Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái nhanh chóng giúp dân khôi phục sản xuất

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2024 | 1:46:42 PM

YênBái - Hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi tỉnh Yên Bái vào đầu tháng 9/2024. Ngay sau khi cơn bão đi qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt tình hình tại cơ sở và tư vấn, hướng dẫn các biện pháp ứng phó kịp thời.

Viên chức Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái (ngoài cùng, bên phải) phát tờ rơi hướng dẫn nông dân xã Tuy Lộc phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão lũ.
Viên chức Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái (ngoài cùng, bên phải) phát tờ rơi hướng dẫn nông dân xã Tuy Lộc phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão lũ.

Ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, sáng 10/9, mưa vừa dứt là khuyến nông viên cơ sở đã có mặt tại đồng ruộng. Đồng chí Bùi Diệu Hằng - viên chức Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái phụ trách xã Văn Phú cho biết: "Chúng tôi phối hợp cùng địa phương đi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại sơ bộ do mưa lũ gây ra. Nước rút đến đâu là chúng tôi hướng dẫn bà con vệ sinh đồng ruộng đến đó đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi xử lý, tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi, chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi để tiêu diệt các loại mầm bệnh”. 

Sau 3 tuần, đợi bề mặt đồng ruộng khô, khuyến nông viên cơ sở tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện xới xáo, làm đất để gieo trồng vụ đông. 

Bà Nguyễn Thị Nguyên ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú chia sẻ: "Với sự giúp đỡ về kỹ thuật của khuyến nông viên cơ sở, sau khi mưa bão qua, gia đình tôi đã nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng, làm đất và hiện nay đã trồng được 2 sào rau cải mơ. Hy vọng là cây rau sẽ cho gia đình một nguồn thu nhập, có đồng nào thì tốt đồng nấy”. 

Ông Hoàng Văn Thông - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ngay sau bão, Trung tâm đã nhanh chóng ban hành Văn bản số 175/TTKN-CGTBKT ngày 12/9/2024 về việc hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3. Tiếp đó, ngày 15/9, Trung tâm ban hành Văn bản số 176/TTKN-CGTBKT&TVKN về việc áp dụng tài liệu hướng dẫn các biện pháp khắc phục sản xuất lúa, rau màu, cây lâm nghiệp và cây ăn quả sau bão số 3 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành. Đặc biệt, Trung tâm phát động phong trào khuyến nông tham gia khôi phục sản xuất sau bão lũ theo chủ trương của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia”. 

Trung tâm cũng tích cực thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, khẩn trương chuyển các tài liệu kỹ thuật do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành tới các địa phương và nông dân để khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất sau bão lũ với các nội dung: hướng dẫn bước đầu xử lý các vùng đất nông nghiệp bị vùi lấp, khắc phục úng ngập đối với lúa, phục hồi vườn cây ăn quả, vườn cam và bưởi, rau và hoa màu, khôi phục đàn gia cầm, phát triển đàn gia súc, phục hồi thủy sản nuôi lồng bè... 

Mặt khác, Trung tâm phối hợp đôn đốc, hướng dẫn các tổ khuyến nông cộng đồng tích cực tham gia công tác khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Do ảnh hưởng của bão số 3, xã Ngòi A, huyện Văn Yên có 6 ha lúa bị thiệt hại từ 30 - 70%, trên 70% trở lên là 18,043 ha; diện tích ngô bị thiệt hại từ 30 - 70% là 0,144 ha, trên 70% trở lên là 1,707 ha. 

Bà Phạm Thị Hiền - viên chức Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên phụ trách xã Ngòi A cho hay: "Sau bão, diện tích lúa nào có thể gặt là chúng tôi hướng dẫn người dân gặt ngay. Đồng thời, chúng tôi hướng dẫn nông dân khơi thông dòng chảy ở những nơi bị ngập rồi chờ khô, xới xáo, lên luống, đánh hàng tra ngô vụ đông. Ngô giống gieo trồng vụ đông, một phần bà con tự có cùng với 475 kg hỗ trợ của huyện. Đến ngày 7/10, nông dân ở 5/5 thôn đã trồng được 60/79 ha ngô, dự kiến hết ngày 10/10 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch”.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác về cơ sở, phối hợp hướng dẫn nông dân khôi phục sản xuất cùng với in ấn tài liệu, tờ gấp hướng dẫn biện pháp khắc phục cấp phát cho nông dân. Đơn vị cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; tham mưu, giúp việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng tài liệu truyền thông và tăng cường thông tin, tuyên truyền. Trung tâm đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước và men tiêu hóa động vật thủy sản, hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật khắc phục sau bão lũ cho thành viên tổ khuyến nông cộng đồng và nông dân.

Nguyễn Thơm

Tags Trung tâm Khuyến nông sản xuất trồng trọt chăn nuôi Yên Bái

Các tin khác
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Sáng 10/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển các HTX sản xuất dược liệu theo chuỗi giá trị khu vực miền núi phía Bắc”.

Giá vàng nhẫn tròn giảm về mức 83,1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (10/10), giá vàng nhẫn tròn giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua, về mức 83,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC duy trì mức 83 - 85 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 10657/BTC-ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương - vốn trong nước do địa phương quản lý.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh huyện Trấn Yên.

Cơn bão số 3 (YAGI) đi qua đã để lại thiệt hại vô cùng lớn cho tỉnh Yên Bái. Cùng với các ngành, địa phương, ngành ngân hàng Yên Bái đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão lũ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục