HĐND huyện Yên Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/3/2025 | 3:12:30 PM

YênBái - Phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thời gian qua, HĐND huyện Yên Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức giám sát để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND. Từ đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong 3 năm qua, HĐND huyện Yên Bình đã tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề, HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát trên 50 cuộc cùng nhiều cuộc giám sát thường xuyên.
Trong 3 năm qua, HĐND huyện Yên Bình đã tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề, HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát trên 50 cuộc cùng nhiều cuộc giám sát thường xuyên.

Trong buổi giám sát chuyên đề giữa 2 kỳ họp của HĐND huyện về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại xã Tân Nguyên cũng như các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã nắm được thông tin về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, hành lang giao thông, lĩnh vực an ninh trật tự, lĩnh vực giao thông đường bộ tại các địa phương. 

Ông Hà Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nguyên thông tin: "Với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm đối với các trường hợp vi phạm hành chính đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã”.  Cùng với thông tin về tình hình, kết quả đạt được trong công tác xử lý vi phạm hành chính, lãnh đạo các địa phương cũng nêu lên khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ và đề xuất với HĐND xem xét có hướng giải quyết tháo gỡ. Qua đó, Đoàn giám sát đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của UBND các xã trong giải quyết các vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính để góp phần thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới. 

Xác định giám sát là chức năng quan trọng của HĐND nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát trực tiếp, giám sát chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Từ năm 2022 đến năm 2024, HĐND huyện đã tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề, HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát trên 50 cuộc cùng nhiều cuộc giám sát thường xuyên. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện còn phối hợp với các đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện giám sát các nội dung như: việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với kinh tế tập thể; việc thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh… 


Qua giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã kịp thời nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị, địa phương trong việc thực thi Hiến pháp, pháp luật. Từ đó, kiến nghị với cơ quan nhà nước cấp trên, với UBND cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng xem xét, tháo gỡ. Thường trực HĐND, các Ban HĐND luôn tăng cường công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện các kiến nghị để đánh giá đúng kết quả, hiệu lực giám sát. Qua đó, chất lượng giám sát được nâng lên, các kiến nghị, đề xuất có giá trị thực tiễn trong việc nâng cao công tác quản lý của Nhà nước trên địa bàn. 

Song song với đó, HĐND huyện cũng nâng cao vai trò giám sát tại các kỳ họp HĐND, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu giải trình, báo cáo các vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm liên quan nhiều đến các lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, giao thông nông thôn, điện, nước, môi trường, thủy lợi… Từ đó, thể hiện được tính dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý điều hành của nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nội dung giám sát của một số xã còn chung chung, không cụ thể; nội dung giám sát một số chuyên đề chưa sát tình hình thực tế, tính thời sự chưa cao; việc đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát có lúc chưa kịp thời. Do đó, để hoạt động giám sát đảm bảo theo hướng chuyên sâu, toàn diện, hiệu quả trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình cho rằng: "Trước khi giám sát cần nghiên cứu, xác định những nội dung trọng tâm, những vấn đề nổi cộm đưa vào chương trình giám sát, ưu tiên chọn những nội dung có tác động rộng, thiết thực và đang được đông đảo cử tri ở địa phương quan tâm, có ảnh hưởng trên toàn địa bàn. Chương trình giám sát phải được thực hiện theo phương châm chủ động, dân chủ, đúng pháp luật. Đồng thời, trong quá trình tiến hành giám sát phải kết hợp việc nghe báo cáo với đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, phải giám sát trực tiếp và toàn diện, để từ đó rút ra được những kết luận đúng, khách quan nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các kiến nghị của HĐND”.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm về đích thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐND huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng "Đổi mới, đồng hành và trách nhiệm vì nhân dân”. Trong đó, thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp, giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Thanh Chi

Tags Yên Bái Yên Bình Hội đồng nhân dân giám sát nghị quyết

Các tin khác
Thường trực HĐND huyện Mù Cang Chải giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết tại xã Mồ Dề

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026”, HĐND huyện Mù Cang Chải đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Trưa 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên chuyên cơ rời Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, Thủ đô Jakarta, đi thăm chính thức Singapore theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý khối lượng công việc sắp tới rất lớn khi nghiên cứu sửa Hiến pháp và các luật liên quan; sắp xếp tỉnh, xã và bỏ cấp huyện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Tính đến 10/3/2025, Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand và Indonesia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục