Thi đua là động lực phát triển

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT- Ngày 9-3-2009, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2008, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Lộc-Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố các đơn vị tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2008. Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2008, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đã hưởng ứng phát động phong trào thi đua sát thực tế, phong phú về nội dung; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời.

Trong lĩnh vực sản xuất Nông-lâm nghiệp có phong trào “Phát triển mô hình trang trại tổng hợp, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản”, “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giầu chính đáng”. Trong sản xuất công nghiệp có phong trào “Lao động sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Thi đua nâng cao chất lượng công trình xây dựng”; khối các huyện thị có phong trào “Thi đua đẩy mạnh sản xuất vụ đông”, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”…

 Kết quả phong trào thi đua có tác động tích cực trên các mặt kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, làm cho các ngành phát triển đồng đều với nhịp độ tăng trưởng ngày một cao; Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 12,5%; thu ngân sách đạt 393 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 13 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người 7,5 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 21,31%.
    
Bằng những kết quả đã đạt được, trong năm đã nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ, bằng khen của Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và có 50 tập thể được nhận cơ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 7 huyện, thị xã, thành phố và 126 xã, phường, thị trấn được tặng danh hiệu “Chính quyền vững mạnh”, 326 tập thể lao động xuất sắc; 831 tập thể và 1.447 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh…
    
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Thương Lượng-Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh đã biểu dương các tổ chức, cá nhân làm tốt phong trào thi đua yêu nước góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thi đua khen thưởng vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục đó là phong trào thi đua chưa rộng khắp và đồng đều ở các cấp; tổ chức phong trào có nơi còn lúng túng, chưa xác định rõ mục tiêu; các phong trào thi đua theo chuyên đề còn ít và hiệu quả thấp.

Trong năm 2009, tỉnh tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 12,5% và có những giải pháp tích cực kích cầu đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Do đó cần thực hiện tốt Chỉ thị 39/CT-TW về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, mỗi cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp xây dựng các phong trào thi đua theo chuyên đề một cách cụ thể, rộng khắp nhằm khơi dây phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Các phong trào thi đua phải hướng mạnh về cơ sở, phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các nhân tố mới, các gương người tốt, việc tốt; kiện toàn, nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác thi đua các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường giám sát, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen không sai, không để sót, không khen trùng…Đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực để phát triển.

P.V

Các tin khác
Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc kinh doanh thực phẩm tại chợ Mường Lò - thị xã Nghĩa Lộ.

YBĐT - Ngày 6/3/2009, Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, đã có cuộc giám sát công tác thực hiện chính sách, pháp luật về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Xuân Lộc: Trạm Tấu phải đi lên bằng nội lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

YBĐT - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho huyện vùng cao Trạm Tấu, ngày 21/6/2006, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái đã ra Nghị quyết số 03 về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế- xã hội tại huyện vùng cao Trạm Tấu giai đoạn 2006 - 2010 với các mục tiêu và giải pháp cụ thể. Nhưng do nhiều nguyên nhân, việc triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ còn rất chậm, Trạm Tấu vẫn là huyện khó khăn nhất trong tỉnh.

Sau khi ban hành kế hoạch của Chính phủ về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 320/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo TƯ thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Ngày 6-3, Văn phòng Chính phủ đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành và các đơn vị liên quan thông báo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục