“Tiếp sức” nông dân phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2025 | 9:28:43 AM

YênBái - Hiện nay, Hội Nông dân (HND) huyện Mù Cang Chải nhận quản lý ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) với tổng số tiền gần 114 tỷ đồng, qua 49 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) cho 2.064 thành viên có dư nợ.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi nhiều hộ nông dân ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đầu tư chăn nuôi trâu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ nguồn vốn vay ưu đãi nhiều hộ nông dân ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đầu tư chăn nuôi trâu mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Thông qua nguồn vốn vay này, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập. Trước đây, gia đình anh Sùng A Ảnh ở bản Nả Háng, xã Mồ Dề là một trong số hộ nghèo, đặc biệt khó khăn ở địa phương. Từ năm 2018, gia đình anh được vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để đầu tư mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Anh Ảnh chia sẻ: "Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, tôi có vốn để đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản, cho thu nhập ổn định, có thêm nguồn vốn để xây dựng các công trình sử dụng trong gia đình cũng như đầu tư cho con ăn học. Ngoài ra, nhờ được tham gia các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật và hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh nên mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản của gia đình phát triển khá hiệu quả. Hiện, tôi có 16 con trâu bò, hàng năm xuất bán từ con giống và thương phẩm cũng cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Từ năm 2021, gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống dần khá lên...”. 

Cũng như gia đình anh Ảnh, hộ gia đình anh Lý A Nhà ở bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn đã tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, vay 100 triệu đồng từ NHCSXH xây dựng mô hình du lịch homestay. Qua đó, anh Nhà chuyển đổi ngôi nhà sàn của gia đình, cải tạo xây dựng homestay với tổng diện tích 300m2; xây dựng 12 sàn ngủ cộng đồng, phục vụ du khách nghỉ ngơi, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu, chế biến các món ăn đặc sản của địa phương và hướng dẫn khách đi tham quan theo các tua của huyện, xã. Hàng năm, đã có trên 200 lượt du khách nghỉ ngơi, đi tham quan tại gia đình, mang về nguồn thu nhập 200 triệu đồng. 

Huyện Mù Cang Chải hiện có 49 tổ TK&VV với hơn 2.000 thành viên vay vốn và trên 111 tỷ đồng được HND nhận ủy thác quản lý qua NHCSXH. Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay vốn, Ban Thường vụ HND huyện luôn bám sát các nội dung ủy thác, nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, chỉ đạo các cơ sở hội, các tổ TK&VV thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và các chính sách tín dụng ưu đãi đến với hội viên bằng nhiều hình thức khác nhau ở cả cấp huyện và cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và chỉ đạo HND các xã kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ TK&VV theo quy định. 

Nguồn vốn vay đã giúp cho hội viên nông dân đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mua giống cây trồng, vật nuôi, thêm vốn để sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch... Hội viên có vốn, Hội đã hỗ trợ nông dân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Cùng với đó, Hội cũng tích cực phối hợp hỗ trợ hội viên nông dân học nghề ngắn hạn, chủ yếu về chăn nuôi thú y, trồng cây ăn quả... Từ đó giúp thay đổi về nhận thức, tập quán sản xuất canh tác, giảm chi phí, công lao động, gia tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. 

Ông Trương Đăng Hùng - Chủ tịch HND huyện Mù Cang Chải cho biết: "Nguồn vốn vay NHCSXH là động lực rất quan trọng, là công cụ hỗ trợ "tiếp sức” giúp các hộ nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, tăng năng suất, thu nhập, nâng cao đời sống. Từ sự vào cuộc tích cực của các cấp HND, hội viên nông dân huyện Mù Cang Chải đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và sử dụng một cách hiệu quả. Thông qua nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH huyện không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới”. 

Vũ Đồng

Tags Mù Cang Chải Hội Nông dân Ngan hàng Chính sách Xã hội tổ tiết kiệm vay vốn mô hình chăn nuôi nông dân phát triển kinh tế

Các tin khác
Huyện đoàn Yên Bình hướng dẫn người dân ứng dụng “Số hóa di tích lịch sử - văn hoá” đền Cửa Ngòi, xã Đại Minh.

Thời gian qua, Huyện đoàn Yên Bình đã tích cực, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đặc biệt là ở Đoàn cấp cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện mục tiêu xây dựng hình ảnh con người Yên Bái và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Với trên 57% dân số toàn là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung ưu tiên các nguồn lực, lồng ghép thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, các chính sách dân tộc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào DTTS.

Đồng bào Mông xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn có thu nhập cao từ trồng thảo quả.

Những năm gần đây, nông dân huyện Văn Chấn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Những mô hình này không chỉ trở thành điểm sáng để người dân học tập, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, lan tỏa phong trào thi đua làm kinh tế giỏi trên địa bàn.

Trong khoảng hơn 5 ngày, từ 17h00’ ngày 12/3/2025 đến 8h00’ ngày 17/3/2025, Cục Thuế sẽ tạm dừng một số các hệ thống thuế điện tử phục vụ nâng cấp và chuyển đổi các danh mục của cơ quan thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục