Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2024 | 2:05:53 PM

YênBái - Sau khi đi thị sát tình hình thiệt hại do bão số 3 tại thành phố Yên Bái, sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Buổi làm việc của Thủ tướng được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Tham gia cùng đoàn công tác của Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Đức Duy – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Nguyễn Văn Thắng – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Đào Thị Hồng Lan  –  Bộ trưởng Bộ Y tế;  lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí:  Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái có 40 người bị chết, 4 người mất tích, 24 người bị thương. Toàn tỉnh có 22.886 nhà bị thiệt hại. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 4.828 ha. 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  làm việc với tỉnh Yên Bái  chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, toàn tỉnh có 4 tuyến quốc lộ với 180 điểm bị sạt lở; 14 tuyến tỉnh lộ với 200 điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông; rất nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, sập và cuốn trôi. Thiệt hại 25 công trình thủy lợi, kè; tràn và vỡ 8 tuyến đê trên địa bàn huyện Trấn Yên. Hạ tầng y tế, giáo dục, điện, nước, thông tin liên lạc bị sạt lở,ngập úng, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Nhiều cột điện cao, trung áp bị gãy đổ; nhiều khu vực bị ngập úng xảy ra mất điện, nước sinh hoạt kéo dài. 

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo; đình hoãn, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị không thật sự cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung ứng phó với bão, lũ; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão lũ  với tinh thần bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết.  


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác về công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc phân bổ, sử dụng hiệu quả 20 tỷ đồng hỗ trợ tạm thời của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chủ động bố trí trên 46 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp cho các lực lượng và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác của tỉnh do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chu đáo, kịp thời các gia đình có người chết, mất tích.

Đến nay, toàn tỉnh huy động lực lượng trên 100 nghìn người tham gia khắc phục hậu quả bão số 3; huy động hàng nghìn phương tiện của Quân khu 2, công an, quân đội, các sở, ngành, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn và các tổ chức tình nguyện trong và ngoài tỉnh tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho gần 13 nghìn hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất; gần 60 nghìn người có nhà bị ngập sâu trong nước đến nơi an toàn. 


Lãnh đạo Bộ Công an phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Hiện nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, huy động lực lượng, nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả thiên tai, phấn đấu đến hết ngày 15/9, các cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan hành chính sẽ cơ bản trở lại hoạt động bình thường.  

Tỉnh Yên Bái cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ kinh phí khôi phục cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để sớm ổn định đời sống nhân dân; Bộ Y tế hỗ trợ thêm trang thiết bị để phun công suất lớn hóa chất tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cho biết sẽ tích cực hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ tỉnh Yên Bái 5.000 rọ thép để khắc phục sự cố sạt lở các tuyến đường giao thông; cử các đoàn công tác giúp đỡ tỉnh đánh giá hiện trạng các công trình giao thông. 

Bộ Y tế xuất cấp 2 tấn Cloramin B để tỉnh Yên Bái phun tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ máy khử khuẩn công suất cao phun khử trùng tại các cơ sở công cộng như trường học, trạm y tế, bệnh viện…. Các bộ, ngành đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát các điểm có nguy sạt lở; tăng cường lực lượng hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho người dân, trụ sở làm việc các cơ quan, trường học, công trình công cộng …


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Yên Bái đã chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã động viên, thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người thiệt mạng do thiên tai. 

Thủ tướng đánh giá cao Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện nghiêm việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và di dời người dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn. 

Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động của các bộ, ngành và tỉnh Yên Bái trong xử lý tình huống khẩn cấp tại hồ Thủy điện Thác Bà, trong đó tỉnh Yên Bái đã di dời kịp thời trên 11.000 nghìn dân đến nơi an toàn. Thủ tướng cũng hoan nghênh tinh thần chủ động của người dân, tích cực hỗ trợ chính quyền trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Không để người dân nào bị đói, khát do thiên tai

Để thực hiện mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân là trên hết, trước hết, không để người dân nào bị đói, khát do thiên tai, Thủ tướng yêu cầu tất cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương phải nỗ lực cao nhất, nỗ lực lớn nhất tập trung lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng tìm kiếm người mất tích, chăm sóc, chữa bệnh cho người bị thương, lo cho người dân bị ốm, tiếp tế cho những còn đang bị chia cắt và tiếp tục làm tốt công tác chống sạt lở; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho gia đình người bị thiệt mạng.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, trước hết là di chuyển trở lại những gia đình đã sơ tán về nơi ở của họ khi đã an toàn; lo đất tái định cư cho những hộ dân có nhà bị sập hoặc có chỗ ở không an toàn. Tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và phải triển khai nhanh. Đảm bảo lương thực, thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho người dân; kiểm tra lại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Tỉnh Yên Bái cần tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, rà soát chỗ ở cho người dân di dời khi trở về nhà; khắc phục ngay sự cố về điện, nước, viễn thông, giao thông, đảm bảo an ninh trật tự…

Trong hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục thiên tai

Giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều thêm lực lượng từ nơi khác hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho nhân dân. 

Bộ Y tế lo vệ sinh môi trường, hướng dẫn, cung cấp sinh phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo lo cùng địa phương sửa chữa trường học, không để học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tính toán lại số thiệt hại về lúa, hoa màu, nhanh chóng hướng dẫn bà con khôi phục canh tác, nuôi trồng thuỷ sản, vật nuôi.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng nghiên cứu giãn, hoãn, khoanh nợ, đảo nợ, hỗ trợ lãi suất và tiếp tục cho người dân vay để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ngành Bảo hiểm phải chi trả bảo hiểm nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp; ngành tài chính nghiên cứu các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chăm lo bao đảm an sinh xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm, hướng dẫn bảo đảm môi trường, chống sạt lở.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với lực lượng vũ trang tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định tình hình, kêu gọi việc hỗ trợ người dân.c 

Thủ tướng cho biết trong ngày hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái.



Ngay sau khi kết thúc buổi làm việc với tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến chia buồn với gia đình thân nhân hai mẹ con bà Dương Thị Diệu, sinh năm 1950 và con trai là Hoàng Văn Tám, sinh năm 1982 bị thiệt mạng trong vụ lở đất tại tổ 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Tại đây, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Mạnh Cường

Tags Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh (bên trái) bày tỏ chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người gặp nạn.

Chiều 11/9, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái: Vũ Quỳnh Khánh -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Hoàng Thị Vĩnh- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do sạt lở đất tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.

Trong các ngày 10 và 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 47. Ảnh: ubkttw.vn

Trong các ngày 10 và 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 47. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long cùng đoàn công tác vượt rừng tiếp cận hiện trường sạt lở.

Chiều 11/9, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Văn Yên.

Lực lượng học sinh không nằm trong vùng bị ảnh hưởng đến điểm tiếp nhận cứu trợ cùng chung tay tham gia vận chuyển hàng hóa tiếp nhận cũng như vận chuyển lên các chuyến xe để kịp thời giúp người dân vùng lũ.

Thân ái gửi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh Yên Bái!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục