Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Trạm Tấu trước kỳ họp thứ 17

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/6/2020 | 5:14:07 PM

YênBái - Ngày 5/6 Tổ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ đại biểu số 1 HĐND huyện Trạm Tấu đã tổ chức tiếp xúc cử tri các xã khu 1 huyện Trạm Tấu gồm Bản Mù, Bản Công, Hát Lừu, Xà Hồ và thị trấn Trạm Tấu.

Đại biểu HĐND tỉnh giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.
Đại biểu HĐND tỉnh giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII thông báo nội dung, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 17, cử tri các xã khu 1 huyện Trạm Tấu đã bày tỏ thống nhất cao nội dung chương trình, đồng thời đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 16 chuyên đề của HĐND tỉnh Yên Bái, đồng thời cũng nhất trí cao với những nội dung dự kiến trong kỳ họp thứ 17 sắp tới. 

Buổi tiếp xúc cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách hỗ trợ lợn nái sinh sản cho người dân; công tác quản lý đất đai, công tác bảo vệ môi trường; việc đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi, công trình nước sạch phục vụ người dân; đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, việc thực hiện một số nội dung của quy ước hương ước ở các thôn, bản. 

Trong thẩm quyền Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện và các ngành chuyên môn đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị trong thẩm quyền. Các kiến nghị được Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời.

Lộc Chầm (Trung Tâm TT -  VH Trạm Tấu)

Các tin khác
Đông đảo cử tri tham dự cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh tại Lục Yên.

Ngày 5/6, Tổ đại biểu số 5, 6 HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Yên đã tiếp xúc cử tri các cụm xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Bến Nhà Rồng - nơi cách đây 109 năm Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.

Cách đây 109 năm vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại bến cảng nhà rồng, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi những điều mà ông cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

Tàu Latouche Treville, con tàu đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. (Ảnh tư liệu)

Bài hát “Dấu chân phía trước” (tác giả Phạm Minh Tuấn - Hồ Thi Ca) đã khắc họa thành công hình ảnh một bậc vĩ nhân bước lên tàu đi xa ở tuổi 21: “Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa/ Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bước chân Bác đặt chốn này/ Dấu chân không nhẹ như mây/ Dấu chân không êm không ấm/ Dấu chân không là dấu nắng/ Mười ngón trăn trở bầm sâu...”. Đã 109 năm kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng câu chuyện ấy vẫn đầy giá trị như cũ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục