Nhân lên sức mạnh toàn dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2025 | 9:41:21 AM

YênBái - Với địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là thách thức lớn đối với huyện vùng cao Trạm Tấu. Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Một tiểu phẩm tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc huyện Trạm Tấu năm 2024.
Một tiểu phẩm tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc huyện Trạm Tấu năm 2024.


Huyện Trạm Tấu hiện có 12 xã, thị trấn với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó, đồng bào Mông chiếm 79%, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn... Những yếu tố này đã tạo điều kiện cho các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, buôn bán người. 

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gây mất ổn định an ninh trật tự (ANTT). Trước thách thức đó, địa phương xác định, triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. 

Phong trào đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến từng thôn, bản với sự tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Nhằm cụ thể hóa Phong trào, huyện đã thành lập 57 tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở với 171 thành viên; 46 mô hình phòng, chống tội phạm tại 12 xã, thị trấn; 25 mô hình phòng, chống tội phạm tại các cơ quan, đơn vị; 9 mô hình "Tổ nhân dân tự quản về ANTT”. Các mô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT tại địa phương. Đồng thời, thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ và nhân dân. 

Anh Lò Văn Hưng - người dân xã Hát Lừu chia sẻ: "Trước đây, tôi cho rằng, việc giữ gìn an ninh là trách nhiệm của chính quyền và công an. Nhưng sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã hiểu ra, mỗi người dân đều có thể tham gia vào công tác đảm bảo ANTT bằng cách kịp thời báo tin, hòa giải mâu thuẫn, nhắc nhở các thành viên trong gia đình, dòng họ tránh xa các tệ nạn xã hội”.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng công an các xã thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm, giữ vững ANTT ở cơ sở. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý; nắm chắc địa bàn, rà soát, xác định rõ những đối tượng, những vấn đề nổi cộm về ANTT cần tập trung giải quyết; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... 

Qua đó, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Năm 2024, nhân dân đã cung cấp 90 nguồn tin, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ nhiều vụ việc, gồm: 37/65 đối tượng phạm tội về ma túy; 9 vụ/9 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 10/11 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. 

Đồng chí Trần Bình Trọng - Bí thư Đảng ủy xã Tà Xi Láng cho biết: "Cùng với lực lượng công an, các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Họ là cầu nối giữa chính quyền và người dân, giúp truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào, đồng thời phản ánh nguyện vọng, tâm tư của người dân đến với chính quyền. Nhờ đó, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các mô hình tự quản về ANTT; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi để Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” ngày càng phát triển vững mạnh.

Năm 2024, lực lượng công an các xã của huyện Trạm Tấu đã thực hiện 965 ca tuần tra tại cơ sở; phối hợp tổ chức 71 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 11.000 lượt người dân; tổ chức cho 10.125 lượt người ký cam kết chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, đăng tải gần 1.900 tin, bài viết về công tác đảm bảo ANTT trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn và mạng xã hội…

Hồng Oanh

Tags Trạm Tấu sức mạnh toàn dân an ninh Tổ quốc an ninh trật tự

Các tin khác

Ngày 13/3, Huyện ủy Lục Yên tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và tập huấn kỹ năng khai thác và sử dụng một số nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công việc.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hình thức trực tuyến qua đường link trên hệ thống Zalo, Trang Fanpage Mặt trận Yên Bái.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam).

Đoàn viên thanh niên xã Lâm Giang tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.

Thời gian qua, tuổi trẻ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động phúc lợi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương.

Mô hình trồng cam ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” những năm qua luôn được cấp ủy các cấp của huyện Văn Chấn quan tâm thực hiện. Nhiều mô hình đã được triển khai tuy khác nhau về hình thức, nội dung hoạt động nhưng đều hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục