Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/9/2019 | 9:30:16 AM

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhận kỷ luật khiển trách vì có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016- 2021 bằng hình thức khiển trách do ông này đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật về Đảng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Thế Nhữ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Luyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trực tiếp ký quyết định cho thuê đất, giao rừng, bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật.

Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp ký một số quyết định giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng và chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật.

Tháng 1/2019, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Bốn; cảnh cáo ông Trương Thanh Tùng.

Tháng 7/2019, hai nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thế Nhữ và Nguyễn Đức Luyện bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, do  trách nhiệm liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, quản lý, bảo vệ rừng.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với các đại sứ, đại biện, đại diện các nước Trung Đông-châu Phi tại Việt Nam.

Hội nghị “Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông-châu Phi năm 2019” lần đầu tiên được Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm tăng cường kết nối các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Đông-châu Phi tại Việt Nam.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình thâm canh khoai sọ tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công.

Trạm Tấu là 1 trong 62 huyện nghèo nhất của cả nước với trên 77% dân số là đồng bào Mông. Những năm qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nhưng do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên huyện xác định vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.Đồng bào các dân tộc huyện Trấn Yên dự Lễ phát động Tết trồng cây cấp quốc gia “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân 2019.

Từ năm 2015 đến nay,Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai sâu rộng 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tuổi trẻ Mù Cang Chải giúp dân làm đường giao thông liên thôn, bản.

Thự hiện Kế hoạch số 183 về công tác giảm nghèo bền vững năm 2019, MÙ Cang Chải đặc biệt quan tâm vận động, thực hiện xã hội hóa để ủng hộ, quyên góp, hỗ trợ các hộ dân nghèo còn thiếu hụt về một số chỉ số cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục