Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/5/2012 | 5:32:44 PM

YBĐT - Ngày 2/5, UBND tỉnh Yên Bái đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Yên Bái.

Cùng dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tại đầu cầu Yên Bái, đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, huyện thị, thành phố trong tỉnh. 

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2008 - 2011 do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày tại Hội nghị nêu rõ: từ năm 2008 - 2011 các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp trên 1,5 triệu lượt người đến khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận xử lý 672.990 đơn thư. Số lượng công dân khiếu nại, tố cáo ngày càng tăng cả về số đoàn đông người, số vụ việc.

Về tổng quan tình hình khiếu nại tố cáo diễn biến phức tạp và bức xúc ở nhiều nơi, có lúc có nơi đặc biệt phức tạp gay gắt… Nội dung khiếu nại của công dân chủ yếu liên quan đến đất đai, chiếm trên 70%.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý gần 673 nghìn đơn khiếu nại tố cáo với trên 495 nghìn vụ việc, có trên 329 nghìn vụ việc thuộc thẩm quyền.

Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo đã thu hồi về cho Nhà nước gần 1.026 tỷ đồng, 1.241 ha đất, khôi phục quyền lợi cho 6.659 công dân với số tiền trên 595 tỷ đồng và 936 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 2.951 người…

Về giải quyết các vụ việc tồn động, bức xúc, kéo dài; các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết dứt điểm được 1.052 vụ việc, tồn đọng, bức xúc kéo dài nhiều năm hiện còn 528 vụ việc đang tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn những hạn chế, yếu kém như: một số địa phương chưa tổ chức tốt việc tiếp công dân, chưa gắn công tác tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cấp huyện; nhiều vụ việc giải quyết còn chậm; một số vụ việc giải quyết không đúng chính sách, pháp luật và thực tế; còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy, thấy sai phạm nhưng chưa có biện pháp khắc phục…

Báo cáo cũng đã nêu rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại, tố cáo đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, TƯ Hội Nông dân… cũng đã có báo cáo về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua.

 Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có 12 địa phương tại các điểm cầu tham gia thảo luận đánh giá về những mặt được, chưa được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian qua, đồng thời cho ý kiến, giải pháp về việc giải quyết số vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến thảo luận của các đại biểu, cũng như những kết quả tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua đã góp phần vào thành tựu chung ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh bên cạnh đó vẫn còn nhiều sự việc tồn đọng, kéo dài, nảy sinh mới vẫn tăng nếu như chủ quan không giải quyết đây sẽ tiềm ẩn mầm mống gây mất an ninh trật tự. Từ đó đồng chí yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc giải quyết có lý có tình các vụ việc tồn đọng kéo dài, hạn chế tối đa vụ việc khiếu kiện đông người xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên;

 Thanh tra Chính phủ cùng các bộ ngành chức năng thành lập các tổ công tác cùng địa phương thẩm định vụ việc phức tạp, nghiên cứu phương án giải quyết; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị vì lợi ích của đất nước, của toàn dân song phải đảm bảo quy hoạch được thẩm định công khai, dân chủ, chặt chẽ hạn chế thấp nhất khiếu nại, tố cáo mới nảy sinh;

Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi chính sách về đất đai; các địa phương cần chủ động nắm tình hình không để khiếu kiện đông người xảy ra một cách bị động; đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo TƯ chỉ đạo báo chí phát huy mặt tốt đưa tin khách quan góp phần vào ổn định trật tự xã hội, nghiêm túc rút kinh nghiệm việc đưa tin một chiều, không đúng…

                                                             Ngọc Tú

 

Các tin khác
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã.

YBĐT - Ngày 2/5, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên và huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.

Giai đoạn 2006 - 2011, toàn tỉnh đã tổ chức được 12.240 lớp tập huấn cho 515.240 lượt hộ nghèo tham gia.

YBĐT - Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2011 và các chương trình giảm nghèo ở Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp nhận biểu tượng Khuê Văn Các và Bến Nhà Rồng của Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trao tặng tại Lễ Thượng cờ.

Sáng 30-4, tại Khu Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2012).

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao tặng TP Hồ Chí Minh cờ thi đua dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương  .

Ngày 29/4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012) và 126 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2012).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục