Hơn 200 học viên tham gia sinh hoạt về tư tưởng Mác Lê-nin và việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2017 | 12:18:33 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 25/10, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về tư tưởng Mác Lê-nin trong thời đại hiện nay và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên.

Tham dự buổi sinh hoạt có trên 200 học viên đến từ các sở, ban, ngành của tỉnh đang theo các lớp học hệ trung cấp chính trị - hành chính tại Trường và các giảng viên trẻ thuộc Câu lạc bộ Giảng viên trẻ Trường Chính trị.

Tại buổi sinh hoạt, các học viên đã tham gia thảo luận hai vấn đề lớn về những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác Lê-nin trong thời đại ngày nay và phân tích hiện tượng "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hầu hết các tham luận đều đã phân tích làm rõ 7 hệ giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lê-nin, những nội dung trong phép biện chứng của chủ nghĩa Mác Lê-nin với mục đích khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; luận giải rõ hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội...

Bên cạnh đó, các tham luận tham gia về hiện tượng "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay được đông đảo học viên tham gia, phát biểu sôi nổi. Các tham luận đã làm rõ hiện tượng "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” dưới góc độ triết học, làm rõ quy luật lượng và chất trong sự biến đổi "tự diễn biến” dẫn đến "tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; việc vận dụng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào thực tế công việc đang làm tại cơ quan.

Kết luận buổi sinh hoạt, Nhà giáo ưu tú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Ngọc Hưng khẳng định: Các tham luận tại buổi sinh hoạt có nội dung sâu sắc cả về ý nghĩa và vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác Lê-nin; khẳng định 7 hệ giá trị khoa học, cách mạng vĩ đại, sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin; cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là sự phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Từ đó, cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới; tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch; tiếp tục phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, các giảng viên của nhà trường tham gia đấu tranh, bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới. 

Đồng thời, hiểu rõ tư tưởng "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” là mầm mống chống lại chủ nghĩa Mác Lê-nin, đi ngược lại với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho sức đề kháng của Đảng bị yếu đi từ mỗi đảng viên, tổ chức có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”...
 
Qua buổi sinh hoạt khoa học này, các học viên và các giảng viên trẻ sẽ hiểu sâu hơn về chủ nghĩa Mác Lê-nin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như nâng cao hiểu biết, đấu tranh các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Thanh

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục