Hiệu quả từ Dự án Giảm nghèo ở Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/8/2016 | 2:59:39 PM

YBĐT -Trong giai đoạn 2010 - 2015, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Văn Yên đã đầu tư được 30 công trình.

Công trình cải tạo, nâng cấp đường vào thôn 6, xã Quang Minh (Văn Yên) được hoàn thành đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.
Công trình cải tạo, nâng cấp đường vào thôn 6, xã Quang Minh (Văn Yên) được hoàn thành đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.

Đến nay, cuộc sống của nhiều chị em ở thôn 3 Khe Tăng, xã Quang Minh có những đổi thay tích cực nhờ hưởng lợi từ tiểu dự án sinh kế chăn nuôi gà ta của Dự án Giảm nghèo giai đoạn II huyện Văn Yên. Là hộ nghèo trong thôn, gia đình chị Cầm Thị Hường được tham gia tiểu dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ bằng việc nuôi gà ta. Sau 3 năm tham gia vào tiểu dự án, không riêng gia đình chị Hường mà cuộc sống của 15 chị em khác trong thôn 3 Khe Tăng đã có chuyển biến tích cực.

“Khi được lựa chọn tham gia dự án, mình và 15 chị em trong nhóm  được hỗ trợ 100 con giống cùng thức ăn, được cung cấp thông tin về thị trường, được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gà. Sau 4 tháng, đàn gà của mình được xuất chuồng với trọng lượng từ 1,4 - 1,8kg/ con. Lợi nhuận thu được hơn 6,4 triệu đồng/ lứa” - chị Hường tâm sự.

Cùng với các tiểu dự án trong hỗ trợ chăn nuôi, người dân ở xã Quang Minh phấn khởi khi được Ban quản lý Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Văn Yên đầu tư vào công trình cải tạo, nâng cấp đường vào thôn 6, trong đó đã hoàn thiện được ngầm tràn liên hợp với tổng chiều dài 708m, tổng mức đầu tư gần 2,7 tỷ đồng.

Ông Kiều Văn Kỳ - Trưởng thôn 6 phấn khởi cho biết: “Trước đây, khi chưa được đầu tư đây là đường đất nhỏ, dốc, trên tuyến đường có con suối chảy cắt qua, gây rất nhiều khó khăn cho nhân dân đi lại, nhất là vào mùa mưa lũ. Nhưng từ khi được Nhà nước quan tâm đầu tư công trình này 71 hộ dân trong thôn nói riêng và người dân trong xã Minh Quang phấn khởi lắm”.

Cũng như người dân ở xã Quang Minh, hơn 106 hộ dân ở thôn 6 và thôn 7 xã Phong Dụ Hạ vui mừng khi được hưởng lợi từ công trình cấp nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư trên 1,8 tỷ đồng, được thiết kế 108 trụ vòi, 2 đập đầu mối, 2 bể tập trung dung tích chứa 87 m3.

Đồng chí Lê Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ cho biết: “Trước khi chưa được đầu tư người dân trong thôn phải tự đi lấy nước hoặc bắc bằng ống tre, nứa từ các khe lạch nhỏ lộ thiên về sử dụng do đó rất mất vệ sinh và tốn nhiều thời gian. Nhưng từ khi công trình này được đưa vào sử dụng bà con phấn khởi lắm vì không phải đi lấy nước ở đồi núi về, nước rất sạch, thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày”.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Văn Yên đã đầu tư được 30 công trình. Trong đó có 7 công trình đường giao thông, 10 công trình ngầm tràn, cầu, 6 công trình thủy lợi và 7 công trình về nước sạch. Năm 2016, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Văn Yên đang triển khai 2 công trình: cải tạo, nâng cấp thủy lợi ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn; làm mới công trình cấp nước sinh hoạt ở thôn 4, xã Phong Dụ Hạ và các tiểu dự án sinh kế khác.

Ông Hoàng Minh Chung - Phó trưởng Ban quản lý Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Văn Yên cho biết: “Từ năm 2010 đến nay, các công trình và các tiểu dự án được triển khai ở các thôn thuộc các xã khó khăn đều mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tham mưu với UBND huyện để tiến hành đánh giá hiệu quả đầu tư của các công trình, các tiểu dự án đã hoàn thành. Coi trọng công tác kiểm tra thực tế tại các xã thực hiện Dự án để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và có biện pháp khắc phục”.

Hiệu quả từ các Dự án Giảm nghèo ở Văn Yên đã tạo nên động lực quan trọng giúp cho người dân trong vùng được hưởng lợi từ Dự án không những nâng cao đời sống cho nhân dân mà còn tác động mạnh vào cách nghĩ, cách làm kinh tế của người nghèo, giúp họ có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Hà Tĩnh

Các tin khác
Cửa hàng Xăng dầu Yên Thế, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên là cửa hàng thứ 2 triển khai bán xăng E5 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

YBĐT - Giá rẻ hơn xăng RON 92 mỗi lít là 530 đồng, giảm lượng khí độc thải ra môi trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng... nhưng xăng E5 vẫn chưa đến được với người tiêu dùng. Tới thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái mới có 2 cửa hàng bán xăng sinh học E5 trong tổng số 101 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Doanh nghiệp khó - đúng là nhiều sự khó! Dân thờ ơ - thật

Lãnh đạo huyện Văn Yên trao đổi với lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Yên Bái về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của UBND tỉnh.

YBĐT - Là địa bàn thuận lợi để phát triển hệ thống đại lý, tổng đại lý phát hành xổ số theo đúng quy định của Nhà nước, trên địa bàn huyện Văn Yên hiện đã có Văn phòng xổ số huyện với 26 đại lý bán lẻ. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động phát hành xổ số hàng năm trên địa bàn mới đạt mức khiêm tốn.

YBĐT - Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Yên Bái đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới có hiệu quả cao.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục