Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 355, Quân khu 2

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/5/2019 | 10:46:24 AM

YênBái - Sáng 2/5, Sư đoàn bộ binh 355, Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (4/5/1979 - 4/5/2019).

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Sư đoàn bộ binh 355. 

Ngày 4/5/1979, tại Làng Nhớn, thị xã Cam Đường, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai), Sư đoàn 355 được thành lập theo Quyết định số 529 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở sát nhập 4 trung đoàn bộ binh, Trung đoàn Pháo binh 468 cùng một số đơn vị binh chủng với quân số hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ. 

Từ những ngày đầu thành lập, Sư đoàn đã từng bước khắc phục khó khăn, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc, xây dựng nên truyền thống "Chủ động, đoàn kết, kiên trung, chiến thắng”. 


Từ năm 1992 – 1994, Sư đoàn điều chỉnh vị trí đóng quân từ tỉnh Lào Cai về tỉnh Yên Bái. Từ đó đến nay, Sư đoàn đã phối hợp với các đơn vị địa phương trên địa bàn Quân khu tiến hành tuyển chọn và huấn luyện hơn 5.000 chiến sỹ mới, bảo đảm 100% chỉ tiêu, đúng luật định, an toàn mọi mặt. 

Quá trình tổ chức huấn luyện luôn quán triệt tốt phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu kết hợp với rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ý chí quyết tâm, tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích vẻ vang trong suốt 40 năm qua, Sư đoàn đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, huân, huy chương, cờ thi đua xuất sắc do Đảng, Nhà nước và Quân khu trao tặng. Đặc biệt, đã có 2 đồng chí của Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.



Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng Sư đoàn bộ binh 355.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 355 đạt được trong 40 năm qua. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Sư đoàn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quốc phòng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, quản lý tư tưởng; công tác luyện tập, diễn tập các cấp; đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, hiện đại, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu Sư đoàn tăng cường công tác thâm nhập địa bàn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phúc tra, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn đóng quân. 

Đồng thời thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong đơn vị vững mạnh; giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của Quân khu và địa phương.



Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Chính ủy Quân khu 2 trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sư đoàn bộ binh 355 vì có thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. 

Dịp này, Sư đoàn 355 vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thu Trang - Hoài Văn

Tags Sư đoàn 355 Quân khu 2 40 năm Ngày truyền thống

Các tin khác

Trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay, vấn đề tuyên truyền hình ảnh quốc gia được tất cả các nước quan tâm và huy động mọi lực lượng tham gia.

Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều bài học cho hậu thế.

Đại tướng Lê Đức Anh là người góp công lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc, giải phóng miền Nam vào ngày 30/4/1975. 

Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc lời thề bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Quân chủng Hải quân tại đảo Trường Sa Lớn (quần đảo Trường Sa), ngày 7-5-1988.

"Ở cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong chỉ đạo điều chỉnh thế bố trí chiến lược những năm 1987-1989, Đại tướng Lê Đức Anh đặc biệt quan tâm đến lực lượng hải quân, tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển, hải đảo và thềm lục địa”, Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ Hồ Sơn Đài, nguyên Trưởng phòng Khoa học quân sự Quân khu 7, khẳng định như vậy khi chúng tôi đề cập đến Trường Sa, DK1 và Đại tướng Lê Đức Anh.

Chăn nuôi gà thả vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân xã An Phú

Xác định chăn nuôi, trồng trọt là thế mạnh của địa phương, xã chỉ đạo nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm nông, lâm nghiệp hàng hóa có giá trị cao. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục