Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018):

Góp phần xứng đáng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/4/2018 | 2:20:20 PM

Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Yên Bái đã kiên cường, bất khuất, chiến đấu chống giặc Mỹ phá hoại bằng không quân; chi viện sức người, sức của cho "tiền tuyến lớn”. Đất nước được độc lập, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Dân quân xã Cát Thịnh (Văn Chấn) bằng súng trường bắn rơi máy bay F105 của Mỹ, tháng 7/1965.
Dân quân xã Cát Thịnh (Văn Chấn) bằng súng trường bắn rơi máy bay F105 của Mỹ, tháng 7/1965.


Là địa bàn chiến lược, có Nhà máy Thủy điện Thác Bà, có đường sắt nối Hà Nội - Lào Cai - Trung Quốc, cùng một số căn cứ quân sự, quốc phòng, Yên Bái trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và Ủy ban Hành chính tỉnh đã lãnh đạo nhân dân, lực lượng vũ trang chuyển mọi hoạt động của địa phương vào thời chiến, tích cực chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đối phó chiến tranh phá hoại của Mỹ. 

Trong khí thế sục sôi của cả dân tộc, với khẩu hiệu "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Yên Bái đã vượt qua khó khăn, tập trung nhân lực, vật lực với gần 6 triệu ngày công đào 1.386 hầm cất giấu máy móc, 445 km giao thông hào, 634.403 hầm tập thể, 727.056 hầm trú ẩn cá nhân, chi viện cho công trường thi công thủy điện Thác Bà, sân bay Yên Bái... 

Các phong trào: "Ba sẵn sàng”, "Ba đảm đang”, "Tay cày tay súng”, "Tay bừa tay súng”, "Mỗi người làm việc bằng hai”, "Nghìn việc tốt”... đã động viên nhân dân Yên Bái sôi nổi tham gia, tạo khí thế, sức mạnh đoàn kết đánh giặc. Các lực lượng vũ trang tổ chức 336 đài quan sát, báo động, hình thành các cụm phòng không trọng điểm bảo vệ sân bay, thị xã Yên Bái, công trình thủy điện. 

Các tổ bắn máy bay bằng súng bộ binh được tổ chức, huấn luyện ở hầu hết các xã, các cơ quan, công trường, xí nghiệp hình thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, sẵn sàng đánh máy bay Mỹ. Ngày 15/6/1965, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá Nghĩa Lộ và ngày 9/7/1965 đánh phá thị xã Yên Bái. 

Máy bay Mỹ điên cuồng trút bom xuống trung tâm thị xã, các trường học, bệnh viện, nhà ga, đường sắt, cầu phà, công sở... gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cả tỉnh sôi sục khí thế chiến đấu, nhiều trận địa súng 12 ly 7 của dân quân, tự vệ cùng các đơn vị pháo cao xạ của bộ đội chủ lực được bảo vệ những mục tiêu quan trọng. 

Với tinh thần chủ động, tích cực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang thị xã Yên Bái, Nghĩa Lộ và các vùng lân cận đã kịp thời nổ súng đánh trả máy bay Mỹ ngay từ những phút đầu tiên. 

Trong suốt thời gian từ 10/7/1965 đến hết năm 1967, nằm trong những trọng điểm đánh phá hủy diệt của không quân Mỹ, hiệu suất chiến đấu của các lực lượng vũ trang Yên Bái ngày càng được nâng cao. 

Điển hình, ngày 10/7/1965, ba tốp máy bay Mỹ từ hướng Tây Nam bổ nhào đánh phá các mục tiêu ở thị xã Yên Bái, mặc dù dưới mưa bom của địch, các lực lượng vũ trang Yên Bái vẫn kiên cường bắn trả. Ngay từ loạt đạn đầu, một máy bay F105 đã bị trúng đạn; Tiểu đội 2 của Đại đội 2 bị bom vùi lấp, các chiến sỹ vẫn anh dũng chiến đấu, bắn cháy thêm 1 máy bay. 

Tháng 8/1965, trong suốt 13 ngày, máy bay Mỹ dồn dập đánh phá có tính hủy diệt thị xã Yên Bái, gây cho ta tổn thất lớn (chết 138 người, bị thương 157 người) trong diện tích chưa đầy 4 km2. Có ngày, địch đã dùng tới 48 lượt máy bay phá hoại nhiều cầu, đường sắt nhưng nhân dân và các lực lượng vũ trang Yên Bái vẫn kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, bắn rơi 5 máy bay Mỹ. 

Ngày 20/8/1965, tiểu đội dân quân dân tộc Tày, xã Mậu Đông (Văn Yên) bằng súng bộ binh đã bắn rơi 1 máy bay F 105 (là chiếc máy bay Mỹ đầu tiên do dân quân người dân tộc bắn hạ). Ngày 26/8/1965, bằng 10 viên đạn K44, dân quân xã Lang Thíp (Văn Yên) đã bắn rơi tại chỗ 1 máy bay F105. 

Ngày 27/11/1965, quân và dân Yên Bái bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 và 801 trên bầu trời miền Bắc. Kết thúc năm 1967, các lực lượng vũ trang Yên Bái đã bắn rơi 99 máy bay Mỹ, góp phần quan trọng vào chiến thắng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân lần thứ nhất của Mỹ. 

Năm 1972, cả nước chung sức chống chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ. Trong 12 ngày đêm quân dân Yên Bái - Nghĩa Lộ đã bắn rơi 15 máy bay, góp phần vào chiến thắng chung của cả nước. Trước tình thế không gì cứu vãn, ngày 30/12/1972 Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, ký kết Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (ngày 27/1/1973 tại Pari). 

Không chỉ trực tiếp chiến đấu với không quân Mỹ trên bầu trời Yên Bái, Yên Bái còn là hậu phương lớn, chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt; thống kê cho thấy, toàn tỉnh đã đóng góp được 289.000 tấn lương thực, 146.000 tấn thực phẩm. 

Từ năm 1965 đến 1975, Yên Bái tiễn đưa 24.632 con em nhập ngũ. Những đóng góp của Đảng bộ, quân, dân Yên Bái đã góp phần xứng đáng cùng quân, dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 2003, Đảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" và 16 tập thể được Nhà nước phong tặng, 1 cá nhân truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 82 bà mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 

Đất nước hòa bình, vượt lên bao khó khăn của một tỉnh miền núi và dân tộc, Yên Bái đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật... để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. 



Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên trong ngày gặp mặt.

Năm 2017 vừa qua, vượt lên những khó khăn, bất lợi, với sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. 

28/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã toàn tỉnh lên 33 xã, vượt 8 xã so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; thu ngân sách đạt 2.515 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch 23%, bằng 84% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. 

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đạt 223 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, tăng 108 giải so với năm học trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%, còn 21,97%. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ mới. 

Hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, Yên Bái từ một tỉnh nghèo nàn và lạc hậu đã dần trở thành tỉnh phát triển trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Thành phố Yên Bái đã thành một đô thị hiện đại và phát triển với nhiều công trình xây dựng quy mô lớn. Bộ mặt nông thôn từ vùng thấp đến vùng cao khởi sắc, có đường giao thông, có điện lưới quốc gia, có hệ thống trường học, trạm y tế và cuộc sống người dân ngày càng ấm no. 

Nhìn lại trang sử hào hùng, hướng đến tương lai tươi sáng, nhân dân các dân tộc Yên Bái một lòng quyết tâm theo Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương, đất nước dân chủ, công bằng và văn minh. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu.

Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu không để bị bất ngờ trong mọi tình huống, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời xử trí mọi vấn đề nảy sinh ở cơ sở; phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lê Phiên

Các tin khác
Trung tướng Phạm Tuân đến thăm và trò chuyện cùng cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Yên Bái.

YBĐT - Khoảng 16 giờ ngày 27/12/1972, phi công Phạm Tuân được lệnh điều khiển máy bay Mig-21 lên trực ở sân bay Yên Bái. Khoảng 22 giờ cùng ngày, ông được lệnh mở máy xuất kích.

YBĐT - Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chặng đường 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc vẻ vang của nhân dân Việt Nam kể từ Cách mạng tháng Tám 1945.

 YBĐT - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18/ Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại huyện Trấn Yên/ Chương trình "Cafe doanh nhân" tháng 4/ Trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”/ Kỷ niệm ngày thành lập ngành xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục