Khai vống thiệt hại do thiên tai bị phạt đến 10 triệu đồng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/10/2017 | 9:45:55 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1.11.2017, thay thế Nghị định 139/2013 về xử phạt hành chính trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng chống lụt bão.

Theo đó, đối với cá nhân có hành vi cố ý kê khai, báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng; bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp nếu có. Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân có một trong những hành vi: sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng; thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời; ngoài phạt tiền còn bị buộc nộp lại số tiền, hàng hóa hoặc số tiền bằng giá trị hàng hóa đối với hành vi vi phạm.

Cùng những hành vi trên, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Đối với vi phạm về đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai, nghị định quy định phạt tiền bằng số tiền phải đóng góp còn thiếu theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50 triệu đồng đối với cá nhân đến ngày 30.5 đã đóng nhưng chưa đủ mức phải đóng theo quy định và trong thời gian từ sau 30.5 đến hết 31.12 hằng năm mới đóng phần còn thiếu.

Cá nhân đóng quỹ phòng, chống thiên tai trong thời gian từ sau 30.5 đến hết ngày 31.12 hằng năm bị phạt tiền gấp 1,5 lần mức phải đóng góp theo từng đợt; đến hết 31.12 hằng năm chưa đóng đủ quỹ phòng, chống tiên tai bị phạt tiền gấp 2 lần mức phải đóng góp theo từng đợt, nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo mức quy định.

(Theo TNO)

Các tin khác

YBĐT - Ngày 30/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình "Cafe doanh nhân -chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” tháng 9 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh với sự tham gia của trên 70 doanh nghiệp đóng trên địa bàn các huyện, thị phía Tây của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc.

YBĐT – Sáng 30/9, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bộ Công Thương sẽ dừng đề xuất dán tem bia.

Bộ Công Thương cho biết đã dừng không xem xét phương án dán tem bia. Thay vào đó, Bộ sẽ nghiên cứu các giải pháp khác trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Từ ngày 29-9, Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) áp dụng giảm 99,7% cước dữ liệu chuyển vùng quốc tế (data roaming) dành cho khách hàng sử dụng VinaPhone trả trước roaming đến 6 nước châu Á, gồm: Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục