Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2022 | 4:27:53 PM

YênBái - Ngày 15/8, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã giám sát thực tế tại một số công trình dự án thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn và Dự án đầu tư xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng, khu vực xã Giới Phiên thành phố Yên Bái.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội khóa XV làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn giám sát về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 



Đoàn giám sát của Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội đã đi khảo sát thực địa Dự án nâng cấp, gia cố hồ chứa nước tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn

Được triển khai thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 8/2021, Dự án nâng cấp, gia cố hồ chứa nước tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã đảm bảo an toàn công trình, chống sạt lở bồi lấp lòng hồ; trữ nước tạo nguồn cấp nước cho 30ha lúa và cung cấp bổ sung nước sạch cho khoảng 300 người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; đồng thời; tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái Suối Giàng, huyện Văn Chấn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái và góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

Dự án có tổng mức đầu tư trên 156 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ là trên 134 tỷ đồng; còn lại là ngân sách địa phương. Công trình được đưa vào sử dụng kịp thời, đáp ứng yêu cầu hiệu quả đầu tư và mục tiêu của dự án.



Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực địa dự án "Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” do Chính phủ Đức tài trợ, tại hộ gia đình ông Lê Mạnh Cường ở thôn Bảo Long, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (ảnh trên). 

Dự án "Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” thực hiện tại Yên Bái với hợp phần thúc đẩy đa dạng sinh học. Riêng tại huyện Trấn Yên và Yên Bình quy hoạch là 3.613 ha/5.000 ha theo kế hoạch tại 16 xã, 63 thôn với 2.547 hộ dân tham gia. 

Qua thực hiện dự án ở Yên Bái đã nghiệm thu đánh dấu cây, tỉa thưa, trồng cây bản địa rừng Keo, khoanh vẽ, lập 201 bản đồ hiện trạng và quy hoạch; đắp 72 sa bàn các thôn tham gia dự án; tổ chức 203 cuộc họp các cấp và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật 106 lớp, tham quan học tập 42 chuyến, gồm 1.050 người; triển khai 6 gói đấu thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ. Kết quả đã giải ngân nguồn vốn từ khi thực hiện dự án cho đến nay đạt trên 43 tỷ đồng…


Tiếp đó đoàn giám sát tại Dự án công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (ảnh trên) có tổng mức đầu tư của dự án là 472 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương trong Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2018 - 2020 đầu tư 281 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương đầu tư 191 tỷ đồng. 

Dự án được thực hiện làm 2 giai đoạn, đến nay đã hoàn thành thi công hoàn thành đoạn từ km0 đến km3+250m dài 3,25km. Nhiều hạng mục khác của dự án đang tổ chức thực hiện thi công, gồm: đoạn khóa kè kết nối Quốc lộ 32C với chiều dài tuyến là 436,4 m, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa hạng mục công trình hoàn thành vào sử dụng ngày 31/12/2022; thi công bổ sung điểm đấu nối công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên với quốc lộ 32C; thực hiện đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư… tổng giá trị giải ngân của Dự án từ khi thực hiện đến nay đạt 94,88% vốn đã được cấp cho dự án.

Dự án góp phần quan trọng khắc phục tình trạng lở bờ sông Hồng, chống ngập lụt, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, ổn định sản xuất, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ảnh hưởng đến con người và cơ sở hạ tầng trong khu vực; chống lại sự xâm lấn của dòng sông, bảo vệ sự ổn định bền vững của bờ sông, chống ngập úng cho trên 600 ha đất lúa, hoa màu của gần 4.100 hộ dân trong khu vực.

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực địa tại cơ sở, Đoàn giám sát của Uỷ ban KHCN&MT sẽ có cuộc làm việc với UBND tỉnh Yên Bái vào ngày mai - 16/8.

Đức Toàn

Tags Đoàn giám sát Uỷ ban Khoa học Đoàn đại biểu Quốc hội Suối Giàng công trình đê chống ngập

Các tin khác
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Sáng 15/8, Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Hội viên cựu chiến binh phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Hội vững mạnh.

Ở từng cương vị, các cựu chiến binh đều đóng góp trí tuệ, công sức trong xây dựng Đảng, chính quyền và tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở; phối hợp giải quyết, hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng.

Sáng nay - 15/8, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cho ý kiến về nội dung, chương trình, kịch bản điều hành chi tiết, các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đối với cán bộ, đảng viên, thói phô trương, lãng phí chính là biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Vì thế, nhất thiết phải loại bỏ thói xấu này ngay từ trong suy nghĩ cũng như hành động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục