Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020)

Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội, xứng danh anh hùng

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/7/2020 | 8:18:32 AM

YênBái - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020), phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh để hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, truyền thống hào hùng lực lượng TNXP Việt Nam và những hoạt động cụ thể của Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái hiện nay.

Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái thăm Tượng đài mẹ Suốt ở tỉnh Quảng Bình.
Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái thăm Tượng đài mẹ Suốt ở tỉnh Quảng Bình.

P.V: Xin đồng chí cho biết đôi nét về quá trình hình thành, phát triển của lực lượng TNXP Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng?

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Cách đây vừa tròn 70 năm, vào ngày 15/7/1950, Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương đã họp mở rộng và giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tổ chức thành lập "Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên” theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội TNXP Trung ương đầu tiên thành lập có 225 người do đồng chí Vương Bích Vượng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm Đội trưởng. 

Tháng 9/1950, Đội nhận lệnh đi phục vụ Chiến dịch Biên giới, giúp bộ đội tiêu diệt 300 tên địch. Chiến dịch Biên giới thắng lợi đã mở đầu cho trang sử vẻ vang của lực lượng TNXP. Đến cuối năm 1953, trong khi Bộ Chính trị bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ đã bàn bạc với Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo củng cố, phát triển các Đội TNXP với yêu cầu cao hơn, chất lượng tốt hơn. 

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Người và Trung ương Đảng, chỉ trong thời gian ngắn đã có 60.000 lượt thanh niên lên đường gia nhập TNXP. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã có trên 16.000 đội viên TNXP ngày đêm sát cánh cùng bộ đội phục vụ chiến đấu và có hơn 8.000 cán bộ, đội viên lập công xuất sắc, trưởng thành nhanh chóng, được tuyển chọn bổ sung vào quân đội ngay tại chiến trường. 

Bước sang giai đoạn chống Mỹ cứu nước, lực lượng TNXP tiếp tục có mặt trên khắp các tuyến đường ra trận, hăng hái chiến đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: mở đường chiến lược, vận chuyển hậu cần, san lấp hố bom, sửa chữa cầu đường, tháo gỡ bom mìn..., góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

Phát triển và trưởng thành cùng lực lượng TNXP cả nước, các thế hệ TNXP Yên Bái cũng đổ bao mồ hôi, công sức, trí tuệ, xương máu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuối năm 1952, khi Đảng và Chính phủ giao cho tỉnh Yên Bái mở đường từ bến Hiên (Tuyên Quang) đi Ba Khe đến đường 41 Sơn La, chỉ trong 3 tháng, lực lượng TNXP trong tỉnh đã huy động 638.000 ngày công sửa và làm mới các tuyến đường đảm bảo cho xe ô tô chạy giữa căn cứ cách mạng Việt Bắc đến Tây Bắc; đồng thời, làm 2.700 công thuyền máy, 638 công xe đạp thồ phục vụ tiền tuyến. Lực lượng TNXP tỉnh Yên Bái đã vận chuyển ra mặt trận Điện Biên Phủ 1.840 tấn gạo, 1.200 con trâu, bò, 489 con lợn và hàng chục tấn rau xanh. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng TNXP tỉnh Yên Bái đã tham gia xây dựng đường sắt Yên Bái - Lào Cai dài 72 km, tham gia khái thác 1.500 m3 gỗ, xẻ 82.000 thanh tà vẹt, vớt dưới sông Hồng được 21.000 thanh ray phục vụ cho việc xây dựng đường sắt. 

Bước vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội, các thế hệ TNXP Yên Bái tiếp tục xây dựng Sân bay Yên Bái, mở 100 km đường lâm sinh, xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; khai hoang phục vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà; xây dựng các tuyến đường phòng thủ biên giới đường Hoàng Liên Sơn I, đường Thuận Hải. 

Với những đóng góp tích cực, lực lượng TNXP Yên Bái mãi mãi là niềm tự hào của thế hệ trẻ Yên Bái hôm nay và mai sau. 

P.V: Những kết quả nổi bật của Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái thời gian qua là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Để đáp ứng nguyện vọng của 2.000 cựu TNXP đang sinh sống tại tỉnh Yên Bái và yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ, được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 14/4/2006, Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái được thành lập. 

Trong suốt 14 năm qua, với nhiều nỗ lực, Hội đã hoạt động tích cực và phát triển tổ chức Hội ở khắp các xã phường, thị trấn thu hút 1.800 hội viên tham gia (chiếm 90% tổng số cựu TNXP các thế hệ). 

Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giúp chính quyền các cấp giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP, Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết chế độ chính sách cho 1.668 lượt cựu TNXP, trong đó: chế độ liệt sĩ cho 2 cựu TNXP, chế độ thương binh cho 80 cựu TNXP, chế độ chất độc da cam cho 32 cựu TNXP, chế độ trợ cấp 1 lần 803 cựu TNXP, chế độ trợ cấp thường xuyên cho 39 cựu TNXP, chế độ trợ cấp mai táng phí TNXP từ trần cho 204 người, chế độ bảo hiểm y tế cho 635 người. 

Thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, Hội tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ nguồn lực để hỗ trợ hội viên xóa nhà dột nát, xây dựng nhà tình nghĩa, tổng trị giá gần 9 tỷ đồng; tặng 154 sổ tiết kiệm trị giá 594 triệu đồng cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 409 suất quà trị giá 312 triệu đồng. 

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, Trung ương Hội phát động, Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. 

Nhiều gia đình hội viên tình nguyện hiến 5.032 m2 đất làm đường giao thông nông thôn trị giá trên 1,9 tỷ đồng. Toàn Hội hiện có 125 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, thu nhập từ 70 - 220 triệu đồng/năm. Với những kết quả đạt được, Hội đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam.

P.V: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội sẽ triển khai thực hiện những hoạt động gì, thưa đồng chí? 

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và Phong trào "Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội với nhiều hình thức đa dạng, góp phần giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần; làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; phát hiện và xác lập hồ sơ báo cáo, kiến nghị với Đảng, Nhà nước xét công nhận liệt sĩ và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kháng chiến; phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

ĐOÀN KẾT- GƯƠNG MẪU- NGHĨA TỈNH

Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Yên Bái:


Với phương châm "Ở đâu có cựu TNXP ở đó có tổ chức Hội”, những năm qua, Hội Cựu TNXP thành phố Yên Bái đã tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, quan tâm, chăm lo giải quyết chế độ cho các cán bộ, hội viên; thường xuyên, tích cực khảo sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cựu TNXP để có đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng nhiều cựu TNXP thành phố vẫn tích cực tham gia, phát huy vai trò trong công tác xã hội ở các khu dân cư và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Bùi Thị Nhuần - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã Nghĩa Lộ:


Có lẽ hiếm tổ chức hội nào mà thay vì mỗi năm được mở rộng bằng việc kết nạp thêm hội viên, thì hội Cựu TNXP lại hao hụt dần theo năm tháng. Các hội viên tuy tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn hăng say làm việc, nhiều hội viên là thương binh vượt qua những khó khăn để xây dựng cuộc sống mới, trở thành những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo. Chúng tôi mong muốn, các hội viên hãy tích cực hơn nữa giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, vượt khó làm giàu, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

Ông Tạ Ngọc Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu TNXP xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái:


Trên địa bàn thành phố Yên Bái, rất nhiều hội viên TNXP không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn làm nhân chứng lịch sử, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho đồng đội, tuyên truyền, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ hiểu, trân quý những đóng góp của lực lượng TNXP. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thể hiện nghĩa tình đồng đội như: hỗ trợ hội viên khó khăn về con giống, vốn vay, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề, hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà ở, thường xuyên thăm hỏi đồng đội khi ốm đau, hoạn nạn, trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa… Các hoạt động thiết thực ấy góp phần giúp hàng trăm cựu TNXP nghèo vươn lên xây cuộc sống mới, giúp cho nhiều cựu TNXP không nơi nương tựa ổn định cuộc sống.                                                                                                                          


                                                                                                          Hồng Oanh - Mai Linh (thực hiện)

Tags thanh niên xung phong Yên Bái nghĩa tình đồng đội Yên Bái- Lào Cai

Các tin khác

Chiều nay- 14/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát các chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, nâng cao mức sống cho cựu thanh niên xung phong...

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác chúc mừng Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội nhân ngày Quốc khánh.

Nhân dịp kỷ niệm 232 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 - 14/7/2020), vừa qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn công tác tới thăm và chúc mừng ngài Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Sáng 14/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục