Tăng trưởng xuất khẩu khó đạt mục tiêu

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/8/2016 | 10:46:48 AM

Từ cuối năm 2015, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước ta có xu hướng chậm lại. Dù đã được cảnh báo sớm, nhưng 7 tháng đầu năm 2016 tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các chuyên gia lo ngại kết quả xuất khẩu cả năm sẽ không đạt kế hoạch trong bối cảnh cung - cầu trên thị trường quốc tế vẫn trên đà suy giảm…

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 6 tháng đầu năm đạt 82,24 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2015, là mức tăng thấp trong nhiều năm qua. Nếu loại trừ yếu tố giá giảm, tốc độ tăng KNXK 6 tháng đầu năm có thể đạt 10,1%. Như vậy, diễn biến trên thị trường thế giới đã trở thành yếu tố bất lợi cho hoạt động xuất khẩu của nước ta. Tình trạng này cũng xảy ra với một số quốc gia láng giềng.

Cộng đồng doanh nghiệp (DN) xuất khẩu còn phải đối diện với khó khăn “kép” khi mức cầu của thế giới cũng giảm. Trong bối cảnh đó, các DN thuộc nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đã cố gắng khai thác thị trường, duy trì mức tăng trưởng xuất khẩu 6%.

Tuy nhiên, con số này chưa đóng góp như mong muốn vào kết quả chung. Đặc biệt, nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản tiếp tục “rơi”, do tác động tiêu cực từ giá dầu thô. Hiện, giá dầu đang ở mức dưới 40-45 USD/thùng và dự báo chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

Đáng lo ngại, trong tháng 7 KNXK chỉ đạt 14,7 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng trước và chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ 2015. Tính chung 7 tháng đầu năm, KNXK đạt 96,83 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ 2015. Một số mặt hàng chủ lực như dệt may chỉ tăng 5,4%, trong khi trước đó, mức tăng trưởng thường đạt 2 con số.

Tương tự, hàng giày dép tăng 8,1% và thủy sản tăng 3,5%. Hiện, nhiều DN thuộc những ngành này vẫn chưa được hưởng những lợi ích do các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, trong khi sức mua tại thị trường truyền thống suy giảm. Riêng KNXK của khối DN trong nước đạt tăng trưởng 2,4% trong 7 tháng, thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung, cho thấy sự yếu kém của DN "nội". Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của cả nước.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, hạn chế về kết quả xuất khẩu chủ yếu do nguyên nhân khách quan, vì vậy hầu như không thể điều chỉnh, can thiệp. Muốn đạt được chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% trong năm nay, các tháng còn lại phải đạt tốc độ tăng ít nhất 15%. Đây là thách thức lớn, không dễ thực hiện. "Các cơ quan chức năng cần theo dõi sát sao diễn biến, kiên trì các biện pháp hỗ trợ DN; nhất là thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ DN để giảm gánh nặng cho các đơn vị sản xuất, xuất khẩu" - ông Ngô Trí Long đề nghị.

Mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xuất khẩu cả năm 2016 trở thành thách thức lớn khi thời gian không còn nhiều, trong khi gần như DN xuất khẩu phải chấp nhận bị động trước những diễn biến trầm lắng trên thị trường quốc tế.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, ở cả thị trường trọng điểm, truyền thống, cũng như những thị trường có tiềm năng.

Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp với các địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung các FTA, nhất là những quyền lợi FTA mang lại cho DN, để có phương án tận dụng triệt để lợi thế.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2016, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng chủ động, linh hoạt để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Đầm Vân Hội - một tiềm năng du lịch đã được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư.

YBĐT - Chiều 5/8, UBND tỉnh Yên Bái đã làm việc với một số ngành về công tác xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và Đề án đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

YBĐT - Ngày 5/8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 7 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Văn Yên kiểm tra công tác kê khai thuế.

YBĐT - Năm 2016, huyện Văn Yên được tỉnh giao tổng thu ngân sách 82,5 tỷ đồng, Nghị quyết HĐND huyện phấn đấu thu 90 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với năm 2015. Đây là một trong những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn mà huyện phải thực hiện khi nền kinh tế đang có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục