Thị xã Nghĩa Lộ chủ động ứng phó với thiên tai

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/8/2016 | 8:53:47 AM

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ nằm gọn trong vựa lúa của cánh đồng Mường Lò thuộc lưu vực ba dòng suối: suối Thia, suối Nung và suối Đôi. Với địa hình bằng phẳng nên địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, thường xảy ra gió lốc, mưa to gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên còn rất ít người dân đi vớt củi, bắt cá mùa mưa lũ ở các con suối trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên còn rất ít người dân đi vớt củi, bắt cá mùa mưa lũ ở các con suối trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

Đặc biệt, gió lốc đã tạo thành 2 tuyến chính: tuyến 1 từ Sơn A (Văn Chấn) qua xã Nghĩa Phúc - Nậm Đông (xã Nghĩa An) - phường Tân An; tuyến 2 từ Phù Nham (Văn Chấn) qua phường Cầu Thia - xã Nghĩa Lợi - phường Trung Tâm.

Vừa qua, ngày 2/8/2016, do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 2 kết hợp với đới gió Đông Nam sau bão hoạt động mạnh, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện một cơn giông lốc kèm gió giật mạnh, kéo nhiều cây xanh bị đổ, nhiều nhà bị tung mái và sập đổ hoàn toàn.

Qua thống kê sơ bộ, trên địa bàn thị xã có 457 hộ dân bị ảnh hưởng của giông lốc và gió giật mạnh, trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn, 1 người bị thương nhẹ, 1 xe ô tô bị hư hỏng do cây đổ... Các xã, phường bị ảnh hưởng nhiều nhất là: Nghĩa Lợi, Trung Tâm, Pú Trạng.

Đồng chí Chu Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Những năm gần đây, tình trạng mưa bão và lốc xoáy xuất hiện ngày càng nhiều, những hiện tượng này đã đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của bà con nhân dân. Để hạn chế những hiện tượng cực đoan này, thị xã đã chủ động tăng cường các giải pháp phòng tránh nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra".

Được biết, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai (PCTT) - tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên địa bàn; trong đó, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình, dự báo của từng địa phương; thường xuyên kiểm tra, quản lý và sử dụng các thiết bị đo mưa, mốc cảnh báo lũ.

"Giải pháp chằng chống nhà cửa được đặc biệt quan tâm, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thị xã vận động thực hiện tốt nhất phương châm “4 tại chỗ”, nêu cao tinh thần chủ động phòng chống mưa bão của nhân dân. Giải pháp này phù hợp với thực tế bởi thị xã Nghĩa Lộ có tỷ lệ nhà sàn có mái lợp tấm lợp chiếm khá nhiều. Trong quá trình xây dựng, các hộ chưa tính toán được độ an toàn trong mùa mưa bão, nên dễ bị tốc mái khi có gió lốc xảy ra" - Phó Chủ tịch UBND thị xã Chu Quốc Tuấn cho biết thêm.

Để đối phó với thiên tai năm 2016, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thị xã thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thường trực PCTT tại các xã, phường. Công tác chuẩn bị các phương tiện phục vụ cho công tác PCTT - TKCN được quan tâm, cùng với đó việc điều chỉnh phương án PCTT - TKCN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng được chú trọng.

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thị xã thường xuyên theo dõi sát sao tình hình mưa lũ và kịp thời thông báo, khuyến cáo nhân dân các biện pháp phòng tránh hiệu quả, tổ chức thường trực PCTT - TKCN 24/24 giờ, nắm rõ tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra, báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo khắc phục.

Các xã, phường, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống thiên tai, trong đó lồng ghép vào các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố để tuyên truyền cho nhân dân cách chằng, chống nhà cửa, tránh lốc xoáy theo tài liệu do Phòng Kinh tế đã cấp phát năm 2015, thực hiện nghiêm quy định về an toàn sử dụng điện, an toàn lưới điện, thường xuyên thông báo tình hình, nguy cơ xảy ra thiên tai gió lốc, mưa đá, lũ lụt, rét đậm, rét hại, hạn hán trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường cho nhân dân biết để chủ động ứng phó, phòng tránh.

Ông Phạm Minh Quang - Giám đốc Công ty TNHH Nghĩa Văn cho biết: "Công ty TNHH Nghĩa Văn được giao nhiệm vụ bảo đảm nước tưới tiêu cho 604 ha lúa 2 vụ, nuôi trồng thủy sản và hoa màu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn 4 phường và 3 xã của thị xã Nghĩa Lộ, thuộc 4 công trình thủy lợi, Năng Phai; Cò Noòng; Tà Cọn và công trình 19/5.

Để làm tốt công tác phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, trước mùa mưa lũ năm 2016, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức triển khai nạo vét, phát dọn một số tuyến kênh thiết yếu và tu sửa cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn nhằm giảm bớt lượng nước mặt khi mưa lũ dồn về ở cống 3 cửa; đập N1 - 4; đập N1 - 6, đập bản Đường, cống thoát lũ Phai Lò. Cùng với đó nạo vét cống Đoạn Thiết; tuyến kênh tiêu cầu Hồng Xa, xã Nghĩa Lợi; tuyến kênh Căng Nà (từ sau Khách sạn Mường Lò đến UBND phường Trung Tâm)...

Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên bảo dưỡng hệ thống đóng, mở cống để có điều kiện xử lý tốt nhất khi mưa lũ đến; duy trì trực, theo dõi, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình mưa lũ 24/24 giờ".

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và giải pháp chằng chống nhà cửa cũng như nhiều giải pháp quan trọng khác, Nghĩa Lộ bước vào mùa mưa bão 2016 với tinh thần chủ động và quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, nhất là không để ảnh hưởng đến tính mạng con người. 

Quang Thiều

Các tin khác
Mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng hàng hóa của gia đình ông Trần Văn Hải, thôn Cầu Cao, xã An Bình (Văn Yên).

YBĐT - Huyện Văn Yên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch sang hàng hóa, đặc biệt lĩnh vực chăn nuôi có sự phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

Đồng bào Dao xã Nậm Lành tích cực trồng và chăm sóc rừng.

YBĐT - Xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn có diện tích rừng 6.000 ha; trong đó, rừng tự nhiên 4.250 ha và rừng trồng 1.750 ha. Nhờ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân sống gần rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Cục Thuế tỉnh Yên Bái tập huấn triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

YBĐT - Ngày 6/4/2016, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật số 106 sửa đổi, bổ sung 3 luật đó là Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế, áp dụng từ ngày 1/7/2016.

YBĐT - Trong 5 năm qua, vốn Chương trình 135 đã hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu mua gần 2.100 máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục