tin trước nhiệm kỳ mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/4/2015 | 4:00:36 PM

YBĐT - Đến xã Khao Mang - đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ được Huyện uỷ Mù Cang Chải (Yên Bái) đâu đâu cũng thấy bà con người Mông, Thái hăng hái thi đua lao động chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020). Các đảng viên trong Đảng bộ luôn đoàn kết, gương mẫu trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội.

Nông dân xã Khao Mang trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa vụ chiêm xuân.
Nông dân xã Khao Mang trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa vụ chiêm xuân.

Nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, xã Khao Mang đã rất thành công trong sản xuất lúa vụ xuân và ngô vụ hè thu. Đây là kết quả từ sự cần cù lao động của nhân dân, sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ xã, sự nhập cuộc quyết liệt của các đoàn thể ở cơ sở. Vì vậy, năm 2010 tổng diện tích cây trồng của toàn xã mới có 252,9 ha thì năm 2014 đã lên tới 979,19 ha, trong đó diện tích trồng cây lương thực là 545 ha (210 ha lúa nước, 335 ha ngô đồi).

Đảng bộ xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất lúa vụ xuân tăng cả diện tích và năng suất nên năm 2010 chỉ có 110 ha thì nay đã đạt 172 ha với năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha. Đồng bào còn chuyển đổi 195 ha đất lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô, tăng 140 ha so với diện tích của năm 2010, nhờ đó tổng sản lượng lương thực có hạt tăng nhanh trong những năm gần đây và đạt 3.012 tấn vào năm 2014 (tăng 1.412 tấn so với năm 2010, vượt 88% so với nghị quyết Đại hội). Bình quân lương thực đầu người tăng từ 383 kg năm 2010 lên 652 kg năm 2014. Chăn nuôi cũng đạt kết quả đáng khích lệ, năm 2010 tổng đàn gia súc có 3.467 con nay đã tăng lên 4.727 con, trong đó có 996 trâu, 377 bò và trên 2 nghìn con lợn.

Kinh tế phát triển, đời sống ổn định đã thúc đẩy sự nghiệp giáo dục có những bước tiến mạnh. Hiện xã có 1 trường mầm non, 1 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở với 49 lớp học, 1.388 học sinh. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh ra lớp hằng năm đạt từ 95% đến 99%.

Các chương trình được nhà nước đầu tư giúp địa phương xoá đói, giảm nghèo như: Chương trình 135, 134, 167, 30a... được thực hiện nghiêm túc góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn vùng cao và giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân hằng năm 4%. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn đều được xử lý kịp thời. Đồng thời, xã phát huy tốt việc thực hiện 2 mô hình "Thanh niên không nghiện ma tuý, dòng họ tự quản". Thực hiện đạt 8/19 tiêu chí về việc xây dựng nông thôn mới.

Công tác phát triển đảng viên được coi trọng nên đầu nhiệm kỳ Đảng bộ mới có 54 đảng viên, sau 5 năm kết nạp thêm 28 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của xã lên 82 đồng chí, trong đó 67 có đảng viên là người dân tộc thiểu số, 20 đảng viên nữ. Chế độ sinh hoạt được duy trì thường xuyên và đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt được nâng cao, sát với yều cầu đề ra và chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI).

Hàng năm, các chi bộ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chiếm 54,4%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, tổ chức cở sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 100%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành 22 cuộc giám sát, 12 cuộc kiểm tra đột xuất phát hiện, xử lý nghiêm một đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Đảng bộ đã triển khai, thực hiện hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 4/2015 với nhiều mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như. Đến năm 2020 diện tích lúa đạt 430 ha, trong đó có 200 ha lúa vụ xuân; tổng sản lượng lương thực có hạt 3.600 tấn; hàng năm trồng mới 60 ha rừng, nâng độ che phủ đạt 52,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 8 - 9%  mỗi năm; phấn đấu số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 là 98%; có 85% tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá; 10/10 bản có nhà văn hoá cộng đồng; phấn đấu thêm 7 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đạt 15/19 tiêu chí... Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Khao Mang vững tin sẽ đạt được những thành tích to lớn hơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sùng A Hồng

Các tin khác
Đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm ở Đảng bộ xã Khao Mang.

YBĐT - Để chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện được diễn ra đúng quy trình, phát huy được trí tuệ và đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể đảng viên, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chọn Đảng bộ là Đảng bộ xã Khao Mang và Đảng bộ khối Nông - Lâm nghiệp huyện để tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thông qua đại hội điểm sẽ đánh giá rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở và các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Người dân Đà Nẵng mít tinh chào mừng thành phố giải phóng vào ngày 29/3/1975. 
(Ảnh tư liệu)

YBĐT - Ngay trước khi giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng, chiều ngày 29/3/1975, đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn gửi điện cho Trung ương Cục miền Nam: “…Tình hình biến chuyển mau lẹ. Cuộc cách mạng miền Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt... Trên thực tế, có thể coi, chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu từ đây”. Sáng ngày 31/3, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp mở rộng. Đây là cuộc họp lịch sử bàn về đòn chiến lược thứ ba, đòn cuối cùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Không khí phấn khởi tràn ngập “Nhà con rồng".

YBĐT - Cần có quy định giải quyết trường hợp đồng sở hữu/ Quy định thống nhất hợp đồng tặng cho bất động sản đó là ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trong chuyên mục hôm nay, do phóng viên YBNĐT thực hiện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng ủy Báo Yên Bái khóa XXVI.

YBĐT - Trong 2 ngày 2 - 3/4, Đảng bộ Báo Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục