Hiệu quả từ công tác “dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/2/2018 | 8:06:52 AM

YBĐT - Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Bác chỉ rõ "dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện dân vận khéo, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế phát triển, xã hội văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Người dân huyện Trạm Tấu giúp nhau làm nhà.
Người dân huyện Trạm Tấu giúp nhau làm nhà.


Để phong trào dân vận khéo đạt hiệu quả, huyện Trạm Tấu đã tập trung hướng về cơ sở, tăng cường vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển dịch vụ, thương mại, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở...
 
Huyện cũng đã thực hiện tốt mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân 10 xã vùng cao của huyện thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017 - 2018 và nhiều mô hình như: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu”; "Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; "Điển hình tiên tiến trong giáo dục - đào tạo”; "Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân”; "Cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến”; "Điển hình trong sản xuất, kinh doanh”; "Điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh”; "Tổ chức hội, đoàn thể điển hình tiên tiến” và 10 mô hình cá nhân như: cán bộ điển hình trong cơ quan, đơn vị, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp, học sinh, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo...
 
Hưởng ứng phong trào dân vận khéo, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện còn tích cực triển khai, thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống, giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc…
 
Huyện Đoàn huyện Trạm Tấu đã thực hiện tốt mô hình khai hoang 1,5 ha ruộng lúa nước tại thôn Sán Trá, xã Bản Công và trên 16 ha diện tích ruộng bậc thang tại 2 xã Xà Hồ và Pá Hu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện tốt mô hình xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân huyện với mô hình tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi điển hình. Hội Cựu chiến binh huyện với mô hình xã, thị trấn bình yên không tội phạm ma túy, không tệ nạn xã hội, gia đình hội viên gương mẫu không mắc tệ nạn xã hội và vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”.

Ông Sùng A Phang - Phó trưởng Ban Dân vận huyện Trạm Tấu cho biết: "Nhờ công tác dân vận khéo phát huy hiệu quả nên trong trận lũ lịch sử xảy ra vào đầu tháng 10/2017, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, mùa màng và con người trên địa bàn, huyện Trạm Tấu đã huy động được hàng ngàn người dân đến giúp đỡ bà con ở vùng bão lũ để vừa cứu người, vừa di dời nhà cửa về nơi an toàn”.
 
Gia đình anh Lò Văn Vinh ở thôn Hát 2, xã Hát Lừu đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa. Trong lúc khó khăn hoạn nạn ấy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, vận động bà con dân bản đến chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn. Sau 4 tháng trôi qua, gia đình anh Vinh đã khởi công xây dựng lại nhà cửa trên khu đất an toàn mới.
 
Với số tiền 130 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ, các nhà hảo tâm ủng hộ cùng sự giúp sức của bà con trên địa bàn xã, hiện gia đình anh Vinh đã có nhà ở kiên cố.
 
Anh Vinh tâm sự: "Trận bão lũ xảy ra trong tháng 10 vừa qua rất ác liệt, đã cuốn trôi hết tài sản, nhà cửa, ruộng vườn của gia đình tôi. Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, nên hiện nay gia đình tôi đã dựng lại được nhà cửa để kịp đón tết Nguyên đán”.
 
Nhà anh Lò Văn Loan ở cùng thôn Hát 2, xã Hát Lừu cũng nằm ngay giáp bờ suối nên khi xảy ra trận lũ, anh Loan vô cùng lo sợ nhưng đã được chính quyền địa phương vận động nhân dân đến giúp gia đình anh di dời về nơi ở mới. Anh Loan xúc động bày tỏ: "Bây giờ có chỗ ở mới, cuộc sống ổn định, tôi sẽ phấn đấu hơn nữa để vượt lên khó khăn”.

Trong trận lũ này, xã Hát Lừu là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất ở huyện Trạm Tấu. Toàn xã có 8 người bị thiệt mạng và mất tích, 2 người bị thương, 11 ngôi nhà bị cuốn trôi, 28 nhà phải di dời cho an toàn. Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi  nguồn lực tham gia cứu trợ những gia đình bị thiệt hại do bão lũ theo tinh thần "lá lành đùm lá rách”.
 
Đến thời điểm này, trong tổng số 39 nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn xã Hát Lừu đã có 22 nhà ở được xây dựng hoàn thiện, 17 nhà được thi công gần xong. Với sự đoàn kết, chung sức của người dân, đến nay những gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn xã đã cơ bản ổn định chỗ ở để đón tết Nguyên đán 2018. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện Trạm Tấu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào dân vận khéo.

Sùng Chí Sinh

Các tin khác

YBĐT - UBND huyện đã đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai tất cả các quy trình xử lý công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ tại cơ quan… 

YBĐT - Chiều 7/2, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tết và chúc tết các gia đình chính sách, người có công tại thị xã Nghĩa Lộ.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 7/2, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và gia đình cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục