Quản lý lành mạnh thị trường: Vấn đề luôn đặt ra cấp thiết ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/3/2017 | 7:53:17 AM

YBĐT - Yên Bái là tỉnh miền núi địa bàn trải rộng, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nằm rải rác, cách xa trung tâm. Bên cạnh đó là khó khăn về kinh phí, trang thiết bị, lực lượng quản lý thị trường mỏng, chưa được đào tạo bài bản, trong khi những thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi, phức tạp.

Lực lượng quản lý thị trường xử lý hàng lậu tịch thu.
Lực lượng quản lý thị trường xử lý hàng lậu tịch thu.

Trước những diễn biễn phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Cụ thể, năm 2016, lực lượng QLTT đã kiểm tra 1.043 vụ, xử lý 821 vụ, với 856 hành vi, phạt hành chính 2.079.572.000 đồng, bán hàng tịch thu 1.547.980.000 đồng, nộp ngân sách nhà nước 3.627.551.000 đồng, trị giá hàng tiêu hủy 1.457.719.000 đồng.

Gần đây nhất, trong đợt cao điểm kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (cuối năm 2016 đầu năm 2017), lực lượng đã phát hiện xử lý 181 vụ với 205 hành vi vi phạm, phạt hành chính 548.500.000 đồng, bán hàng tịch thu 405.650.000 đồng; trị giá hàng tiêu huỷ 547.879.000 đồng, tổng giá trị thực hiện 1.502.029.000 đồng.

Điển hình là vụ việc ngày 6/12/2016, Đội QLTT số 4, Chi cục QLLT tỉnh phối hợp với Đội Chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Yên Bái, kiểm tra xe ô tô khách BKS 19B-007.13 do ông Nguyễn Văn Bình, địa chỉ phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 2.900 bao thuốc lá nhãn hiệu "555" (loại 20 điếu/bao) và 500 bao thuốc lá nhãn hiệu "Marlboro"(loại 20 điếu/bao). Toàn bộ số thuốc lá trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội đã tiến hành lập biên bản trình Chi cục, Chi cục trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 45.000.000 đồng và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá trên với trị giá hàng tiêu hủy 150.500.000 đồng.

Vụ việc ngày 16/12/2016, Đội QLTT số 7 phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - Môi trường tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 18N - 2362 do ông Trần Xuân Bình, sinh năm 1976, trú tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 3 bao tải chứa nội tạng động vật (lòng trâu, bò, da trâu) đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Xuân Bình không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số nội tạng động vật trên.

Đội QLTT số 7 đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 8.000.000 đồng và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số nội tạng là 180 kg lòng, tim trâu bò, 95 kg da trâu với giá trị hàng tiêu hủy là 16.385.000 đồng.

Hay vụ việc ngày 9/1/ 2017, Đội QLTT số 4 phối hợp cùng Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh kiểm tra xe ôtô tải BKS: 24C - 068.59 do ông Ngô Văn Kiên, sinh năm 1970, địa chỉ xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 750 chai rượu vang nho loại 700ml/chai do Công ty TNHH  Rượu bia nước giải khát Hải Hà - Hà Nội sản xuất không có dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước theo quy định, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua xác minh, số hàng trên là của ông Đỗ Duy Lợi, sinh năm 1976, địa chỉ thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đội QLTT số 4 đã lập biên bản và trình Chi cục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hành vi vi phạm của ông Lợi là: kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu và kinh doanh sản phẩm rượu không dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước với số tiền là 22.500.000 đồng. Buộc tiêu hủy số hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ có giá trị là 18.860.000 đồng; tịch thu toàn bộ 750 chai rượu vang nho có giá trị là 45.000.000 đồng.

Theo ông Phan Bá Hùng - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh: do đặc thù là  tỉnh miền núi địa bàn trải rộng, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nằm rải rác, cách xa trung tâm. Bên cạnh đó là khó khăn về kinh phí, trang thiết bị, lực lượng QLTT mỏng, chưa được đào tạo bài bản, trong khi những thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi, phức tạp.

Đặc biệt, từ khi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa vào sử dụng, các phương tiện vận chuyển hàng hóa chủ yếu đi trên tuyến đường này nên bắt giữ, xử lý rất khó khăn... Vì vậy, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khá nan giải.

Để công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong năm 2017 và những năm tiếp theo hiệu quả, theo ông Phan Bá Hùng thì lực lượng QLTT sẽ tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Cục QLTT về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý lâm sản, khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Công văn số 3036/BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái ngày 14/12/2016 về việc mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, cùng thực hiện kiểm tra đối với 9 nhóm mặt hàng theo Quyết định số 2654/QĐ-SCT ngày 7/12/2016 của Sở Công Thương, lực lượng sẽ tăng cường công tác thông tin, dự báo tình hình, theo dõi sát những diễn biến của thị trường để chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục duy trì kiểm tra việc tuân thủ các quy định của nhà nước về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết đối với nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, kiểm tra các vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, các hành vi vi phạm về nhãn hàng hoá, kiểm tra việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy… đối với hàng hóa nhóm 2.

Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu đối với hàng hoá vận chuyển từ Lào Cai về và các tỉnh dưới xuôi qua địa bàn tỉnh; chú trọng công tác nắm bắt thông tin đề xuất kiểm tra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tăng cường công tác kiểm tra, trinh sát nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu tại các chợ đầu mối, các điểm phát luồng hàng hoá, khu trung tâm thương mại và các địa điểm kinh doanh cố định

Bên cạnh đó sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và người dân về tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; tổ chức triển lãm giới thiệu hàng thật, hàng giả tại các phiên chợ của các huyện, thị xã của tỉnh.

Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát các hành vi khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, chú trọng công tác quản lý việc vận chuyển khoáng sản trái phép trên các tuyến giao thông đi qua địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy tổ chức cán bộ; rà soát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để biên chế lại cán bộ hợp lý, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; tiếp tục chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho công chức và nhân viên hợp đồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ...

Nguyễn Đình

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

YBĐT - Ngày 13 và 14/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nhờ đẩy mạnh giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, Yên Bái đã đón nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

YBĐT - Công bố sáng 14/3 của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về Bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế cho thấy, tỉnh Yên Bái đã vượt lên xếp thứ 47/63 tỉnh, thành và tăng được 4 bậc so với 2015.

Từ 1/3/2017, tổ chức Tổng điều tra kinh tế.

Bắt đầu từ tháng 3/2017, Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT chính thức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước. Những số liệu thu thập được từ cuộc Tổng điều tra sẽ cung cấp các thông tin để có thể chuẩn đoán chính xác “các bệnh của nền kinh tế”. Từ đó “kê những đơn thuốc” hiệu quả, giúp nền kinh tế lớn mạnh và phát triển.

Đà Nẵng dẫn đầu trong bảng xếp hạng PCI 2016.

Như tin đã đưa, hôm nay- 14/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016. Nhìn chung, chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố Việt Nam vẫn duy trì xu hướng cải thiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục