Thị xã Nghĩa Lộ: Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/1/2017 | 8:05:24 AM

YBĐT - Nhận rõ thực trạng, đánh giá tiềm năng thế mạnh của địa phương và thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị bền vững trên cơ sở phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), nâng cao thu nhập cho người dân, từ nay đến năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, giai đoạn 2016 - 2020”.

Ngô bắp tươi vụ đông đang trở thành sản phẩm đặc thù, phục vụ khách qua thị xã Nghĩa Lộ.
Ngô bắp tươi vụ đông đang trở thành sản phẩm đặc thù, phục vụ khách qua thị xã Nghĩa Lộ.

So với các địa phương khác của tỉnh, những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở thị xã Nghĩa Lộ đã có bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng và được coi là địa phương đi đầu trong xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa, thực hiện ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,4%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 131,6 tỷ đồng.

Thị xã có 2.329,3ha đất nông nghiệp thì có 792 ha đất 2 vụ lúa, trong đó lúa hàng hóa khoảng 500 ha; sản xuất vụ đông trên đất 2 vụ lúa hàng năm đạt 75% diện tích. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, thủy sản năm 2015 gần 32 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 30% trong sản xuất nông nghiệp). Thị xã hiện có đàn gia súc chính gần 15.800 con; trong đó, đàn lợn khoảng 12.600 con; có khoảng 54 ha ao hồ, sản lượng thủy sản đạt 205 tấn trong năm 2015.

Tuy nhiên, những kết quả đó được cho là chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương và còn một số hạn chế. Cụ thể, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; giá trị sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; đầu tư cho nông nghiệp thấp; thu nhập của người dân làm nông nghiệp còn thấp, bấp bênh; tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn cao. Cùng đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành sản xuất nông nghiệp còn chậm, sản xuất lúa hàng hóa phân tán, chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa phát triển…

Từ những hạn chế đó, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII và thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, cuối năm qua, Đề án “Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, giai đoạn 2016 - 2020” được thông qua.

Quan điểm thực hiện Đề án là nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội; xác định rõ các sản phẩm chủ lực trong từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tạo thành vùng sản xuất hàng hóa hoặc các sản phẩm đặc thù, đặc sản, đảm bảo VSATTP; gắn kết chặt chẽ phát triển nông nghiệp với dịch vụ và du lịch; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; phát triển các trang trại tổng hợp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác và hiệu quả vốn đầu tư.

Thực hiện Đề án, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 đạt 150 tỷ đồng trở lên; thu nhập trên 1 ha đất trồng trọt và thủy sản đạt 150 triệu đồng vào năm 2020; đạt tổng sản lượng lương thực có hạt từ 8.800 tấn trở lên trong bốn năm tới; phấn đấu đàn gia súc chính đạt 20.000 con (vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội gần 3.000 con); duy trì diện tích ao hồ với sản lượng 226 tấn và nâng diện tích cá xen lúa đạt 100ha/năm. Cùng với các chỉ tiêu sản lượng, Nghĩa Lộ thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mô hình trang trại tổng hợp gắn với du lịch.

Theo đó, sẽ quy hoạch vùng tập trung và tổ chức sản xuất 300 ha lúa, 100ha rau màu chất lượng cao theo hướng an toàn, hữu cơ, bảo đảm VSATTP; xây dựng 10 mô hình trang trại tổng hợp gắn với phát triển du lịch. Phường Tân An, xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi là nơi tập trung diện tích lúa hàng hóa với các sản phẩm: gạo Séng cù, Hương chiêm và giống chất lượng cao khác.

Vùng rau màu và hoa chất lượng cao chủ yếu ở phường Tân An, xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi với các nông sản cà chua, súp lơ xanh, cải bắp, bí xanh và các rau đặc sản như rau ban, dớn, phắc nam. Các loài hoa gồm: ly, đồng tiền, hồng, hướng dương, tuy-líp… và những cây bon sai, cây cảnh bản địa. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng 10 trang trại, thị xã dự kiến đưa về các hộ ở xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc và phường Pú Trạng để thực hiện. Tại các trang trại sẽ có sản phẩm cây, con đặc sản, đặc thù; cảnh quan đẹp; có sản phẩm nuôi trồng đảm bảo VSATTP tại chỗ và có chỗ ăn nghỉ phục vụ du khách.

Cùng với các chính sách hỗ trợ thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật, một phần vật tư nông nghiệp, hỗ trợ liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ dụng cụ thiết yếu phục vụ đón khách du lịch ăn nghỉ, thị xã đề ra một số giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả Đề án.

Trong đó, sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án, đồng thời, có kế hoạch ưu tiên đầu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh theo vùng quy hoạch. Cùng với thu hút các nguồn lực đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn, các dự án hỗ trợ, thị xã tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống khuyến nông, quan tâm công tác đào tạo nghề và có thực hiện việc liên doanh, liên kết trong sản xuất, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Minh Quang

Các tin khác
Bãi tập kết sắn của Nhà máy Sắn Văn Yên.

YBĐT - Dù năm nay cây sắn được mùa, năng suất cao nhưng hàng nghìn nông dân huyện Văn Yên vẫn không vui vì giá bấp bênh. Thêm một vụ sắn nữa, người trồng sắn phải đối diện với khó khăn và điệp khúc “được mùa, rớt giá” chưa biết khi nào mới có lời giải.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, kể từ 15h chiều nay (19/1), giá xăng RON 92 và giá xăng E5 giữ ổn định ở 17.594 đồng/lít và 17.322 đồng/lít.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho 5 đại lý và 6 tổng đại lý.

YBĐT - Vừa qua, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh, phát hành xổ số kiến thiết năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Vườn phật thủ của ông Đỗ Đình Sắc ở thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

YBĐT - Những năm gần đây, quả phật thủ ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường Yên Bái mỗi dịp tết Nguyên đán. Đây là loại quả được nhiều người ưa chuộng tìm mua bày mâm ngũ quả ngày tết bởi vẻ đẹp độc đáo và lạ mắt, mang tính chất tâm linh. Trước kia, loại quả này thường do các lái buôn đưa lên thị trường Yên Bái từ dưới xuôi, nổi tiếng với những nhà vườn trồng phật thủ ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục