Thị xã Nghĩa Lộ chủ động sản xuất vụ đông xuân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/1/2018 | 8:08:02 AM

YBĐT - Thực hiện mục tiêu sản xuất vụ đông xuân đạt trên 700 ha, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã khẩn trương thu hoạch vụ đông, tiến hành làm đất gieo cấy lúa xuân bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Người dân thị xã Nghĩa Lộ làm đất gieo cấy lúa xuân.
Người dân thị xã Nghĩa Lộ làm đất gieo cấy lúa xuân.

Phường Tân An là địa phương có có diện tích sản xuất lúa lớn với gần 169 ha, trong đó 118 ha lúa hàng hóa. Để chủ động sản xuất vụ đông xuân, ngay sau hội nghị triển khai sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018, phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hướng dẫn nhân dân thu hoạch nhanh gọn những diện tích cây màu vụ đông, thu hoạch đến đâu, tiến hành làm đất đến đó để kịp gieo mạ.
 
Ông Hoàng Xuân Đức – Phó Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết: "Để có vụ lúa xuân thắng lợi, mạ gieo phải che bằng nilon, tránh bị chết rét, đồng thời bảo đảm gieo cấy đúng khung thời vụ, không được cấy sớm hoặc cấy quá muộn theo sự chỉ đạo của ngành nông nghiệp để tránh hiện tượng sâu, bệnh, cũng như bảo đảm sự sinh trưởng, phát triển của lúa”.

Đang thu hoạch những diện tích ngô đông còn lại để kịp làm đất gieo cấy, chị Hoàng Thị Chiên ở tổ Tông Poọng 2, phường Tân An cho biết: "Gia đình tôi có 1.200 m2 ruộng. Vụ đông năm 2017 gia đình tôi chỉ trồng 500 m2 ngô nếp để bán, một ít ngô tẻ để chăn nuôi, diện tích còn lại trồng rau màu để có thêm thu nhập. Ngô nếp đã thu hoạch từ trước, còn ngô tẻ và rau màu thì bây giờ tập trung thu hoạch để làm đất gieo mạ. Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy toàn bộ diện tích bằng giống lúa Nghi hương 305 và Séng cù”.
 
Gia đình ông Hoàng Văn Biên ở bản Sang Thái, xã Nghĩa Lợi cũng vậy. Với  1.500 m2 ruộng, vụ đông năm nào gia đình ông cũng trồng ngô và rau màu để phát triển chăn nuôi và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông đã đổi công tranh thủ bẻ ngô và thu hoạch rau màu để làm đất gieo cấy lúa. 

Để bảo đảm tỷ lệ mạ sinh trưởng tốt, không bị chết rét, gia đình ông Biên đã tiến hành ngâm ủ và che mạ bằng nilon để mạ không bị chết rét. Vụ xuân năm nay, gia đình ông sẽ gieo cấy chủ yếu là giống Nhị ưu 838 phục vụ sinh hoạt gia đình, còn lại Séng cù để làm hàng hóa.

Vụ chiêm xuân 2018, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu vùng sản xuất lúa hàng hóa đạt từ 500 ha trở lên với các giống lúa chất lượng cao gồm: Nghi hương 305, Séng cù, Hương chiêm... Thị xã sẽ tiến hành gieo cấy làm 2 trà. 

Trà 1 cấy từ 70% diện tích, thời vụ gieo mạ 5/1/2018 - 10/1/2018, thời vụ cấy 25/1/2018 - 5/2/2018. Trà II cấy 30% diện tích, thời vụ gieo mạ 22/1/2018 - 26/1/2018, thời vụ cấy 10/2/2018 - 14/2/2018. Trà dự phòng gieo và cấy kết thúc trong tháng 2.

Ông Chu Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Vụ đông xuân năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận lũ quét khiến nhiều diện tích đất bị vùi lấp, không có khả năng phục hồi, một số diện tích bị xói lở, song với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, thị xã đã tập trung khắc phục nhanh để ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, thị xã cũng chỉ đạo Công ty TNHH Nghĩa Văn tiến hành nạo vét kênh mương, bảo đảm đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích lúa xuân, đồng thời tiến hành hỗ trợ giống cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn theo đúng quy định của Nhà nước”.

Với việc xác định rõ diện tích, cơ cấu giống vùng lúa hàng hóa, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thị xã Nghĩa Lộ đang hướng tới một vụ sản xuất mới thắng lợi cả về năng suất và sản lượng, góp phần nâng cao thương hiệu gạo Mường Lò.

Thanh Tân

Các tin khác

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 2129/QĐ-TTg phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018 - 2020 nhằm xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số tại thị trường Đông Nam Á và châu Á...

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế vừa giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cho 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó riêng chỉ tiêu thanh tra thuế là hơn 7.000 doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Thay vì đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 12% từ năm 2019, Bộ Tài chính đề nghị nâng mức thuế này lên 11%.

Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng.

Giá dầu trong nước sẽ tăng từ 235-495 đồng/lít, kg trong kỳ công bố giá cơ sở hôm nay (4/1).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục