Sôi nổi các hoạt động hướng về Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/7/2013 | 2:36:30 PM

YBĐT - Trong những ngày này, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái đang dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực học tập, công tác và lao động sản xuất, chăm lo cho người lao động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Đại hội thể dục thể thao lần thứ IV ngành xây dựng chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam thu hút trên 300 vận động viên tham gia.
Đại hội thể dục thể thao lần thứ IV ngành xây dựng chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam thu hút trên 300 vận động viên tham gia.

Xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ là chức năng trung tâm, trong 6 tháng đầu năm 2013, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền để CNVCLĐ nắm bắt được các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động (NLĐ) như chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiêm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN), các chính sách ưu đãi, phụ cấp đặc thù theo tính chất ngành nghề… phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị NLĐ, hội nghị cán bộ công chức.

Đầu năm 2013 đã có 97% cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, 95% doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội công nhân viên chức và 75% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ. Trong xây dựng và ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giám sát thực hiện hợp đồng lao động, qua khảo sát, trong số 570 đơn vị sản xuất, kinh doanh có tổng số 17.287 lao động thì có 15.634 lao động được ký hợp đồng, đạt 90,44%; 95% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã tổ chức ký và ký lại thỏa ước lao động tập thể.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã bố trí cán bộ phối hợp liên ngành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Bộ luật Lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ ở các doanh nghiệp có nhiều yếu tố gây mất an toàn lao động, xử lý kịp thời các vi phạm về công tác này; khảo sát các đối tượng CNLĐ bị tai nạn lao động nặng, tổ chức thăm, hỗ trợ khó khăn, giúp đỡ CNLĐ vươn lên ổn định đời sống.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2013, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ làm 4 nhà, bàn giao 2 nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ nghèo trong tỉnh, với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; xét trợ cấp khó khăn đột xuất cho 30 trường hợp với số tiền 500.000đ/người; phối hợp với đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cháu học sinh Trường Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn với 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ kèm theo túi quà gồm sách, bút, vật dụng sinh hoạt có giá trị; trao 300 chiếc khăn mặt trị giá 4.500.000đ; 5.000 cuốn vở cho các em học sinh tiểu học và trợ cấp gia đình bị hỏa hoạn 2 triệu đồng. Song song với việc chăm lo, đảm bảo các quyền lợi cho NLĐ, các cấp công đoàn luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), trong 6 tháng đầu năm 2013 đã thành lập được 6 CĐCS với 196 đoàn viên phát triển mới.

Nhiều CĐCS và cấp trên cơ sở đã tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, đại hội thể thao cấp ngành… nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, bố trí phân công lao động hợp lý, tạo việc làm tối đa cho đoàn viên, tạo môi trường lành mạnh để thu hút đoàn viên, tránh tình trạng công nhân phải nghỉ việc tự túc kéo dài dẫn đến nảy sinh tiêu cực, sa vào các tệ nạn xã hội.

Không chỉ tích cực tổ chức nhiều hoạt động ở đơn vị cơ sở, các cấp công đoàn còn tích cực tham gia có trách nhiệm ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Việt Nam với hơn 10 nghìn ý kiến.

Công tác thi đua - khen thưởng luôn được các cấp công đoàn chú trọng; đã kiện toàn hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, tổ chức phát động và đăng ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; tổ chức xét, lập hồ sơ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh khen thưởng năm 2012 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tổng kết công tác thi đua năm 2012, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ cho 4 tập thể, tặng bằng khen cho 20 tập thể, 36 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng 09 cờ, 143 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Hồng Ngọc

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục