Nghĩa Lộ: Thành quả quan trọng, tiền đề vững chắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/1/2022 | 7:12:34 AM

YênBái - Thị xã Nghĩa Lộ bước vào năm 2021 với tinh thần chủ động, nỗ lực, quyết tâm của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tinh thần đó đã được quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Bám sát và cụ thể hóa Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Thị ủy Nghĩa Lộ đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 20/1/2021. phải triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời nắm bắt, giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn. 

Năm 2021, thị xã chịu tác động trực tiếp từ đại dịch Covid-19 trong bối cảnh chung của cả tỉnh và cả nước. Chủ động và sẵn sàng các phương án, xây dựng kế hoạch cụ thể, không để bị động trước bất kỳ tình huống nào, Nghĩa Lộ đã từng bước hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 08 đề ra. Đặc biệt, năm 2021, Thị ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. 

Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, toàn diện với 100% cử tri thị xã đi bầu. Nghĩa Lộ là 1 trong 4 địa phương của tỉnh Yên Bái đạt mức tuyệt đối về tỷ lệ cử tri đi bầu cử. Thành công của cuộc bầu cử đã góp phần giúp thị xã kiện toàn nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả bộ máy lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy, chính quyền và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chính quyền địa phương thể hiện thông qua quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được. Kinh tế của Nghĩa Lộ duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện đại dịch Covid-19 tác động rất mạnh mẽ tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tăng 14% so với dự toán, đạt 178,5 tỷ đồng là tổng thu ngân sách của địa phương. 

Công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm còn 3,31%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Có 100% trường học đã triển khai xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc”, "Lớp học hạnh phúc”; có 84% khu dân cư đạt tiêu chí "Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”; có 82% hộ gia đình đạt tiêu chí "Gia đình hạnh phúc”. 

Chỉ số hạnh phúc của người dân thị xã tăng từ 53,7% năm 2020 lên 57,5% năm 2021, vượt kế hoạch đề ra. Hạnh phúc của người dân Nghĩa Lộ được xây dựng trên nền tảng của sự quyết liệt, linh hoạt, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công chiến lược vắc-xin. Đến ngày 31/12/2021, có 94,2% tổng số người từ 18 tuổi trở lên có mặt ở địa phương được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. 

Năm 2021, Nghĩa Lộ tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập thị xã, 50 năm thành lập Đảng bộ thị xã. Dấu mốc này càng có ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp kỷ niệm, thị xã vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. 

Đặc biệt, Nghệ thuật Xòe Thái của 4 tỉnh Tây Bắc, trong đó đặc trưng là đồng bào dân tộc Thái vùng Mường Lò - Nghĩa Lộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kết thúc năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ vinh dự được Tỉnh ủy khen thưởng ở mức 7 với thành tích xuất sắc đạt được trong thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU. Thành quả quan trọng đó tạo tiền đề vững chắc, thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Thơm

Tags Nghĩa Lộ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thị xã đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động Nghệ thuật Xòe Thái

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục