Thiết thực “Ngày cuối tuần cùng dân” ở Cao Phạ

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2019 | 8:03:59 AM

YênBái - Chưa bao giờ anh Hoàng Văn Pẳn ở bản Tà Sung vui và hạnh phúc như thế khi được cán bộ và đoàn viên thanh niên trong ngày thứ Bảy đã giúp gia đình anh khai hoang được 1,5 ha ruộng bậc thang.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên xã Cao Phạ giúp dân khai hoang ruộng bậc thang.
Đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên xã Cao Phạ giúp dân khai hoang ruộng bậc thang.

Khác so với những ngày thứ Bảy, Chủ nhật trước đây, từ trung tuần tháng 6/2019 đến nay, vào các ngày cuối tuần, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, văn phòng cấp ủy đến cán bộ các chi hội trên địa bàn xã được chia thành các nhóm, tổ trực tiếp xuống cùng dân, giúp dân sửa đường, khai khoang ruộng nước; tuyên truyền nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, không tảo hôn; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào... 

Chưa bao giờ anh Hoàng Văn Pẳn ở bản Tà Sung vui và hạnh phúc như thế khi được cán bộ và đoàn viên thanh niên giúp gia đình anh khai hoang được 1,5 ha ruộng bậc thang. 

Anh Pẳn chia sẻ: "Nhà mình ít ruộng lắm, nghèo lắm. Nghe tin ngày nghỉ cán bộ lên bản giúp dân khai hoang ruộng nước mình rất vui. Mình và rất nhiều hộ dân trong bản thấy được lợi ích và việc làm thiết thực của cán bộ nên đã tham gia tích cực để có thêm ruộng trồng lúa”. 

Nói rồi anh Pẳn chỉ người phụ nữ đang chỉ huy cán bộ và trực tiếp cùng nhân dân tham gia khai hoang xúc động bảo: "Kia là chị Phó Bí thư Đảng bộ xã đấy và nhiều cán bộ nữa không quản ngày nghỉ cuối tuần đã lên bản, xuống ruộng giúp dân, đồng bào biết ơn lắm, cảm động lắm!”.

Đúng là tư duy mới, cách nghĩ mới, việc gì có lợi cho dân thì làm, nên cũng như nhiều cán bộ, đảng viên khác trong xã, chị Đinh Thị Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Cao Phạ là điển hình tích cực trong việc thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” do Huyện ủy Mù Cang Chải đề ra. 

Chị Hường cho biết thêm: "Cao Phạ là xã khó khăn, diện tích đất canh tác nông nghiệp ít, tư duy của một bộ phận đồng bào còn chậm đổi mới, một số hộ còn vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình… Vì vậy, "Ngày cuối tuần cùng dân” là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng cho nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội”. 

Với phương châm "Sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, nên sau hơn ba tháng triển khai Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”, Đảng ủy xã Cao Phạ phối hợp với các cơ quan cấp trên, đoàn thanh niên các xã, hội viên của các tổ chức đoàn thể trong xã đã khai hoang được 13 ha ruộng bậc thang tại bản Tà Sung và bản Sẻ Sáng; trồng 1.900 cây dọc Quốc lộ 32; sửa chữa, khơi thông cống rãnh được gần 4 km tuyến đường ở bản Lìm Thái và Sẻ Sáng với 280 người tham gia. 

Tuy mới triển khai nhưng Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” ở Cao Phạ đã lan tỏa đến các thôn bản, tạo thành các phong trào thi đua sôi nổi. Đặc biệt, thông qua các hoạt động như: hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, xây dựng các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, truyền đạo và sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; định hướng các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương… đã góp phần làm tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có uy tín, năng lực trong thực hiện nhiệm được giao.

Văn Tuấn

Các tin khác
Toàn cảnh phiên họp chiều 21-10.

Chiều 21-10, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội họp phiên toàn thể, nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Sáng 21-10, báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương không nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.

Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

Sáng ngày 21/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục