Không dùng ngân sách nhà nước bắn pháo hoa mừng năm mới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/12/2021 | 8:49:55 AM

Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo địa phương căn cứ tình hình cụ thể, cân nhắc thận trọng việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán.

Chùm pháo hoa trước Bưu điện Hà Nội Tết 2021.
Chùm pháo hoa trước Bưu điện Hà Nội Tết 2021.

Theo chỉ thị vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành, việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới phải được quyết định trên cơ sở bảo đảm tiết kiệm, an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Các cơ quan, địa phương tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức...

Các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, Tết trồng cây... cần "thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương".

Nhiều năm qua, trong các chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán, Ban Bí thư đều quy định về việc tổ chức bắn pháo hoa; trong đó năm 2016, các địa phương được yêu cầu không bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách.

Năm 2020, Ban Bí thư yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Tổng Bí thư phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII.

Tổng Bí thư cho rằng: "Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường".

Sáng 10/12, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Yên Bình.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Chính phủ đề xuất giao địa phương làm chủ đầu tư 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đi qua địa giới hành chính, song cơ quan thẩm tra và thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng và tình đoàn kết dân tộc.

50 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ luôn nêu cao tinh thần, truyền thống đoàn kết, đổi mới, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương phát triển ngày càng mạnh giàu, tươi đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục