Tăng cường xử lý vi phạm hàng lậu, hàng cấm ở Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/12/2014 | 3:13:33 PM

YBĐT - Theo đánh giá mới đây của Đội quản lý thị trường số 7 phụ trách địa bàn huyện Văn Chấn thì tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa... trên địa bàn huyện năm 2014 đã giảm số vụ và đối tượng vi phạm.

Đội quản lý thị trường số 7 thu giữ bột giặt OMO giả trên địa bàn.
Đội quản lý thị trường số 7 thu giữ bột giặt OMO giả trên địa bàn.

Văn Chấn là huyện có địa bàn rộng với 31 xã, thị trấn và trên 20 đầu mối chợ phiên, chợ liên xã mỗi ngày, chưa kể những chợ họp thường xuyên như: Sơn Thịnh, Tú Lệ… Trung bình, mỗi phiên chợ nông thôn này thu hút từ 300 đến trên 500 người tham gia. Hàng hóa được bầy bán cũng rất đa dạng, phong phú đủ chủng loại như: giầy, dép, quần áo, vải vóc các loại đến các mặt hàng thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống… Lợi dụng sự hiểu biết về hàng hóa còn hạn chế và người dân hay ham rẻ, các tư thương đã dùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi vận chuyển chủ yếu hàng từ Trung Quốc sản xuất qua quốc lộ 32 tuyến Yên Bái - Nghĩa Lộ, Hà Nội - Nghĩa Lộ bằng xe khách, xe tải và thường vận chuyển vào các ngày nghỉ, ngày lễ hay vào ban đêm để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng rồi xé lẻ dùng xe máy tăng bo xuống các chợ để tiêu thụ.

Năm 2013, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra 146 vụ và phát hiện xử lý 136 vụ, tổng số tiền xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy trị giá trên 325 triệu đồng. Năm 2014, kiểm tra 148 cơ sở và phát hiện 132 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính và bán hàng tịch thu trên 381 triệu đồng. Các vụ việc vi phạm gồm: hàng nhập lậu 17 vụ; vi phạm về đo lường chất lượng 21 vụ, đăng ký kinh doanh 8 vụ, vi phạm về nhãn hàng hóa 19 vụ. Hàng hóa thu giữ gồm quần áo Trung Quốc các loại 604 chiếc; găng tay trẻ em 862 đôi; bột ngọt VEDAN quá hạn sử dụng 60 gói; nước mắm Nam Ngư quá hạn sử dụng 171 chai; giầy dép các loại 600 đôi; bột giặt OMO giả 328 gói; đèn pin, bóng đèn ắc quy LEO các loại 430 cái; điện thoại 36 chiếc; nồi cơm điện 91 chiếc và máy sấy tóc các loại 41 chiếc.

Ông Vũ Mạnh Thực - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 cho biết: Với 9 cán bộ, để tăng cường kiểm soát địa bàn, chúng tôi đã phân công mỗi cán bộ phụ trách 3 đến 5 xã. Ngoài ra, chúng tôi còn thường xuyên phối kết hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế Công an huyện trong việc kiểm tra các phương tiện lưu thông trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện có gần 1.000 hộ kinh doanh, trong đó công ty, doanh nghiệp có 68 đơn vị, 19 hợp tác xã, còn lại là các hộ kinh doanh.

Đối với Văn Chấn, nếu kiểm tra thì chiếm đến 80% vụ việc là phát hiện vi phạm. Chúng tôi hiện nay đang gặp phải khó khăn như ô tô phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát đã quá cũ, thường xuyên phải sửa chữa nên không đảm đương được hết nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, mong được quan tâm đầu tư phương tiện để đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao - ông Thực cho biết thêm

Trong rất nhiều vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng được Đội quản lý thị trường số 7 nhanh chóng phát hiện, bắt giữ, điển hình là vụ việc xảy ra vào 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2013. Tại cổng chợ xã Sơn Thịnh, Đội đã tiến hành kiểm tra lô hàng của bà Phạm Thị Thảo, trú tại phường Văn Cơ, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Qua kiểm tra phát hiện toàn bộ số hàng gồm 344 gói bột gặt hiệu OMO; 60 gói bột ngọt VEDAN; 1.844 gói dầu gội đầu; 264 chai nước rửa chén; 171 chai nước mắm. Toàn bộ số hàng này đều giả mạo nhãn hiệu. Đội đã tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng trên đưa đi tiêu hủy và xử phạt hành chính đối với Phạm Thị Thảo 16 triệu đồng. Một vụ việc khác được phát hiện bắt giữ vào 1 giờ 45 phút ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Qua kiểm tra xe ô tô khách loại 16 chỗ biển kiểm soát 30L- 9095 do Trần Hữu Nam trú tại tổ 11 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ điều kiển, đã phát hiện trên xe chở 164 đôi giầy, 94 đôi găng tay, 200 áo sơ mi nam, 100 quần bò nữ do Trung Quốc sản xuất. Toàn bộ số hàng trên là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Đội tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng và xử phạt hành chính đối với Trần Hữu Nam 7,5 triệu đồng, yêu cầu cam kết không tái vi phạm.

Để chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán sắp tới, Đội quản lý thị trường số 7 đã đề ra nhiệm vụ phối kết hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát khâu lưu thông kiên quyết xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi mua bán hàng cấm kinh doanh; phối kết hợp với các ngành và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thương mại, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tránh tình trạng người dân sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng có thể gây hậu quả đáng tiếc.

Thái Hưng

Các tin khác

YBĐT - Khi sương sớm còn chưa tan, những thiếu nữ Dao xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đã lên rừng, cần mẫn chăm chút cho từng gốc cây nhỏ. Từng tốp người hò nhau dựng cột bê tông, giăng dây thép gai làm hàng rào, ngăn gia súc phá hoại.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký hiệp định vay vốn bổ sung trị giá 85 triệu USD để tài trợ cho việc tăng cường và mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn tại 6 tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên và Thừa Thiên-Huế.

Tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý là 1.114,46 ha, thuộc huyện Kỳ Sơn, bao gồm 2 xã: Xã Yên Quang 781,56 ha; xã Phú Minh: 332,9 ha.

Cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát.

Vượt qua nhiều khó khăn, sau 10 năm thi công, sáng 27-12, Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, lớn thứ hai ở tỉnh Lào Cai, đã chính thức chạy ba tổ máy, công suất 72MW, phát điện lên lưới quốc gia, cung cấp điện năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi Tây Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục