Trạm Tấu chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô hanh

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/12/2015 | 1:04:33 PM

YBĐT - Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã xây dựng các phương án  phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); xác định cụ thể 14 khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, tập trung tại 6 xã Bản Công, Bản Mù, Xà Hồ, Túc Đán, Tà Xi Láng, Làng Nhì với diện tích gần 1.200 ha.

Mùa khô hanh 2014 – 2015, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã để xảy ra 2 vụ cháy rừng, gây thiệt hại trên 142 ha. Với quyết tâm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng, ngay từ đầu niên vụ khô hanh 2015 – 2016, đội ngũ cán bộ kiểm lâm địa bàn của huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các thôn bản tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện những khu vực có thể gây cháy và nhắc nhở người dân không đốt nương rẫy bừa bãi; tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Cùng với việc tuần tra, công tác tuyên truyền cho người dân Luật Bảo vệ và phát triển rừng cũng được coi trọng. Việc lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn bản đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, PCCCR của người dân. Tuy nhiên, mùa khô hanh 2014 – 2015, huyện Trạm Tấu vẫn để xảy ra 4 vụ cháy, gây thiệt hại gần 168 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết khô hanh kéo dài cộng với tập quán đốt nương rẫy, bãi chăn thả, đốt ong không tuân thủ các qui định PCCCR.

Bước vào vụ khô hanh niên vụ 2015 -2016, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã xây dựng các phương án PCCCR; xác định cụ thể 14 khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, tập trung tại 6 xã Bản Công, Bản Mù, Xà Hồ, Túc Đán, Tà Xi Láng, Làng Nhì với diện tích gần 1.200 ha.

Trên cơ sở đó, lực lượng liểm lâm có các phương án cụ thể như cắt cử lực lượng theo dõi, thường xuyên kiểm tra trong thời điểm khô hanh và có các biện pháp sẵn sàng đối phó theo phương châm "Phòng là chính", phát hiện lửa từ xa, tổ chức ứng cứu kịp thời và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng, ngoài việc tăng cường các biện pháp PCCCR, việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân là yếu tố quyết định để Trạm Tấu bảo vệ tốt những cánh rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ trong mùa khô, đẩy mạnh việc trồng rừng mới, góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn để đảm bảo nguồn sinh thủy phục vụ tăng vụ sản xuất ở vùng cao.

Mạnh Cường – Quyết Thắng

Các tin khác

YBĐT - Ngày 23/12, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại tỉnh Yên Bái đã tiến hành tiêu hủy 650 kg nội tạng không có nguồn gốc chứng từ, xuất xứ rõ ràng.

Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Trạm Tấu kiểm tra tiến độ thu ngân sách.

YBĐT - Năm 2015, huyện Trạm Tấu được tỉnh Yên Bái giao chỉ tiêu thu 14,5 tỷ đồng, Nghị quyết HĐND huyện giao chỉ tiêu thu trên 15,8 tỷ đồng. Để thực hiện chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Chi cục đã đặt chỉ tiêu thu cho từng quý, chủ động đề ra các giải pháp tích cực phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng dịp cuối năm.

YBĐT - Những năm qua, công tác đấu tranh chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Bằng việc tăng cường các hoạt động kiểm soát, theo dõi diễn biến cung cầu, lưu thông hàng hóa và giá cả thị trường... các lực lượng chức năng đã góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Yên Bái kiểm tra tiêu chuẩn công tơ điện.

YBĐT - Những năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Yên Bái thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý nhà nước (QLNN) về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm đem lại sự công bằng, văn minh trong thương mại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng (NTD).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục