Phòng cháy chữa cháy rừng ở Yên Bái: Hiệu quả từ sức mạnh tổng hợp

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/9/2017 | 7:00:34 AM

YBĐT - Yên Bái có diện tích rừng lớn của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Vào mùa khô, trên địa bàn thường xảy ra cháy rừng với mức độ khác nhau; đặc biệt, các huyện phía Tây như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn.

Yên Bái có diện tích rừng lớn của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc với 430.452 ha, trong đó, rừng tự nhiên là 245.957 ha, rừng trồng 181.589 ha, rừng cây cao su, cây đặc sản là 2.905,62 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,5%. 

Vào mùa khô, trên địa bàn thường xảy ra cháy rừng với mức độ khác nhau. Đặc biệt, các huyện phía Tây như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, nguy cơ cháy rừng rất cao, bởi mùa khô kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, gió Lào thổi suốt mùa khô trùng với thời điểm người dân đốt nương nên nguy cơ cháy rừng càng cao. Có năm, các huyện này để xảy ra hàng chục vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy cả trăm ha. Có vụ cháy kéo dài 5 - 7 ngày và phải huy động hàng nghìn người tham gia chữa cháy.

Để ngăn chặn tình trạng đốt phá rừng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã tăng cường lực lượng kiểm lâm xuống cơ sở, đảm bảo 180 xã phường đều có kiểm lâm địa bàn, tham mưu giúp chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
 
Để nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng, hạt kiểm lâm các địa phương đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các hội, đoàn thể cấp xã thường xuyên cử cán bộ đến địa bàn hướng dẫn, tuyên truyền về PCCR; đồng thời, ký cam kết bảo vệ rừng PCCCR đến các hộ dân. 

Riêng vụ khô hanh 2016 - 2017, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã in ấn, phát hơn 10.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền tới tận người dân và các trường học, ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR tới 75.000 lượt hộ dân; xây dựng 310 tổ xung kích chữa cháy rừng với 3.214 người tham gia; tổ chức các lớp tập huấn PCCCR cho các tổ xung kích và các chủ rừng; xây dựng mới, phát dọn và tu sửa đường băng cản lửa tại các khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng ở các huyện: Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình.
 
Đặc biệt, để hạn chế thiệt hại từ đốt rừng làm nương, lực lượng kiểm lâm, chính quyền các cấp đã tăng cường vận động, tuyên truyền; đồng thời, hướng dẫn bà con kỹ thuật đốt nương theo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện việc đốt nương vào ban ngày, lúc thời tiết không có gió; cử người canh lửa để lửa không lan ra các khu rừng bên cạnh...
 
Do có sự chuẩn bị tốt trong PCCCR nên từ đầu vụ đông xuân 2016 - 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy rừng tại thôn Khe Nhao, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, diện tích thiệt hại 5,5 ha rừng tự nhiên sản xuất (chủ yếu là rừng tre, nứa).

Để hạn chế cháy rừng, thời gian tới, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục cử cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các xã vùng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR đối với người dân địa phương.
 
Đối với các huyện vùng cao - nơi đồng bào có tập quán đốt nương làm rẫy, cần tăng cường quản lý các hoạt động canh tác; lực lượng liên ngành thường xuyên phối hợp chính quyền cơ sở, hỗ trợ chủ rừng tăng cường kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá đốt rừng, khai thác rừng trái phép và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.

Văn Thông

Các tin khác
Hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn nhằm phát triển nguồn thu, tăng thu ngân sách bền vững. Ảnh: Công nhân làm việc trong dây chuyền may xuất khẩu của Công ty TNHH DaeSeung Global Hàn Quốc tại Cụm công nghiệp Thịnh Hưng (Yên Bình).

YBĐT - Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái vừa có Công văn số 844-CV/TU chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước 4 tháng cuối năm 2017, trong đó yêu cầu tập trung giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm.

Ảnh minh họa.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, từ ngày 11/9 - 31/10, giá vé tàu hỏa của một số mác tàu sẽ có sự điều chỉnh tăng từ 2 - 7%.

YBĐT - Là nơi có Nhà máy thuỷ điện Thác Bà, huyện Yên Bình có 20 xã, thị trấn có diện tích mặt nước hồ. Toàn huyện có khoảng trên 2.000 ngư dân, chiếm 15% dân số ven hồ sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, trong đó có nghề nuôi cá lồng. 

Ảnh minh họa.

Đây là yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi trong công điện gửi một số tỉnh, thành phố, chiều 10/9, nhằm ứng phó với đợt mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng ở Bắc bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục