Chìa khóa” tạo đồng thuận trong nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2025 | 9:25:38 AM

YênBái - Trong giai đoạn phát triển hiện nay, sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của các chính sách kinh tế - xã hội. Việc nắm bắt dư luận xã hội (DLXH) không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn là cơ sở để điều chỉnh, hoạch định các chủ trương phù hợp, kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trả lời các kiến nghị của nông dân và thanh niên tại Hội nghị đối thoại với nông dân và thanh niên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trả lời các kiến nghị của nông dân và thanh niên tại Hội nghị đối thoại với nông dân và thanh niên.


Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu thập, phân tích, phản hồi thông tin từ xã hội một cách hiệu quả. Những nỗ lực này, không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết: "DLXH là tổng hợp những suy nghĩ, quan điểm, đánh giá của cộng đồng về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc nắm bắt chính xác, kịp thời DLXH giúp cấp ủy, chính quyền có định hướng đúng đắn trong điều hành, quản lý nhà nước. Trong những năm qua, tỉnh đã tăng cường thực hiện việc nắm bắt DLXH; từ đó, kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân”. 

Để việc nắm bắt DLXH ngày càng phát huy hiệu quả, ngày 6/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17 về đẩy mạnh công tác điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và DLXH trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH; kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng của nhân dân về các vấn đề: những chủ trương, định hướng lớn, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; những vấn đề quan trọng, sự kiện có tính thời sự của quốc gia, dân tộc và của tỉnh; các dự thảo luật, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đời sống nhân dân.  

Đi đôi với nắm bắt, lắng nghe DLXH, thời gian qua, tỉnh cũng tăng cường thực hiện đối thoại giữa chính quyền và nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp; chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên DLXH là những chuvên gia, người am hiểu sâu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những người có uy tín trong cộng đồng. 

Hiện, tỉnh xây dựng được mạng lưới cộng tác viên DLXH với trên 200 người ở nhiều cấp, bảo đảm thu thập thông tin từ cơ sở một cách chính xác, kịp thời, phục vụ công tác dự báo, đề xuất giải pháp. Hơn 10 năm qua, toàn tỉnh tổ chức trên 20 cuộc điều tra, nắm bắt DLXH xung quanh những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh với trên 33.000 phiếu hỏi dành cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương, hưu trí, lực lượng vũ trang... 

Cùng đó, tỉnh xây dựng trên 150 báo cáo tình hình DLXH, gửi Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy. Các báo cáo tập trung phân tích, phản ánh những vấn đề, sự kiện nổi bật DLXH đặc biệt quan tâm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị kịp thời, giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo tuyên truyền, định hướng DLXH, góp phần ổn định tư tưởng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Bà Nguyễn Thị Huyền ở tổ 1,  phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Tôi rất hài lòng việc chính quyền lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của người dân. Những buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, thành phố giúp chúng tôi có cơ hội bày tỏ ý kiến, được giải đáp thấu đáo và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền; từ đó, sẵn sàng đồng hành trong thực hiện các chủ trương, chính sách mới".

Để công tác nắm bắt DLXH ngày càng phát huy hiệu quả, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác DLXH; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, kết hợp với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương; khai thác hiệu quả các kênh thông tin truyền thông đại chúng, mạng xã hội để lan tỏa kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. 

Các địa phương, ngành chức năng đã thực hiện đa dạng hóa hình thức, phương pháp điều tra, thăm dò dư luận xã hội; trong đó, đặc biệt chú ý đến tính phát hiện, dự báo tình hình diễn biến dư luận xã hội để có các kiến nghị, đề xuất kịp thời với cấp ủy các cấp. Trong những năm qua, hệ thống mặt trận các cấp đã tiếp nhận hàng nghìn ý kiến đóng góp từ nhân dân; trong đó, 92% đã được chính quyền địa phương giải quyết kịp thời.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái dư luận xã hội chính sách tâm tư nguyện vọng người dân chủ trương

Các tin khác
Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ (ngoài cùng bên trái) và 2 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Đỗ Đức Hạnh, Vũ Huy Hoàng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ giai đoạn 2025 – 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Chiều 12/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shamugaratnam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu với báo chí.

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu Toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 11-13/3/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự Lễ đặt tên hoa lan tại Vườn Lan quốc gia thuộc Vườn thực vật Singapore

Singapore lấy tên Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đặt cho loài hoa lan mới. Đây là một nghi lễ ngoại giao mà Singapore dành riêng cho những vị khách cao cấp đặc biệt đến thăm Singapore.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục