Người giúp việc được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/9/2014 | 8:34:08 AM

Từ ngày 05/10/2014, người lao động giúp việc gia đình được nghỉ bình quân ít nhất 4 ngày trong 1 tháng.

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Theo đó, thời giờ làm việc của người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần. Người giúp việc trong gia đình sẽ được đảm bảo quyền lợi về thời gian làm việc.

Trường hợp không thể bố trí người lao động nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 4 ngày trong 1 tháng và người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo ngày làm việc.

Tiền lương làm căn cứ tính trả cho ngày nghỉ hàng năm và cho những ngày nghỉ lễ, tết là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi người lao động nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ tết chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng do hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động, nhân với số ngày nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ tết của người lao động.

Bên cạnh đó, khi nghỉ hằng năm, người lao động được ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương cho những ngày nghỉ theo quy định. Người lao động do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vì lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương những ngày người lao động chưa nghỉ.

(Theo VOV)

Các tin khác

YBĐT - Trong những ngày này, bên cạnh hàng bánh Trung thu thì hàng đồ chơi cũng không kém phần sôi động. Điểm qua các cửa hàng bán đồ chơi Trung thu lớn tại thành phố Yên Bái năm nay, những mặt hàng đồ chơi nội "lên ngôi" với rất nhiều chủng loại phong phú và đa dạng, với nhiều mẫu mã bắt mắt.

YBĐT - Tết Trung thu đã tưng bừng khắp xóm, phố. Tại nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái đã bày bán các mặt hàng bánh trung thu với hình thức bắt mắt, phong phú. Giống như mọi năm, các hãng bánh có uy tín như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica... vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Lãnh đạo xã Cảm Ân kiểm tra tuyến đường liên thôn mới đưa vào sử dụng.

YBĐT - Tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển, Đảng bộ, chính quyền cùng các đoàn thể xã Cảm Ân (Yên Bình) đã chú trọng tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật và vận động nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở 54ha ruộng nước 2 vụ/năm đúng khung thời vụ, chủ động nguồn nước, phòng trừ sâu bệnh.

Vụ này, gia đình chị Triệu Thị Nhất ở thôn Khe Pháo 2 thu được hơn 3 tấn ngô hạt.

YBĐT - Nhờ cây ngô, nhiều hộ người Dao trên địa bàn xã Tân Phượng đã có cuộc sống khấm khá hơn, cái đói, cái nghèo đang được đẩy lùi. Nhắc đến cây ngô, đồng bào Dao nơi đây không thể quên Dự án phát triển cây ngô thuộc Dự án Giảm nghèo giai đoạn I huyện Lục Yên đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục