Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm, động viên người dân tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/9/2024 | 11:14:16 AM

YênBái - Sáng 15/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm, động viên người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Cùng tham gia Đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất tại tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái - khu vực Km 2, dốc Cao Lanh, đường Điện Biên. Đồng thời, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tổ 6, phường Yên Ninh - khu vực gần Công an tỉnh Yên Bái. 

Tiếp đó, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm, động viên, trao quà các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở đất tại tổ 10, phường Minh Tân và hộ gia đình có 2 nhân thân bị thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Tại các điểm tới thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã gửi lời thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. 

Đồng chí mong muốn các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy hết khả năng, sự đoàn kết thống nhất giữa chính quyền và nhân dân, tiếp tục nỗ lực, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn và nhanh chóng phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 


Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên gia đình bà Hoàng Thị Luận - hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở đất tại tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long tặng quà hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bình hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở đất tại tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Sau khi đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn thành phố Yên Bái, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc tại Uỷ ban MTTQ tỉnh. 

Tại đây, đồng chí đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3, tình hình hậu quả và các giải pháp khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo, mặc dù tỉnh đã chủ động ứng phó và triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 theo phương châm "4 tại chỗ”; kiểm tra, rà soát và tổ chức canh gác, kiểm soát các khu dân cư, các khu vực ven sông, suối, các hồ chứa, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn... nhưng với cường độ rất mạnh của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái vẫn thiệt hại nặng nề về người với 53 người chết, 1 người mất tích, 36 người bị thương. 

Cùng với đó, trên 25.000 nhà bị thiệt hại, trong đó,  sập đổ hoàn toàn 239 nhà, hư hỏng nặng 271 nhà… Ngoài ra là những thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, về thông tin cùng nhiều thiệt hại khác với tổng giá trị thiệt hại ước tính 4.635 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường lực lượng, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát đánh giá thiệt hại và hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. 

Các lực lượng đã tập trung thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân bị chết, bị mất tích do sạt lở đất, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu; hỗ trợ gia đình di dời tạm thời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn.


Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. 

Tỉnh cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho 239 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Đối với 14.134 nhà phải di dời đã bố trí chỗ ở tạm thời nhà văn hóa, trụ sở UBND xã và xen ghép vào các hộ gia đình. Đến nay, vẫn còn 4.819 hộ, 16.271 khẩu chưa về được nhà; riêng 5 huyện bị ảnh hưởng lớn gồm Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái còn 4.704 hộ, 15.800 khẩu chưa về được nhà.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ tạm thời cho 100% hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn; thăm hỏi, trao hỗ trợ cho người bị thương nặng do bão lũ, sạt lở đất, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh… 

Tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương để khắc phục hậu quả nhất là thực hiện tốt một số nguy cơn lớn còn tiểm ẩn đó là sạt lở đất, thu gom, xử lý vệ sinh môi trường, kiểm soát vấn đề dịch bệnh, hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống của nhân dân; phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Qua nghe báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng từ tỉnh đến địa phương, cơ sở và người dân trong công tác nỗ lực khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra. 

Khẳng định Yên Bái là địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng với sự đoàn kết, chủ động và phát huy tinh thần "4 tại chỗ", lãnh đạo, cán bộ, các lực lượng và người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang cùng vượt qua khó khăn, vừa khắc phục hậu quả do bão vừa khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống người dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, khó khăn trước mắt sẽ còn rất nhiều, chính quyền, địa phương toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác khắc phục cơ sở vật chất, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão gây ra. Trong đó, tỉnh cần quan tâm, lo việc làm, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. 

Đồng thời, có chính sách hoãn, giãn, giảm lãi suất ngân hàng đối với người dân khu vực bị thiên tai; cùng với đó cần sớm khắc phục về hệ thống giao thông, trường học, y tế đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt bệnh tật, vệ sinh môi trường sau bão, sớm đưa cuộc sống người dân sớm ổn định.  

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với sự chủ động và đoàn kết, tỉnh Yên Bái sẽ nhanh chóng phục hồi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. 


Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất tại tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái - khu vực dốc Cao Lanh, đường Điện Biên.


Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên cho các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Tags Yên Bái bão số 3 sạt lở ngập lụt thiên tai

Các tin khác

Chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới động viên, chia sẻ và trao hỗ trợ 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Yên Bái do chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3.

Thành viên Chính phủ dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9/2024

Sáng 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2024, nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Chính phủ ký Công điện yêu cầu tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu, kiểm soát giá cả, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 13/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về: Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 -NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục