Lục Yên nâng cao hiệu quả thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/1/2015 | 9:42:25 AM

YBĐT - Tuy những hệ lụy từ suy giảm kinh tế mấy năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính doanh nghiệp nhưng Lục Yên (Yên Bái) đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, các xã, thị trấn tích cực vào cuộc, mở rộng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ chi cục Thuế huyện Lục Yên triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015.
Cán bộ chi cục Thuế huyện Lục Yên triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015.

Để duy trì nguồn thu cho ngân sách, Chi cục Thuế huyện đã chủ động tham mưu cho huyện triển khai, phân bổ và giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cho các đơn vị kịp thời theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách đối với các loại thuế, phí trên địa bàn; thành lập các đoàn chống thất thu ngân sách liên ngành; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các chính sách thuế mới; tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Nhờ vậy, tổng thu ngân sách năm 2014 của huyện đạt trên 61 tỷ đồng (bằng 111% dự toán giao và 112% so với cùng kỳ).

Điều đáng mừng là các khoản thu từ nội bộ nền kinh tế đều đạt khá, thu quốc doanh trên 4,8 tỷ đồng (bằng 372% kế hoạch giao), thu đầu tư nước ngoài trên 14,1 tỷ đồng (bằng 100,7% kế hoạch giao), thu ngoài quốc doanh 23,8 tỷ đồng (bằng 99% kế hoạch giao), thu tiền giao đất 4,8 tỷ đồng (bằng 120% kế hoạch giao), phí, lệ phí 4,2 tỷ đồng (bằng 132% kế hoạch), thuế thu nhập cá nhân trên 3,6 tỷ đồng (bằng 168% kế hoạch). Năm 2014 là năm đầu tiên sau nhiều năm Chi cục hoàn thành dự toán trước 1 tháng so với thời gian quy định, trong đó, 9/11 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán.

Ông Hoàng Văn Môn - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biết: "Số thu từ các doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp khai thác tài nguyên đá trắng chiếm 60% số thu ngân sách trên địa bàn. Khối doanh nghiệp này phát sinh số thu cao là do đã qua thời kỳ xây dựng cơ bản và đi vào hoạt động khai thác ổn định.

Ngược lại, chỉ tiêu thu lệ phí trước bạ không hoàn thành là do 90% số thu này chủ yếu từ chuyển nhượng ô tô và mô tô, xe gắn máy nhưng số lượng ô tô, mô tô, xe gắn máy chuyển nhượng năm 2014 giảm so với cùng kỳ, nhu cầu về mô tô, xe máy đã bão hòa, số người mua xe máy mới giảm nhiều so với mấy năm trước, số ô tô mua mới cũng không tăng. Số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp xây dựng cơ bản nhận được ít hợp đồng mới, ngân sách Nhà nước còn nợ nhiều đối với giá trị công trình đã nghiệm thu, các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phụ gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm...".

Năm 2015, ngành thuế Lục Yên được giao thu cân đối ngân sách 67,5 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ tương đối khó khăn trong khi thị trường diễn biến phức tạp, thiên tai, thời tiết khó lường, vì vậy, đòi hỏi sự quyết liệt của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Theo đó, Chi cục phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tập trung thực hiện chỉ tiêu thu thuế môn bài; nắm chắc kế hoạch khai thác khoáng sản phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như sản lượng khai thác, chi phí khai thác, dự kiến mức độ tiêu thụ hàng hóa, ngoài ra, cần thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh kịp thời nắm bắt các khoản thu phát sinh của các doanh nghiệp Nhà nước và liên doanh đầu tư nước ngoài đã phân cấp quản lý nguồn thu; thực hiện việc quản lý thuế tập trung TMS theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế; thực hiện tốt kế hoạch triển khai công tác khai thuế qua mạng; đánh giá toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để có biện pháp quản lý thuế hiệu quả; chủ động rà soát các khoản thu từ đất, tập trung đẩy mạnh việc phát triển quỹ đất, tiến độ đấu giá đất... phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Quang Thiều

Các tin khác

YBĐT - Huyện Văn Yên có diện tích rừng lớn, với trên 93.000ha, trong đó, rừng tự nhiên trên 58.161ha, rừng trồng 35.000ha. Nhiều diện tích rừng nằm xen kẽ trong các khu vực dân cư, nơi người dân có tập quán phát nương, làm rẫy. Do vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gặp không ít khó khăn. Song, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, những năm qua, nguồn tài nguyên rừng của huyện luôn được bảo vệ tốt.

Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại thông báo phân công nhiệm vụ điều hành ngân sách quý I-2015 do Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành.

YBĐT - Dự án “Xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh chuối tiêu hồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tại Yên Bái” được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ chủ trì triển khai từ giữa năm 2013 bước đầu đã mang lại kết quả. Dự án thực hiện đã góp phần chuyển đổi phương thức canh tác, cơ cấu giống cây trồng, phù hợp với chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Yên Bái.

Nhờ trồng cam, nông dân Văn Chấn thu hàng trăm tỷ đồng.

YBĐT - Một mùa xuân mới lại về với mọi miền quê. Mùa xuân năm nay dường như trọn vẹn và phấn khởi hơn khi vượt qua bao khó khăn của thời tiết, biến động của giá cả thị trường, người nông dân Yên Bái vẫn vững vàng trong gian khó, dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục