Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (15- 21/11)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/11/2021 | 4:40:32 PM

YênBái - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới tại các địa phương/ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri/ Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam/Khởi công công trình cải tạo, nâng cấp đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh/ Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021/ Linh hoạt giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

 

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), sáng 15/11, đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao việc người dân đoàn kết chung sức đồng lòng làm nên thành tích xây dựng nông thôn mới của Tân Hợp đồng thời khẳng định tinh thần đại đoàn kết các dân tộc đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc cũng như giúp Yên Bái giữ vững "vùng xanh” trước đại dịch COVID-19Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp. 


Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ công bố xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, những thành tích xã Minh Quán đạt được hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng trong việc khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ trưởng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền huyện Trấn Yên, xã Minh Quán cần xây dựng chương trình, kế hoạch căn cơ, cụ thể phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Trong 3 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, tổng vốn xã Minh Quán huy động đạt 70,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp  gần 22 tỷ đồng.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa và quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.


Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đã dự lễ công bố các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên; thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên; xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Trong tuần, các địa phương trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết vui vẻ, trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham gia kéo co trong Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. 

>> Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, trong tuần, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên và lần đầu tiên tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh. 

 

 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn 


Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2021), trong tuần, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã  thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức và Hội Khuyến học tỉnh, các nhà trường xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng thầy cô Trường Tiểu học và THCS Vân Hội, huyện Trấn Yên. Các địa phương, cơ sở giáo dục trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

  
 Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục- Đào tạo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.  
  

Ngày 16/11, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Yên Bái năm 2021 được tổ chức với sự tham gia của 12 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên được lựa chọn từ hơn 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi cấp huyện và tương đương. Trải qua 3 phần thi: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, thí sinh Nguyễn Thị Tú Oanh đến từ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xuất sắc giành giải Nhất. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần lan toả các chủ trương, nghị quyết của Đảng để sớm đi vào cuộc sống.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long tặng cờ lưu niệm cho các đoàn có thí sinh tham gia dự thi 


Sáng 18/11, tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khởi công công trình "Cải tạo, nâng cấp đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên". Công trình có tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng, xây dựng quy mô đường cấp IV miền núi với chiều dài thiết kế 17,45 km, bề rộng nền đường 7,5m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 20 tháng. Công trình dự kiến phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/7/2023. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã dự Lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hiến đất, cây cối, vật kiến trúc xây dựng nông thôn mới ở huyện Lục Yên. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Lục Yên thực hiện nghi lễ khởi công công trình.

>> Các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh ban hành trong tuần

Trong tuần, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2592/KH-SCT ngày 17/11/2021 về việc đảm bảo sản xuất, lưu thông và cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia Ngày cuối tuần cùng dân tại xã Xuân Long. 

Lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân" tại xã Xuân Long


Thông tin tại Hội nghị cho biết, trong 7 tháng (từ ngày 15/4/2021 đến 15/11/2021), toàn quốc xảy ra trên 1.200 vụ cháy, làm 46 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 120,66 tỷ đồng. Có 12/63 tỉnh, thành để xảy ra các vụ cháy làm chết người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ cháy giảm 370 vụ, số chết tăng 5 người, số bị thương giảm 49 người, thiệt hại về tài sản giảm 288,5 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2021, Yên Bái xảy ra 21 vụ cháy, 2 vụ nổ, làm 2 người chết và 1 người bị thương, ước thiệt hại tài sản 4,232 tỉ đồng; so cùng kỳ giảm 5 vụ cháy, tăng 2 vụ nổ, số người chết và bị thương bằng cùng kỳ, giá trị thiệt hại về tài sản gấp 2,2 lần. Trong tuần, Yên Bái dự trực tuyến Hội thảo nâng cao năng lực trong quản lý an toàn giao thông (ATGT) và công tác truyền thông về đảm bảo TTATGT do Uỷ ban ATGT quốc gia chủ trì . 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái. 

>> Linh hoạt giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19

Trong tuần, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh có Công văn hỏa tốc số 4097 quán triệt việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dụcCông văn khẩn số 2479 về chuẩn bị triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Hàng ngày, Ban chỉ đạo tỉnh liên tục có các thông báo khẩn rà soát trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh có dịch; thông tin nhanh về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từ vùng dịch về địa phương. Đến ngày 21/11, toàn tỉnh đã có 497.411 người được tiêm vắc xin COVID -19,đạt 98,2% số người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương; trong đó, 426.888 người tiêm đủ 2 mũi, đạt  84%. Đến thời điểm này, Yên Bái vẫn giữ vững "vùng xanh” an toàn COVID-19. Trong tuần, Hội Nông dân tỉnh đã ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 


Sáng 21/11, Tỉnh đoàn Yên Bái và Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh tổ chức khởi động chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện 2022". Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã gặp mặt, tuyên dương 83 thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

 

 Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí Thư Tỉnh đoàn (phải) và đồng chí Nông Thị Kim Cúc- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

YBĐT

Tags Điểm tin sự kiện nổi bật Yên Bái tuần qua phòng chống Covid-19 dương tính âm tính cách ly tập trung cách ly tại nhà vùng xanh an toàn tiêm chủng vắc xin Ngày nhà giáo Việt Nam Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nông thôn mới

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục