Tăng cường chống buôn lậu dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/1/2016 | 8:45:23 PM

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các cơ quan, đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo nội dung Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong đó có việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích; phê bình, kỷ luật, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra vi phạm; tổng hợp, báo cáo kết quả theo định kỳ hàng quí, 6 tháng, năm.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã có công điện phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/11/2015, các lực lượng chức năng, địa phương đã phát hiện, bắt giữ gần 200.000 vụ vị phạm buôn lậu, nộp ngân sách Nhà nước gần 12.000 tỷ đồng, khởi tố gần 1.300 vụ/1.000 đối tượng. Nhiều vụ án, chuyên án, chuyên đề lớn được thực hiện với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thu giữ một lượng lớn hàng hóa vi phạm.

Điển hình là thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, các bộ, ngành, địa phương đã xử lý gần 2.000 vụ vi phạm.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

YBĐT - Năm 2015 khép lại, ghi dấu sự nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, thách thức để trụ vững và phát triển. Mỗi câu chuyện vượt khó của từng doanh nghiệp đều có những dấu ấn riêng và mang lại hiệu ứng xã hội tích cực.

Các đại biểu gắn biển tên cầu Khe Chè xã Y Can, huyện Trấn Yên.
(Ảnh: Thu Trang)

YBĐT - Với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, xét về mặt giá trị không phải quá lớn, có khi chỉ bằng một mố cầu bắc qua sông nhưng niềm vui và ý nghĩa lại thật lớn lao!

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, đứng giữa) cùng lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ, Công ty cổ phần May Chiến Thắng khởi công Nhà máy May tại thị xã Nghĩa Lộ.

YBĐT - Mặc dù môi trường kinh doanh đã cải thiện nhưng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và khó khăn của kinh tế trong nước tác động đến nền kinh tế của tỉnh; hạ tầng cơ sở, trình độ lao động thấp dẫn đến sức hút các nhà đầu tư từ bên ngoài hạn chế... nên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh trong 3 năm gần đây, đặc biệt là năm 2014 giảm mạnh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm 2015, Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao PCI.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh trao đổi kinh nghiệm về thu, nộp thuế điện tử.

YBĐT - Năm 2015 khép lại, vượt lên những khó khăn chung của nền kinh tế, tỉnh Yên Bái vẫn hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, đây là năm đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, vượt ngưỡng 1.700 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục