Bộ Công Thương dừng đề xuất dán tem bia

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/9/2017 | 10:03:07 AM

Bộ Công Thương cho biết đã dừng không xem xét phương án dán tem bia. Thay vào đó, Bộ sẽ nghiên cứu các giải pháp khác trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương sẽ dừng đề xuất dán tem bia.
Bộ Công Thương sẽ dừng đề xuất dán tem bia.

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 28-9 cho biết, trong những ngày qua, nhiều cơ quan báo chí có đăng tải thông tin về đề án dán tem bia với những lo ngại việc dán tem sẽ tăng thêm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, dẫn đến nguy cơ đẩy giá sản phẩm tăng theo.

"Tuy nhiên, xét thấy, việc dán tem có thể khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí, phát sinh thủ tục, vì thế, Bộ Công Thương đã không xem xét phương án dán tem bia. Thay vào đó, Bộ sẽ nghiên cứu các giải pháp khác trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, doanh nghiệp”, đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Theo dự thảo lần thứ 3 của đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh bia" đang được Bộ Công Thương xây dựng và lấy ý kiến, việc dán tem trên sản phẩm bia nhằm tăng thu ngân sách và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.

Với đề án này của Bộ Công Thương, tem bia sẽ được dán ở tất cả các sản phẩm bia sản xuất ở Việt Nam, nhập khẩu từ nước ngoài trước khi được đưa lưu thông trên thị trường. Theo đó, giá thành một tem bia giấy là 179 đồng, với tem được in phun trực tiếp là 145,44 đồng. Số tiền các doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra để dán tem cho sản phẩm bia hàng năm dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng. Ước tính của Bộ Công Thương cũng cho thấy, việc dán tem bia giúp cho ngân sách tăng thu khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, đồng thời việc dán tem sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí từ việc thay đổi mẫu mã, tem nhãn… để chống hàng lậu, hàng giả.
(Theo NDĐT)

Các tin khác

Từ ngày 29-9, Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) áp dụng giảm 99,7% cước dữ liệu chuyển vùng quốc tế (data roaming) dành cho khách hàng sử dụng VinaPhone trả trước roaming đến 6 nước châu Á, gồm: Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào.

YBĐT - Với sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của người dân, vụ đông năm 2017 sẽ lần nữa khẳng định hiệu quả, tăng giá trị sử dụng đất, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhân dân.

Mô hình trồng chanh tứ thời của hội viên Nguyễn Thành Trung cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

YBĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cảm Ân, huyện Yên Bình luôn tích cực trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi… góp phần nâng cao đời sống cho hội viên.

Vườn bưởi của gia đình anh Phạm Thế Hưng (bên phải) ở khu 3, thị trấn Thác Bà cho hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Những năm qua, Phong trào "Nông dân Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” đã và đang được Hội Nông dân (HND) thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình triển khai sâu rộng, ngày càng có sức lan tỏa, thu hút hội viên tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục