Quy Mông tích cực phát triển các mô hình trang trại, dịch vụ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/1/2018 | 2:09:57 PM

YBĐT - Năm 2017, Quy Mông đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các mô hình trang trại và khuyến khích mở rộng các mô hình dịch vụ vừa và nhỏ.

Mô hình nuôi gà thịt cho thu nhập cao của hộ anh Hoàng Hữu Trang ở thôn 3, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Mô hình nuôi gà thịt cho thu nhập cao của hộ anh Hoàng Hữu Trang ở thôn 3, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.

Anh Hoàng Hữu Trang ở thôn 3, xã Quy Mông huyện Trấn Yên được coi là người đầu tiên mạnh dạn triển khai mô hình nuôi gà thịt thương phẩm trên địa bàn. Học xong THPT, Hoàng Hữu Trang đã xoay đủ nghề mà cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn.
 
Năm 2012, một lần tình cờ gặp anh Hoàng Huy Tuấn là một trong những người đã có nhiều năm kinh nghiệm nuôi gà ở khu 3, thị trấn Cổ Phúc vừa cung cấp giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho những hộ nuôi gà giống Bình Định.
 
Sau cuộc gặp gỡ và tìm hiểu ấy, anh Trang quyết định vay bạn bè, anh em họ hàng số tiền gần 20 triệu đồng để mua con giống và đầu tư chuồng trại nuôi 100 con gà giống Bình Định. Ngay lứa gà đầu tiên sau khi trừ hết chi phí đã cho lãi 12 triệu đồng.
 
Thấy có lãi cao mà diện tích đất vườn còn rộng, anh Trang quyết định đầu tư mở rộng dần quy mô chăn nuôi. Hiện nay, mô hình nuôi gà của gia đình anh đã lên đến 2.000 con/ lứa, trung bình mỗi năm xuất 3 lứa gà thương phẩm ra thị trường.
 
Như năm 2016 gia đình anh đã xuất ra thị trường gần 6.000 con gà, tổng thu nhập đạt trên 800 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 40 - 60 triệu đồng/ lứa. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Hoàng Hữu Trang còn giúp 4 hộ trên địa bàn xã Quy Mông nuôi gà theo hướng hàng hóa, anh chia sẻ: "Nuôi gà không khó, cái khó nhất trong quy trình nuôi gà là phải biết cách phòng dịch cho chúng. Đồng thời, phải biết che chắn chuồng trại bảo đảm đông ấm, hè mát đàn gà mới phát triển và phát huy được hiệu quả".

Cùng với phát triển mạnh chăn nuôi, nhiều năm trở lại đây trên địa bàn xã Quy Mông còn phát triển cây đao riềng. Gia đình ông Phí Đức Hùng, thôn 2 là một trong những hộ có diện tích đao riềng lớn nhất trên địa bàn xã. Năm 2016 gia đình ông trồng 8 sào đao riềng, thu hoạch đạt trên 20 tấn với giá bán 3.200 đồng/kg đã mang về cho gia đình trên 60 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, gia đình ông Hùng còn đầu tư thêm dây chuyền sơ chế tinh bột đao riềng của gia đình và nhân dân trong xã. Vụ đao riềng năm ngoái gia đình ông đã chế biến 700 tấn củ đao riềng, cho thu nhập 140 triệu đồng. 
 
Năm 2017, Quy Mông đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các mô hình trang trại và khuyến khích mở rộng các mô hình dịch vụ vừa và nhỏ, trong đó phát triển đàn gia súc, gia cầm đạt 167.143/ 90.210 con, đạt 185% kế hoạch đề ra. Do chủ động phòng chống dịch bệnh nên chăn nuôi của xã những năm gần đây có bước phát triển khá. Đàn gia súc chính đạt 7.208 con, trong đó đàn lợn 6.504 con, trâu bò 709 con; đàn gia cầm trên 83.000 con.

Đồng chí Nguyễn Duy Khanh - Chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết: "Mấy năm gần đây, đời sống nhân dân trên địa bàn xã đã được cải thiện rõ rệt, mức thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm; nếu như năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm 31% thì đến nay chỉ còn 21%. Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn. Qua đó, đã giúp được gần 800 hộ dân được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 26 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Cũng nhờ đó mà trên địa bàn xã có trên 30 mô hình sản xuất kinh doanh có mức thu nhập từ 100 - 400 triệu đồng/năm”.

Quyết Thắng

Các tin khác
Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng Vận hành làm việc tại Phòng Điều khiển trung tâm.

YBĐT - Năm 2017, sản lượng điện cảu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà phát đạt trên 490 triệu kWh, vượt 38%; tổng doanh thu đạt trên 360 tỷ đồng, vượt 35%; đóng góp ngân sách Nhà nước 137 tỷ đồng, vượt hơn 60% kế hoạch;

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra chống gian lận thương mại tết Mậu Tuất 2018.

Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)​ cho biết, số dư Quỹ bình ổn (BOG) ước tính đến trước 15 giờ ngày 4/1 của doanh nghiệp này là 3.024 tỷ đồng.

YBĐT - Năm 2018, toàn huyện sẽ gieo cấy 5.870 ha lúa nước, 6.000 ha ngô, 5.000 ha sắn. Riêng vụ xuân, huyện sẽ gieo cấy 2.900 ha lúa, 3.700 ha ngô và 5.000 ha sắn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục