Thành phố Yên Bái: Tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/8/2017 | 1:42:03 PM

YBĐT - Thành phố Yên Bái hiện đang quản lý trên 4.300 hộ, cá nhân kinh doanh (CNKD) có hoạt động thường xuyên. Doanh thu thuế khoán đạt trên 1,3 tỷ đồng/năm và số thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) từ khối hộ này chiếm gần 7% tổng thu ngân sách. 

Nguồn thu từ hộ, cá nhân kinh doanh là nguồn thu tương đối ổn định của thành phố. Tuy nhiên, việc quản lý thu NSNN từ khối hộ này vẫn còn nhiều bất cập, nhất là về diện hộ và doanh thu tính thuế, đòi hỏi ngành thuế phải có giải pháp tăng cường quản lý đối với diện hộ kinh doanh này.

Mặc dù số hộ, cá nhân kinh doanh chủ yếu nhỏ, lẻ nhưng đối với phường Đồng Tâm thì nguồn thu NSNN từ những hộ khoán này khá ổn định. Gần 600 hộ trong diện quản lý thu thuế đều tự giác, tích cực đóng góp nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ, cá nhân kinh doanh chưa đưa vào quản lý, hoặc đã đưa vào quản lý nhưng doanh thu tính thuế còn chưa sát với thực tế, dẫn đến tình trạng thất thu cho ngân sách và thiếu công bằng giữa các hộ kinh doanh.
 
Bà Phạm Thị Ngọ - đại diện hộ kinh doanh giày dép ở tổ 31A phường Đồng Tâm cho hay: gia đình bà luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Bà mong muốn ngành thuế thường xuyên tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình kinh doanh của các hộ để điều chỉnh kịp thời doanh thu tính thuế cho phù hợp.    

Để rà soát đưa vào quản lý, cấp mã số thuế và điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với hộ và CNKD, thời gian qua tổ quản lý thuế phụ trách địa bàn phường Minh Tân đã tham mưu, phối hợp với Hội đồng Tư vấn thuế phường thực hiện quản lý có hiệu quả gần 500 hộ, CNKD trên địa bàn.
 
Ông Nguyễn Trung Đức - Chủ tịch UBND phường cho biết: mới đây, thực hiện đề án tăng cường quản lý thuế đối với CNKD trên địa bàn tỉnh, phường Minh Tân đã phối hợp thực hiện khảo sát, kiểm tra thực trạng các hộ kinh doanh trên địa bàn. Với phương châm vừa khảo sát, điều tra, vừa tuyên truyền về chế độ, chính sách thuế của Nhà nước, nên đa số các CNKD trong diện đều thực hiện kê khai trung thực doanh thu tính thuế với đoàn khảo sát.
 
Hộ ông Nguyễn Xuân Cương, tổ 28 là đại lý ủy quyền của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương. Những năm trước đây, việc kinh doanh của gia đình ông Cương rất thuận lợi, doanh thu có tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. Ông thực hiện nộp ngân sách theo hình thức vừa khoán theo doanh thu, vừa sử dụng hoá đơn. Nhưng từ năm 2016 trở lại đây, việc kinh doanh của ông cũng như nhiều đại lý khác của Công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thị trường đồ sứ ngoại nhập, dẫn đến doanh thu sụt giảm đến một nửa. Do đó, việc ngành thuế kiểm tra, khảo sát doanh thu thực tế của các hộ, CNKD trên địa bàn sẽ kịp thời điều chỉnh doanh thu tính thuế cho các hộ, CNKD nói chung và đối với doanh thu của gia đình ông nói riêng.

Thực tế cho thấy, trong lĩnh vực ngoài quốc doanh thì nguồn thu từ các hộ kinh doanh và CNKD chỉ chiếm tỷ trọng gần 7% trong tổng số thu ngân sách của thành phố, nhưng đây lại là nguồn thu tương đối ổn định. Hiện, thành phố đang quản lý 4.351 hộ, CNKD, trong đó số hộ đang thực hiện nộp thuế chiếm gần 53%, còn lại là hộ thuộc diện miễn thuế. Tuy công tác quản lý hộ khoán đã đi vào ổn định, nhưng vẫn còn tình trạng thất thu về doanh số và diện hộ quản lý.
 
Trước thực tế trên, ngành thuế và chính quyền thành phố đã đặt ra mục tiêu sẽ đưa 100% số hộ có địa điểm kinh doanh cố định vào quản lý, cấp mã số thuế. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua Chi cục Thuế thành phố đã tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp trong quản lý.
 
Trong đó, năm 2017 thông qua thực hiện Đề án "Tăng cường công tác quản lý thuế đối với CNKD trên địa bàn tỉnh Yên Bái” của Cục Thuế tỉnh Yên Bái được triển khai làm điểm trên địa bàn thành phố đã thành lập 2 tổ kiểm tra với các thành viên là cán bộ các chi cục thuế huyện, thị trong tỉnh thực hiện kiểm tra các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Tâm và Minh Tân.
 
Kết quả kiểm tra chéo sẽ làm cơ sở để các chi cục thuế chủ động tự kiểm tra và vận động tuyên truyền, đấu tranh để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế. Qua đó, nhằm đưa 100% CNKD vào quản lý theo bộ thuế và tăng số CNKD theo diện phải nộp thuế theo quy định; khắc phục những tồn tại trong quản lý thuế đối với CNKD trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng.

Để tăng cường quản lý CNKD trên địa bàn, bà Phạm Kim Anh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố khẳng định: Chi cục sẽ tăng cường tuyên truyền về chính sách thuế để người dân biết và thực hiện. Việc công khai doanh thu, mức thuế của các CNKD sẽ tiếp tục được ngành thuế duy trì thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện cho các CNKD từ khâu kê khai nộp thuế đến khâu mua hóa đơn một cách nhanh, gọn; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế một cách tốt nhất. Đặc biệt, Chi cục sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở để quản lý về số lượng và quy mô hộ kinh doanh trên địa bàn.

Có thể nói, việc quản lý hộ, CNKD là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, tốn kém nhân lực của ngành thuế. Do vậy, Chi cục Thuế thành phố đã tham mưu và đề xuất những giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế để việc quản lý CNKD đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2017 theo mục tiêu thành phố đề ra. trong đó, thu từ khối hộ kinh doanh đạt 30 tỷ đồng.

Minh Chín - Tiến Bình

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) và huyện Yên Bình kiểm tra một số điểm có nguy cơ sạt lở đất ở xã Phúc An.

YBĐT - Trong 8 tháng đầu năm 2017, huyện Yên Bình đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên và trước các đợt dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng - thủy văn.

Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn là 1 trong 177 thôn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Quyết định số 414/QĐ - UBDT của Ủy ban Dân tộc vừa ban hành phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, Yên Bái có 177 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 56 xã của 8 huyện, thị xã.

Ảnh minh họa.

Đối chiếu với 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội giao thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Ảnh minh họa.

Các đơn vị vận tải dự báo sẽ không khan hiếm vé tàu xe và máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục