Thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Yên Bái: Thêm động lực cho thị xã miền Tây

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/4/2021 | 11:10:05 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) số 18 của Tỉnh ủy, thị ủy Nghĩa Lộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc từng cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng chí Lê Trí Hà - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ báo cáo với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy về dự án quy hoạch phát triển quỹ đất tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.
Đồng chí Lê Trí Hà - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ báo cáo với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy về dự án quy hoạch phát triển quỹ đất tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

Xã Phù Nham trước kia thuộc huyện Văn Chấn mới được sáp nhập về thị xã Nghĩa Lộ từ đầu tháng 2/2020. Ngay sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội được giao ngay từ đầu năm. 

Chủ tịch UBND xã Phù Nham - Phùng Văn Đồng cho biết: để cụ thể hóa CTHĐ số 18 và Kế hoạch số 08 của Thị ủy Nghĩa Lộ về nhiệm vụ chính trị năm 2021, Đảng ủy, chính quyền xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể và giao chỉ tiêu tới từng thôn để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, trong phát triển kinh tế, xã tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; triển khai thực hiện dự án sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao bằng các giống lúa: Séng cù, Hương chiêm, J02, LY2099 và thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, với diện tích trên 200 ha; hình thành các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và thực hiện chuyển đổi đất bạc màu trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả thay thế; trong đó, chủ lực phải kể đến bưởi Diễn, bưởi da xanh… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt so với trồng lúa và các loại cây màu khác. 

Nhiều hộ nhờ tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật, biết dồn điền đổi thửa, quy hoạch đất vườn nên đã có các vườn bưởi tập trung từ 500 m2 đến 1 ha và có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/ha/năm; riêng một số diện tích bưởi da xanh còn cho thu nhập lên tới trên 1 tỷ đồng/ha/năm; điển hình như ông Trần Văn Chung, Phạm Quang Huyên... ở thôn Chanh cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm từ trồng bưởi. 

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: bám sát CTHĐ số 18 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, ngay từ đầu năm, Thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao. Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã, trọng tâm là CTHĐ số 18 của Tỉnh ủy. 

Để cụ thể hóa CTHĐ số 18 của Tỉnh ủy, Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 08 của Thị ủy để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; trong đó, với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, Thị ủy Nghĩa Lộ xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, Thị ủy đề ra 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 để tổ chức thực hiện; trong đó, có 20 chỉ tiêu thực hiện bằng kế hoạch tỉnh giao, 22 chỉ tiêu phấn đấu vượt kế hoạch tỉnh giao; xác định 192 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của 32 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã phải triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, Nghĩa Lộ có 8/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch quý I/2021 và 19 chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ từ 13% đến 133% như: thu ngân sách tăng 53%; trong đó, thu tiền sử dụng đất tăng 133%; số lượt khách du lịch đến thị xã tăng 59,1%; doanh thu từ du lịch tăng 37,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 20%; tổng đàn gia súc chính tăng 13,9%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 100%, trồng rừng tăng 31,6%; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều công trình trọng điểm tiếp tục được triển khai trên địa bàn, tạo diện mạo mới từng bước hiện đại, tạo đà xây dựng thị xã văn hóa, du lịch; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả bước đầu đạt được, sẽ là tiền đề để cấp ủy, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ; cụ thể hóa CTHĐ số 18 của Tỉnh ủy với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cao hơn tỉnh giao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ, quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đức Toàn

Tags Nghĩa Lộ miền Tây Chương trình hành động số 18 Tỉnh ủy Yên Bái

Các tin khác
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP đặt lẵng hoa tưởng nhớ lãnh tụ cộng sản V.I.Lênin tại tượng đài Lênin trên đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội).

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã đến đặt lẵng hoa tưởng nhớ lãnh tụ cộng sản V.I.Lênin tại tượng đài Lênin trên đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội).

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Vũ Anh Quang.

Dưới sự chủ trì của Việt Nam, Đại sứ các nước ASEAN tại Bỉ và Phái đoàn đại diện các nước ASEAN tại EU đã có cuộc đối thoại đầu tiên trong năm.

“Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. V.I.Lênin

Vlađimia Ilich Lênin (1870-1924) - lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. V.I. Lênin không chỉ để lại những di sản về lý luận, thực tiễn cách mạng sâu sắc, mà còn là tấm gương đạo đức vĩ đại, cao đẹp. Tìm hiểu sự quan tâm của V.I.Lênin về vấn đề đạo đức cách mạng, càng thấy rõ việc Đảng ta coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đúng đắn, cần thiết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng).

Sau khi làm lễ tại Đền Thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn hành lễ đặt vòng hoa tại Lăng Hùng Vương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục