Chủ động, tích cực tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/1/2020 | 12:22:22 PM

YênBái - Sáng 3/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tổng kết công tác tuyên truyền miệng.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, các báo cáo viên Tỉnh ủy…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát trình bày nội dung Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị. 

Nghị quyết nêu rõ, việc chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Bộ Chính trị đã đưa ra 8 chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cụ thể như: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; ban hành chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc; chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, thực hiện cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ công lập; chính sách phát triển nguồn nhân lực…


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền miệng. Trong đó, nhấn mạnh năm 2019, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực cấp ủy; tích cực, chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả; tăng cường tính chiến đấu và tính thuyết phục… 

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có chất lượng, khắc phục tình trạng đông nhưng không mạnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng…

Đức Toàn

Tags Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 52 Bộ Chính trị tuyên truyền miệng

Các tin khác

Chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389, chiều 2/1/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, có một số đường dây buôn lậu liên quan lãnh đạo cấp tỉnh và người nhà, rất nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.

Những năm qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); đặc biệt, trong năm 2019, khi trong tỉnh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật là trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 3, từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh động thổ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Năm 2019 để lại nhiều dấu ấn quan trọng, nhiều mặt vượt trội so với những năm qua là khẳng định rõ nét về tính năng động, sáng tạo, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, của người đứng đầu đối với chức trách, nhiệm vụ được giao. Minh chứng rõ nhất là 30/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Thực hiện sự phân công của Tỉnh ủy, 68/68 sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã đến các địa phương (được phân công phụ trách) trực tiếp kiểm tra, giúp đỡ giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Lãnh đạo Báo Yên Bái tặng quà xã An Phú (Lục Yên) - xã được Tỉnh ủy phân công phụ trách).

Vậy là Yên Bái đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giảm nghèo năm 2019 khi giảm được 13.682 hộ nghèo - một mục tiêu mà khi đề ra nhiều người hoài nghi khó thực hiện. Kết quả trên là từ đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó yếu tố quyết định là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục