Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/3/2025 | 10:01:13 AM

YênBái - Thời gian qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ và người dân. Vì vậy, công tác hòa giải đã phát huy hiệu quả tích cực tại cơ sở, không chỉ giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp mà còn phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và người dân.

Công chức tư pháp xã Phúc An, huyện Yên Bình phối hợp với Công an xã tiến hành hòa giải tại cơ sở.
Công chức tư pháp xã Phúc An, huyện Yên Bình phối hợp với Công an xã tiến hành hòa giải tại cơ sở.


Năm 2024, Sở Tư pháp đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động PBGDPL hướng về cơ sở, tập trung phổ biến pháp luật tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, các xã thuộc địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và các đối tượng đặc thù như: đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, nạn nhân bị bạo lực gia đình... 

Đơn vị cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội LHPN các cấp và các ban, ngành giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền với hình thức phong phú, phù hợp với các đối tượng và nhu cầu của nhân dân, như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành bản tin, tờ rơi, tờ gấp, tổ chức các cuộc thi - hội thi tìm hiểu pháp luật… 

Đặc biệt, chú trọng công tác củng cố kiện toàn và phát triển tổ hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp và Ủy ban MTTQ tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn cấp huyện và cơ sở kiểm tra, rà soát các tổ hòa giải hiện có để tiếp tục củng cố và thành lập mới tổ hòa giải tại các thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư. Trong đó, phát huy vai trò của MTTQ trong việc kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Hội LHPN tỉnh cũng tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công. 

Chị Mễ Thị Thân - Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ: "Nhờ luôn được trau dồi kiến thức pháp luật và kinh nghiệm hòa giải, 10 thành viên của Hội tham gia tổ hòa giải ở cơ sở luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn. Cùng đó, cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động của tổ. Vì vậy, tỷ lệ hòa giải thành của xã luôn đạt 100%”. 

Thời gian qua, phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố luôn phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập tổ hòa giải ở cơ sở, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động. Bên cạnh đó, năm 2024, Sở Tư pháp cũng tổ chức 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 373 hòa giải viên. 

Anh Lê Văn Hiệp - công chức tư pháp xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết: "Năm 2024, trên địa bàn xã đã hòa giải thành 18/18 vụ việc. Để làm được điều đó, thời gian qua, chúng tôi đã tham gia nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải, tìm hiểu các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân”. 

Toàn tỉnh hiện có 1.371 tổ hòa giải với 8.695 hòa giải viên. Năm 2024, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận và hòa giải 2.321 vụ, việc; trong đó, hòa giải thành 2.103 vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 90,6%. 

Ông Nguyễn Hưng Tĩnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: "Năm 2025, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết liên tịch số 01 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhằm bảo đảm xây dựng đội ngũ hòa giải viên hoạt động hiệu quả. Nâng cao hơn nữa năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở. Nhất là, thực hiện tốt Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn từ năm 2022 - 2026”. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Minh Huyền

Tags Yên Bái hoà giải Mặt trận Tổ quốc Hội Liên hiệp Phụ nữ

Các tin khác
Đồng chí Phạm Công Cường - Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BHXH khu vực XVII (Tỉnh Yên Bái - tỉnh Lào Cai)

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố và triển khai Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận 128-KL/TW về chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ liên quan tới việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 128-KL/TW về chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ liên quan tới việc sắp xếp bộ máy.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Chiều 10/3, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống Cung điện Merdeka, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Việt Nam là Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái năm 2025 và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục