Kiên quyết đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/12/2015 | 10:21:06 AM

YBĐT - Những năm qua, công tác đấu tranh chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Bằng việc tăng cường các hoạt động kiểm soát, theo dõi diễn biến cung cầu, lưu thông hàng hóa và giá cả thị trường... các lực lượng chức năng đã góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng dịp cuối năm.
Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng dịp cuối năm.

Yên Bái là tỉnh miền núi, địa hình rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều... do vậy công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy lùi hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ thị trường, đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng luôn được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các phiên chợ hàng Việt...

Bên cạnh đó, hàng năm, các lực lượng chức năng mà cụ thể là Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường; cử các đội quản lý thị trường trực thuộc bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động nắm diễn biến thị trường, dự báo tình hình; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường cũng tích cực phối hợp với các ngành công an, khoa học và công nghệ, kiểm lâm, y tế để thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành, ra quân trong các đợt cao điểm.

Từ những giải pháp cụ thể trên, công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ vi phạm về gian lận thương mại đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, tính đến ngày 15/12/2015, Chi cục đã kiểm tra 1.113 vụ, xử lý 755 vụ, phạt hành chính trên 2,3 tỷ đồng.

Điển hình là vụ việc ngày 14/4, Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98C-06192 do ông Phạm Xuân Trình, sinh năm 1982, địa chỉ ở xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 17.000 kg chè búp khô có dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đội đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, lấy mẫu gửi Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh kiểm nghiệm. Kết luận cho thấy, toàn bộ số chè búp trên không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với chủ lô hàng, buộc thu hồi để tái chế toàn bộ số hàng.

Gần đây nhất, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-36948. Qua kiểm tra, phát hiện 8.218 kg nấm tươi do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; kiểm nghiệm phát hiện toàn bộ số nấm trên đều có chất bảo quản Formaldehyd là chất không được phép sử dụng trong thực phẩm theo quy định. Đội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên.

Nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại, đặc biệt trong những tháng cuối năm, các ngành chức năng tăng cường tối đa lực lượng, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm cho thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; nắm chắc địa bàn nhất là các chợ vùng sâu, vùng xa, quản lý chặt chẽ các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối tập trung nguồn hàng…

Có thể nói, với những nỗ lực đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại của các lực lượng chức năng đã góp phần không nhỏ trong việc lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh thương mại, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, nhà sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mặc dù vậy, để công tác chống các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành chức năng và đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi người dân.

Hùng Cường

Các tin khác
Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Yên Bái kiểm tra tiêu chuẩn công tơ điện.

YBĐT - Những năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Yên Bái thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý nhà nước (QLNN) về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm đem lại sự công bằng, văn minh trong thương mại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng (NTD).

YBĐT - Năm 2015, huyện đã có 31/31 chỉ tiêu kinh tê- xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt, 15 chỉ tiêu đạt.

Nhân dân xã Đại Minh bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

YBĐT - Không chỉ ở Đại Minh mà phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) đã và đang diễn ra sôi nổi ở khắp 26 xã, thị trấn của huyện.

YBĐT - Tính hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 1.300 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ gần 600 dân/doanh nghiệp. Dự toán giao thu khu vực NQD phụ thuộc chủ yếu vào kết quả SXKD của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá thể trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục