Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/3/2018 | 11:19:52 AM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 6/3, tại huyện Trạm Tấu, đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020).


Tiếp và làm việc cùng đoàn có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện: Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ.



Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết XVIII Đảng bộ tỉnh, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 



 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc 

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng; lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đạt kết quả tích cực (toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 32% mục tiêu Nghị quyết Đại hội); công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc, trong đó năm 2017 thu đạt 2.515 tỷ đồng; kinh tế đối ngoại và thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 79 dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch với tổng số vốn đăng ký trên 28 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cả giai đoạn 2010-2015.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; lĩnh vực giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả. Quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường, đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 



Đồng chí Đỗ Đức Duy –  Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. 21 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đến nay hầu hết đều đạt từ 60% đến 70%, trong đó có chỉ tiêu vượt Nghị quyết. 

Những kết quả, thành tựu đạt được là nền tảng, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh phát triển nhanh, bền vững và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020), sau khi được Chính phủ thông báo số vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương. 

Trong đó, tỉnh đã thực hiện cắt giảm đầu tư công, chủ động ban hành quyết định giãn, hoãn các công trình, dự án; sắp xếp, ưu tiên, lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương để tập trung bố trí vốn theo hướng tập trung nhằm hoàn thành các dự án quan trọng, trọng điểm, có sức lan tỏa và tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt tập trung vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục, an sinh xã hội... đồng thời, khắc phục tình trạng dàn trải trong đầu tư công.





Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Trạm Tấu. 

Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh đã chủ động, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh, khắc phục. Trong năm 2017, Yên Bái đã bố trí trên 410 tỷ đồng (bằng 21% tổng nhu cầu vốn) từ ngân sách Nhà nước và nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng bị thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng đã kiến nghị, đề xuất với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương một số vấn đề như đề nghị quan tâm chỉ đạo rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư công để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện và sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị…. theo hướng đảm bảo nhất quán, đồng bộ, liên thông giữa các luật, các văn bản dưới luật; quan tâm chỉ đạo để trong quá trình phân bổ nguồn lực đầu tư, phân bổ ngân sách cần có tiêu chí đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái; tạo điều kiện để tỉnh sớm được phân bổ kinh phí triển khai xây dựng dự án kè và chỉnh trị tổng thể suối Thia chảy qua địa bàn huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Văn Yên, tổng chiều dài trên 80km với mức kinh phí 600 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 174 (Nghĩa Lộ - Trạm Tấu); cho phép sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) đi Bắc Yên (Sơn La) từ quy mô nền đường đất giao thông nông thôn cấp A miền núi lên đường giao thông cấp 5 miền núi; tạo điều kiện để tỉnh thực hiện có hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đồng thời xem xét, bổ sung kế hoạch vốn ODA trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Yên Bái; xin điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính đối với thị xã Nghĩa Lộ ...



Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác tặng quà cho thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Trạm Tấu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng: mặc dù Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn trong điều kiện một tỉnh miền núi, thiên tai mưa lũ diễn biến bất thường đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản nhưng dưới sự lãnh đạo điều hành linh hoạt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh đã ban hành được nhiều nghị quyết, đề án, chính sách và cụ thể hóa 3 khâu đột phá chiến lược; công tác đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh không còn nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc mạnh mẽ với nhiều nhà đầu tư, dự án lớn đến với Yên Bái; thu ngân sách đạt kết quả cao. 

Cùng với đó, đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội đã chỉ ra những khó khăn mà Yên Bái đang gặp phải như: cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, tính kết nối chưa cao; thiếu nguồn nhân lực qua đào tạo; môi trường đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế.





Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác tặng huyện Trạm Tấu 60 triệu đồng

Để tỉnh Yên Bái vươn lên một tầm cao mới, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở thêm một số vấn đề như: tỉnh phải dựa vào lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội; cần phải tiếp tục đổi mới về tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới trong hoàn cảnh, tình hình mới cũng như đổi mới trong cách nghĩ, cách làm; chú trọng đào tạo nguồn lực trí thức, có chất lượng cao để phát triển bền vững; tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mình, nhất là sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ gắn với sản xuất hàng hóa chất lượng cao; chú trọng duy trì và phát triển cây bản địa gắn với trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao; phát triển công nghiệp nhưng phải đảm bảo môi trường

Cùng với đó, Yên Bái cũng phải chú trọng phát triển dịch vụ gắn với du lịch theo hướng đa dạng, chú ý quảng bá, tuyên truyền; đẩy mạnh quan hệ sản xuất nông thôn, kinh tế tư nhân; cần xây dựng hạ tầng giao thông một cách hợp lý với địa phương với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Có các giải pháp để bảo vệ môi trường, thiên nhiên; chú trọng công tác giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới và coi đó là yếu tố phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trên mọi mặt; chú trọng công tác cán bộ.

Trả lời các kiến nghị của tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên sẽ phá vỡ thế độc đạo đối của huyện Trạm Tấu, tạo hành lang kết nối, giao lưu thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Vì vậy, đồng chí đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để báo cáo các bộ, ngành liên quan để sớm triển khai trong thời gian sớm nhất.

Với tuyến tỉnh lộ 174 (Văn Chấn – Trạm Tấu), đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần phải sửa chữa ngay. Đối với tuyến đường Mậu A – Nghĩa Lộ, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình nâng cấp tuyến đường này, giao cho Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Về khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng chí yêu cầu tỉnh phải có đề án tổng thể, quy hoạch chi tiết nhất là về khu tái định cư, hệ thống kè, cầu…mang tính chất lâu dài; chú trọng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục. 

Về vốn ODA, đồng chí đề nghị các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu cho hợp lý,  tránh tình trạng đầu tư dàn trải. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã trao tặng huyện Trạm Tấu 60 triệu đồng. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã thăm và tặng quà đồng chí Giàng A Su - nguyên Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; trồng cây và tặng quà tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS  huyện Trạm Tấu.

Văn Tuấn - Mạnh Cường

Các tin khác
Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang do Tổng thống Áp-đun Ha-mít chủ trì, được tổ chức trọng thể tại sân bay Quốc tế Ha-dát Sa-gia-la, Thủ đô Đắc-ca

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự tăng trưởng tích cực trong kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017, đạt gần 900 triệu USD, tăng gần 50% so với năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid.

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, tối 5/3 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid.

YBĐT - Tiếp tục chương trình công tác, ngày 5/3, đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đi thị sát tuyến đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Nghĩa Lộ - Mậu A và tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên (Sơn La).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp và hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, sáng 5/3 theo giờ địa phương (sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Văn phòng Thủ tướng Bangladesh ở thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục