Pá Hu quyết liệt phòng, chống cháy rừng

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/11/2015 | 3:05:06 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ huy PCCCR huyện Trạm Tấu, ngay từ đầu vụ khô hanh năm 2015 - 2016, UBND xã Pá Hu đã tiến hành tổng kết công tác PCCCR nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như nhìn nhận những mặt còn tồn tại, đồng thời kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR xã gồm 27 đồng chí, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Rừng của xã Pá Hu được quản lý bảo vệ tốt.
Rừng của xã Pá Hu được quản lý bảo vệ tốt.

Pá Hu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, trình độ dân trí thấp, diện tích ruộng nước bình quân đầu người ít. Cá biệt có những hộ không có ruộng nước, sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Vì vậy, nhân dân vẫn phải canh tác trên đất dốc. Một bộ phận người dân khi sản xuất nương rẫy chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Bởi vậy, trong niên vụ khô hanh năm 2014 - 2015, trên địa bàn xã đã xảy ra 2 vụ cháy rừng phòng hộ tại thôn Háng Gàng và Pá Hu, gây thiệt hại gần 27 ha rừng. Do đó, công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và PCCCR, nhất là trong mùa khô hanh luôn là được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Đồng chí Giàng A Lồng - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ huy PCCCR xã cho biết: "Hiện, xã có trên 1.265 ha rừng. Hầu hết rừng ở xa khu dân cư, địa hình dốc, hiểm trở, đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, các hạng mục phục vụ công tác chữa cháy rừng chưa đáp ứng yêu cầu. Diễn biến thời tiết phức tạp, mùa khô hanh kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, thường xuất hiện những đợt gió Lào thổi mạnh nên nguy cơ xảy ra cháy rừng cao".

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ huy PCCCR huyện, ngay từ đầu vụ khô hanh năm 2015 - 2016, UBND xã đã tiến hành tổng kết công tác PCCCR nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như nhìn nhận những mặt còn tồn tại, đồng thời kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR xã gồm 27 đồng chí, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Ban chỉ huy PCCCR của xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết công tác PCCCR cho vụ khô hanh 2015 - 2016 nhằm bảo đảm phương án tốt nhất cho công tác PCCCR và QLBVR khi có cháy rừng xảy ra.

Ban cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên xuống các thôn, bản thành lập các tổ, đội PCCCR. Tất cả 5 thôn đều có đội PCCCR, QLBVR, mỗi tổ từ 5 - 10 người là những thanh niên khoẻ mạnh nằm trong lực lượng dân quân, tự vệ xã, những người nhận khoán bảo vệ rừng. Xã cũng thành lập 1 trung đội dân quân cơ động sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, trực tiếp chỉ huy là đồng chí xã đội trưởng; chỉ đạo các thôn, bản xây dựng các quy ước, hương ước, bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư dưới sự tham mưu của cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ và cán bộ xã phụ trách thôn, bản.

Cùng với đó, Ban chỉ huy PCCCR xã đã lồng ghép công tác tuyên truyền về trách nhiệm của người dân trong việc QLBVR và PCCCR và tầm quan trọng của của rừng đối với đời sống cũng như trong sản xuất nông - lâm nghiệp, chuyển tải các quy định của Nhà nước về công tác QLBVR và PCCCR đến người dân, các trường học trên địa bàn xã; tổ chức ký cam kết QLBVR và PCCCR tới từng hộ dân trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, làm tốt công tác thông tin để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác QLBVR và PCCCR và quản lý lâm sản; xây dựng các bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phân công lịch trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Nhờ đó, công tác QLBVR, PCCCR đã phát huy hiệu quả.

Theo dự báo, mùa khô hanh năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã, Pá Hu quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng.

Thanh Tân

Các tin khác

YBĐT - Trong chuyến công tác vừa qua chúng tôi có dịp đến với bản Bu Cao của xã Suối Bu (huyện Văn Chấn). Đây là bản vùng ba đặc biệt khó khăn, có 114 hộ với 554 khẩu, hầu hết là dân tộc Mông gồm ba họ: Mùa, Vàng, Sùng. Hưởng ứng cuộc vận động định canh định cư của Nhà nước, năm 2009 có 85 hộ đầu tiên rời bản trên núi cao xuống nơi ở mới.

Ảnh minh họa.

Tổng thu ngân sách Nhà nước sau 10 tháng hiện đang giữ mức tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái với con số được ghi nhận là khoảng 777.000 tỷ đồng.

Giá vàng hôm nay 2/11 đắt kỷ lục khi tiếp tục không theo kịp đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Chiều 1/11, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã công bố giá gas tháng 11/2015 sẽ tăng hơn 1.416 đồng/kg, tương đương khoảng 17.000 đồng/bình 12kg so với tháng trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục